| Hotline: 0983.970.780

Giới công chức Trung Quốc kiếm lời từ nhà đất

Thứ Sáu 23/04/2010 , 14:14 (GMT+7)

Nhiều công chức đang bị chỉ trích là trục lợi từ chương trình nhà giá rẻ của địa phương.

Giới thiệu dự án chung cư mới ở Trung Quốc.
Nhiều công chức ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, đang bị chỉ trích là trục lợi từ chương trình nhà giá rẻ của địa phương.

Thay vì các căn hộ này đến được với người cần, chúng lại bị mua đi bán lại mà những đối tượng trung gian bỏ túi tổng lợi nhuận gần 56 triệu Nhân dân tệ, tương đương 8,2 triệu USD.

Toàn bộ 1.600 căn nhà trong giai đoạn đầu của dự án bất động sản Century Park tại thành phố Hân Châu, được phân phối cho công chức thay vì những người dân có thu nhập thấp.

Các công chức của thành phố làm việc từ tháng 6/2006 đến nay đều được phép mua một căn hộ với giá 2.318 Nhân dân tệ/m2 trong khi giá trên thị trường vào khoảng 3.200 Nhân dân tệ/m2.

Thống kê từ các công ty môi giới bất động sản thành phố cho thấy hơn 800 căn hộ đã bị đem bán lại mà mỗi công chức “chủ tạm” kiếm lời được khoảng 70.000 Nhân dân tệ.

Điều đó có nghĩa số căn hộ trên đem lại tổng lợi nhuận tới 56 triệu Nhân dân tệ.

Xu Chaohua, một công chức tại Sở an sinh xã hội và nhân sự thành phố Hân Châu, đang rao bán lại một căn hộ 94m2 trong dự án trên. Anh này cho biết đang sở hữu tới hai căn hộ khác ở ngoại ô, mỗi căn đều hơn 100m2.

Mặc dù vậy, Xu Chaohua vẫn đăng ký và được mua một căn hộ thuộc dự án Century Park với giá 200.000 Nhân dân tệ. Giờ anh rao bán nó với giá 330.000 Nhân dân tệ.

Tình trạng người thực sự cần không mua được trong khi những đối tượng không có nhu cầu chính đáng lại được mua và sau đó kiếm lời như vậy là một trong các lí do dẫn đến việc thị trường bất động sản ở Trung Quốc bị chỉ trích mạnh mẽ thời gian gần đây.

Vấn đề này càng khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà của những người dân bình thường trở nên xa vời trong bối cảnh giá cả leo thang chóng mặt.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Bình luận mới nhất