| Hotline: 0983.970.780

Giống lúa chịu hạn, mặn của 9 Táo

Thứ Tư 27/04/2011 , 11:12 (GMT+7)

* Giống lúa thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu đang là nhu cầu cấp thiết đối với nông dân.

Để giúp nông dân có giống tốt, cấp nguyên chủng, xác nhận, sản xuất trong điều kiện hạn, mặn từ nay và những năm tiếp theo, trong vụ lúa ĐX 2010 – 2011, Cơ sở sản xuất lúa giống 9 Táo – LK (ở ấp Phú Khánh, xã Song Lộc, huyện Châu Thành, Trà Vinh) đã phối hợp với ngành nông nghiệp tỉnh tiến hành trồng khảo nghiệm các giống lúa chịu mặn, hạn gồm: BN - 2, OM 6904, OM 5954, OM 3995, OM 6976, OM 5629... trên diện tích 27,5 ha tại các xã Tân Hùng, Phú Cần và thị trấn Tiểu Cần (huyện Tiểu Cần).

Kết quả đã được Chi cục Trồng trọt và BVTV, Trung tâm Giống nông nghiệp, Cty Lương thực, Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh cùng trên 130 nông dân sản xuất giỏi của 7/7 huyện trong tỉnh chấp nhận bộ giống này phù hợp để phát triển sản xuất.

Ông Lê Văn Chính, chủ cơ sở lúa giống 9 Táo cho biết: Các giống trên được gieo trồng theo phương pháp gieo mạ mùng và cấy tép, áp dụng quy trình MUCH MORE RICE (3 tăng). Các giống trên có tính năng chịu mặn, khô hạn so với ruộng đối chứng bên ngoài mô hình, năng suất trung bình 6,5 tấn/ha. Chất lượng gạo ngon, hạt dài, cơm mềm, dẻo, gạo trong, ít bạc bụng, tỷ lệ gạo nguyên cao, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Ông Kim Xê, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Trà Vinh cho biết: Các giống lúa trên đều đạt chất lượng, khuyến khích nhân rộng trong vụ lúa HT 2011 và các vụ lúa sau. Các giống lúa triển vọng này sẽ góp phần tạo điều kiện giúp nông dân hạn chế được thấp nhất các rủi ro do tác động ảnh hưởng môi trường như khô hạn, phèn, mặn trong sản xuất.

Ngoài các giống lúa chịu hạn, mặn, Cơ sở 9 Táo còn có bộ giống chủ lực cho năng suất và phẩm chất gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu như: OM 5451, OM 6161, OM5464, OM 5954, OM 8104, OM 7347, OM 5992, OM 5953, OM 6904, OM 9605. Cơ sở cũng đã tìm ra giống lúa IR 50404 lá nhỏ có đặc tính vượt trội hơn so với giống IR 50504 trước đây như: Thời gian sinh trưởng 85 ngày, cứng cây, chịu phèn, chịu hạn, ít nhiễm sâu bệnh, trổ đồng loạt, cho hạt gạo trong, không bạc bụng, năng suất đạt 9 - 10 tấn/ha.

Hiện tại, mỗi năm Cơ sở liên kết với nông dân Trà Vinh sản xuất 300 ha lúa nguyên chủng và xác nhận, ước sản lượng 3.000 tấn cung cấp giống cho nông dân trong và ngoài tỉnh và xuất sang thị trường Campuchia. Giống của 9 Táo cung ứng đến tay nhà nông đảm bảo chất lượng. Mỗi giống đều kèm theo tài liệu hướng dẫn các qui trình kỹ thuật sản xuất. Bà con nông dân có nhu cầu giống xin liên hệ ĐT: 0168.822.7199 hoặc Website: www.luagiong9tao.com.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm