| Hotline: 0983.970.780

Giống lúa thuần BC 15 tạo được tiếng vang lớn

Thứ Hai 04/05/2009 , 09:21 (GMT+7)

Có nhiều thông tin cho rằng giống lúa BC 15 ở phía Bắc bị đạo ôn nặng. Tuy nhiên ở miền Trung, nhất là Quảng Nam lại khác, BC 15 sạch bệnh và cho năng suất rất cao.

LTS: Có nhiều thông tin cho rằng giống lúa BC 15 của Cty CP Giống cây trồng Thái Bình sản xuất vụ đông xuân năm nay ở phía Bắc bị đạo ôn nặng. Tuy nhiên ở miền Trung, nhất là Quảng Nam lại khác, BC 15 sạch bệnh và cho năng suất rất cao. NNVN xin giới thiệu bài viết của CTV ghi chép từ Quảng Nam...  

Nhờ ít bị sâu bệnh gây hại, năng suất lại rất cao, BC 15 đã mang lại niềm vui lớn cho nông dân Quảng Nam

 

Những ngày qua, về xã Đại Quang, huyện Đại Lộc (Quảng Nam), lang thang trên những đồng lúa BC15 vàng óng, trĩu bông, gặp bất cứ người nông dân nào, tôi cũng đều thấy ánh cười rạng ngời. Bởi, đã hàng chục năm rồi, ở nơi đây, chưa vụ sản xuất lúa nào được mùa như đông xuân này...

Sau một thời gian nghiên cứu điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, vụ đông xuân 2008-2009, ông Trần Mạnh Báo – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Giống cây trồng Thái Bình quyết định liên kết với HTX SXDV – KDTH Đại Quang (gọi tắt là HTX Đại Quang) tổ chức cho hơn 500 hộ dân ở thôn Hoà Thạch và Trường An sản xuất 40 ha giống lúa thuần BC15. Do nông dân địa phương còn quá xa lạ với giống lúa này nên trước khi bắt tay vào việc gieo sạ, đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Công ty CP Giống cây trồng Thái Bình và HTX Đại Quang đã triển khai nhiều khoá tập huấn nhằm hướng dẫn cụ thể quy trình sản xuất...

Ôm bó lúa nặng trịch trên tay, bông nào bông nấy cũng rất nhiều hạt và chắc nịch, ông Ngô Minh Dũng (thôn Hoà Thạch) phấn khởi: “Vụ đầu tiên làm quen với giống BC15, tôi đâu nghĩ được mùa như ri. Cả cánh đồng rộng lớn này, đám nào lúa cũng trĩu bông. Sướng thật!”. Mấy năm trước, vụ nào ông Dũng cũng chọn giống BM 9820 hoặc Q5 để gieo sạ cho 2 sào ruộng của mình. Theo ông, cao tay lắm năng suất chỉ chừng 350-400 kg lúa khô/sào (500 mét vuông). Còn đông xuân này, có bèo mấy mỗi sào giống lúa BC15 cũng mang về cho vợ chồng ông Dũng ít nhất 450-500 kg thóc khô. Một con số mà đến khi lúa đã trổ, ông vẫn chưa dám... mơ.

Hớp chén nước chè xanh, rít một hơi thuốc dài, dẫn tôi lội trên ruộng lúa đang thu hoạch của mình, lão nông Nguyễn Thêu (thôn Trường An) bảo rằng, trên cùng một diện tích đất nhưng lượng giống BC15 gieo sạ ít hơn nhiều so với một số giống lúa thuần khác. Không chỉ vậy, lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm đáng kể. Ông Nguyễn Thêu cho biết, vụ này, bình quân 1 sào ruộng lúa BC15, vợ chồng ông tiết kiệm được hơn 120.000 đồng chi phí đầu tư so với đông xuân 2007-2008. Nhưng, điều khiến ông vui mừng là với 3 sào ruộng của mình, chắc chắn tổng sản lượng thu về sẽ không dưới 1.500 kg lúa khô, tăng 35% so với cùng vụ sản xuất năm ngoái...

Ông Hồ Mặt – Chủ nhiệm HTX Đại Quang cho biết, toàn bộ 40 ha đất sản xuất giống lúa thuần BC15 ở thôn Trường An và Hoà Thạch đều trúng lớn. Dự kiến, năng suất bình quân chung sẽ hơn 470 kg lúa khô/sào, thậm chí có nhiều chân ruộng đạt hơn 510 kg. Theo ông Hồ Mặt, đây là vụ đông xuân được mùa nhất từ trước đến nay ở Đại Quang. Nhiều nông dân địa phương này bảo rằng, giống lúa BC15 chịu lạnh và khô hạn rất tốt, đẻ nhánh khoẻ, cứng cây, không đổ ngã. Đặc biệt, trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển, cây lúa rất ít bị các loại sâu bệnh nguy hiểm gây hại, nhất là rầy nâu, rầy lưng trắng...

Không chỉ Đại Quang, đông xuân này ở Quảng Nam, Công ty CP Giống cây trồng Thái Bình còn cung ứng giống, hỗ trợ kỹ thuật cho hàng trăm hộ dân ở xã Bình Trung (Thăng Bình) và xã Đại Thắng (Đại Lộc) triển khai sản xuất 27 ha lúa BC15. Những ngày này, khi tiến hành thu hoạch, nông dân 2 địa phương trên cũng rất vui vì được mùa. Năng suất lúa tương đương như ở Đại Quang, thậm chí nhiều vùng còn trội hơn.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm