| Hotline: 0983.970.780

Gio Quang, điển hình trong sản xuất lúa ở Quảng Trị

Thứ Bảy 29/09/2018 , 08:01 (GMT+7)

Nhờ lãnh đạo xã có tầm nhìn sáng suốt và năng động nên Gio Quang luôn đứng đầu tỉnh Quảng Trị về tổ chức sản xuất lúa, đời sống người nông dân luôn ấm no...

14-34-21_qung_1
Mô hình lúa chất lượng cao ở xã Gio Quang

Gio Quang chưa phải là xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM), không có đồi núi, cây công nghiệp. Song nhờ lãnh đạo xã có tầm nhìn sáng suốt và năng động nên Gio Quang luôn đứng đầu tỉnh Quảng Trị về tổ chức sản xuất lúa, đời sống người nông dân luôn ấm no và sớm về đích NTM vào cuối năm 2018.

Đầu tháng 9, vụ Hè Thu (HT) ở xã Gio Quang, huyện Gio Linh lúa vừa chín tới, vàng trĩu hạt cả cánh đồng. Tiếng máy gặt đập liên hợp vang lên giữa đồng ruộng như công trường, trên bờ tư thương ngồi đợi thu mua lúa. Bà con nông dân đều ra đồng thu hoạch lúa. Trời thương nên thêm một vụ HT nữa bà con được mùa. Chủ nhiệm HTX Vinh Quang Hạ, ông Trần Văn Kim cười mãn nguyện nói năng suất vụ HT này đạt trung bình hơn 56 tạ/ha, hơn vụ HT năm trước 3 tạ/ha, cao nhất tỉnh.

Đặc biệt, hai vụ này các HTX Vinh Quang Thượng và Vinh Quang Hạ của xã đã ký hợp đồng với Nhà máy Bia Hà Nội cung cấp hàng trăm tấn gạo nguyên liệu chất lượng cao mang thương hiệu “Gạo Gio Quang” với giá 9,5 ngàn đồng/kg, cao hơn bán ngoài thị trường 500 đồng/kg nên nông dân phấn khởi.

Anh Trần Duy Tư, 38 tuổi, ở làng Vinh Quang Thượng là “vua lúa” của xã Gio Quang. Anh Tư làm ăn rất bài bản, có đầy đủ máy móc cơ giới phục SX. Mỗi vụ anh Tư gieo 7 ha lúa, trung bình thu về 40 tấn. Với giá bán hiện tại sau khi trừ chi phí đầu tư 50%, anh Tư lãi được hơn 150 triệu đồng.

Chủ tịch UBND xã Gio Quang Lê Văn Thông cho biết diện tích ruộng lúa của xã có 443 ha, tất cả đều trồng lúa chất lượng cao, ngắn ngày như các giống DT 45, HC95. Xã xác định làm lúa chất lượng cao thì hạt gạo phải trở thành hàng hóa, sản xuất để bán chứ không chỉ phục vụ lương thực tại chỗ. Nhờ sản xuất đồng bộ từ giống, làm đồng, thu hoạch và chế biến rồi kết nối thị trường nên sản phẩm dễ tiêu thụ, nông dân có thu nhập ổn định.

Đến nay 100% diện tích lúa của xã Gio Quang đã được cơ giới hóa (CGH). Cả xã có hơn 500 chiếc máy nông nghiệp các loại, trong đó 80 máy Kubuta hiện đại, 21 máy gặt đập liên hợp. Bình quân một chiếc máy gặt đập liên hợp gặt được 4 ha lúa/ngày nên lịch trình thời vụ luôn được rút ngắn, chi phí sản xuất của người nông dân giảm.

07-50-50-thu-hoch-lu-he-thu-2018161523936
Gio Quang đi đầu tỉnh Quảng Trị trong cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp

Nhờ đẩy mạnh CGH nên vụ HT ở xã Gio Quang thường triển khai sản xuất và thu hoạch hoàn thành sớm hơn địa phương khác 10 ngày. Ông Thông phân tích, mỗi sào ruộng gặt bằng máy hết 120 ngàn đồng, trong khi đó gặt thủ công mất đến 2 công với giá khoảng 400 ngàn đồng. Sản xuất bằng CGH thì 1 ha lúa nông dân giảm được chi phí 4 triệu đồng/vụ so với làm thủ công, cả xã giảm được 1,6 tỷ đồng/vụ và giảm hơn 3 tỷ đồng/năm.

(Kiến thức gia đình số 39)

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm