| Hotline: 0983.970.780

Giàu lên từ nuôi gà gia công

Thứ Tư 22/12/2010 , 14:07 (GMT+7)

Gia đình ông Hoàng Văn Tân, ở xóm Hòa Hội, được coi là hộ chăn nuôi gà giỏi nhất xã Nam Cát (Nam Đàn, Nghệ An).

Gia đình ông Hoàng Văn Tân, ở xóm Hòa Hội, được coi là hộ chăn nuôi gà giỏi nhất xã Nam Cát (Nam Đàn, Nghệ An). 

Nếu ai mục sở thị căn nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi và hệ thống chuồng trại 2 tầng khép kín rộng rãi được bảo vệ một cách khá nghiêm ngặt sẽ hiểu vì sao ông lại được suy tôn như vậy. Tiếp xúc với chúng tôi ông Tân cho biết, ông đã trải qua rất nhiều nghề để kiếm kế sinh nhai nhưng chỉ có nghề chăn nuôi gà gia công mới thực sự cho ông thu nhập cao và ổn định hơn cả.

 "Năm 2002, khi huyện Nam Đàn chủ trương phát triển kinh tế trang trại ra toàn huyện, tôi mới bắt đầu làm quen với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thật may mắn cho tôi là lúc đó, mô hình nuôi gia công gà công nghiệp do Công ty TNHH Charoen Pokphan VN triển khai thực hiện tại một số địa phương trong tỉnh đã khiến tôi chú ý. Các anh chẳng lạ gì trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, nếu không cân đối được cả đầu vào lẫn đầu ra, sản phẩm làm ra nhiều mà không tiêu thụ được là "chết" như chơi. Bởi thế, tôi mới yên tâm tìm đến Công ty Charoen Pokphan VN để tìm hiểu ký kết hợp đồng với họ"- ông Tân cho biết.

Theo hợp đồng, phía Công ty chịu trách nhiệm hoàn toàn về con giống, thức ăn, thuốc phòng trừ dịch bệnh và tiêu thụ sản phẩm, còn người nuôi gia công chỉ phải lo cơ sở vật chất, chuồng trại và công chăm sóc. Sau khi đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật từ các mô hình nuôi gà gia công ở một số tỉnh như Hải Dương, Hải Phòng, Đà Nẵng…, ông Tân thấy hình thức chăn nuôi này vừa tạo việc làm thường xuyên vừa đỡ vất vả hơn trồng lúa lại có thu nhập ổn định và điều quan trọng nữa là có thể huy động mọi người trong gia đình cùng làm.

Thế là ông mạnh dạn lập dự án, vay ngân hàng 260 triệu đồng, đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại 2 tầng ngay trên diện tích 0,5 ha đất của gia đình và đất đấu thầu của xã rồi mời Công ty Charoen Pokphan về kiểm tra để ký kết hợp đồng nuôi theo quy trình kỹ thuật nuôi công nghiệp khép kín. Và điều may mắn là mấy lứa gà nuôi năm đầu tiên đã thành công. Để có lợi nhuận cao, các năm tiếp theo ông tiếp tục đầu tư, cải tạo chuồng trại theo hướng lắp thêm hệ thống điện chiếu sáng, quạt thông gió (mùa hè), hệ thống sưởi ấm bằng than, điện (mùa đông) và hệ thống chiếu sáng tuỳ theo từng độ tuổi của từng lứa gà...

Nói thật là sau mỗi đợt nhập sản phẩm cho Công ty, được thanh toán một lúc hàng chục triệu đồng kể cũng sướng thật nhưng việc chăm gà con cũng bận rộn như nuôi con mọn. Từ lúc gà 1- 20 ngày tuổi phải thay nhau trực cả ngày lẫn đêm để cho chúng ăn và uống nước (ít nhất 6 bữa/ngày). Đến giai đoạn gà từ 1 tháng tuổi trở lên thì đỡ vất vả hơn nhưng vẫn phải hàng ngày theo dõi chặt chẽ việc ăn, ngủ, sinh hoạt của chúng xem có biểu hiện gì bất thường không.

Thật mừng là năm đầu tiên (2004) gia đình ông Tân đã xuất chuồng được 5 lứa, mỗi lứa 4.000 con (trung bình 10 - 11tấn/lứa). Mỗi kg gà thịt được Công ty trả 1.200 nghìn đồng, cả 5 lứa thu về trên 50 triệu đồng/năm. Quá trình chăn nuôi gà khi thấy lượng thức ăn thừa rơi vãi khá lớn ông Tân nảy sinh ý nghĩ dùng nó để nuôi cá. Thế là ông thuê đào 5 sào ao thả cá để tận dụng nguồn thức ăn dư thừa và bán phân gà cho các hộ làm nông nghiệp tại địa phương. Nhờ đó, tổng thu nhập của gia đình ông tăng lên được vài chục triệu/năm...

Nói thế nhưng không phải lúc nào việc chăn nuôi cũng “thuận buồm xuôi gió”. Đại dịch cúm gia cầm năm 2005 đã làm cho gia đình ông lao đao. Trang trại của ông phải tiêu huỷ hơn 4.000 con gà 4 tháng tuổi. Cũng may là Công ty chịu trách nhiệm hoàn toàn nên ông chỉ bị thất thu hơn 10 triệu đồng tiền công. Không bỏ cuộc, sau đận ấy, theo hướng dẫn của Công ty, ông Tân lại khử trùng, vệ sinh chuồng trại để khôi phục lại.

Khi đã thấy tự tin vào kinh nghiệm phòng chữa bệnh của mình, năm 2008 ông đã tăng tổng đàn gà lên 8.000 con/lứa và nuôi xen thêm gà Ấn Độ. Nhờ đó cả năm 2008 gia đình ông xuất chuồng 5 lứa (trung bình 20 tấn gà thịt/lứa), riêng tiền nuôi gia công gà thu về trên 90 triệu đồng/năm. Nếu cộng thêm các nguồn thu từ chăn nuôi lợn và nuôi cá tổng thu nhập đạt trên dưới 110 triệu đồng/năm. Từ năm 2009 đến nay, năm nào ông cũng có tổng thu nhập ổn định bình quân trên 110 triệu đồng.

Sau 7 năm nuôi gà gia công cho Công ty Charoen Pokphan VN, ông Tân đã tự rút ra một bài học cho mình là: Muốn chăn nuôi gia công thành công thì điều bắt buộc là người nuôi luôn phải tuân thủ các quy trình kỹ thuật và luôn chủ động phòng dịch cho đàn gà. Trong đó phải lưu ý là trước khi đưa gà vào chuồng nuôi phải để trống chuồng trại khoảng 10 ngày, quét nước vôi nồng độ 40%, tiêu độc khử trùng bằng dung dịch NaOH 2% và phun tẩy uế bằng dung dịch Formalin 3%; nền chuồng phải được rải trấu và phun thuốc sát trùng...

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm