| Hotline: 0983.970.780

Giống ngô lai đơn SSC131

Thứ Năm 15/12/2011 , 10:34 (GMT+7)

Đây là giống ngô lai đơn do Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam tự nghiên cứu lai tạo và độc quyền sản xuất, kinh doanh.

Na Rì là huyện trọng điểm ngô của tỉnh Bắc Kạn với diện tích gieo trồng hàng năm khoảng 3.600 ha, diện tích ngô lai chiếm tới trên 98%.

Vụ thu đông năm 2011 được sự hỗ trợ của Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam, Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Kạn kết hợp với Hội phụ nữ xã Văn Minh, huyện Na Rì trồng trình diễn giống ngô lai đơn SSC131.

Đây là giống ngô lai đơn do Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam tự nghiên cứu lai tạo và độc quyền sản xuất, kinh doanh. Tham gia mô hình có 20 hộ thuộc thôn Bắc Pan với diện tích 1,5 ha. Mặc dù quá trình triển khai thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, sau khi gieo trời mưa liên tục ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển, không có phân chuồng, giai đoạn trỗ cờ tung phấn bị ảnh hưởng bão số 5 trời mưa to gió mạnh nhưng mô hình vẫn rất thành công.

Hai tay cầm hai bắp ngô vừa to vừa dài đóng kín hạt ngay trên ruộng trình diễn, ông Lục Văn Dung, Chủ tịch UBND xã Văn Minh phấn khởi nói: “Thật là tuyệt vời, ngô xuân chính vụ cũng không bằng”. Ông Hoàng Văn Cương, một trong các hộ tham gia mô hình bộc bạch, tốt thế nhưng không có phân chuồng đâu. Ông trao đổi, qua theo dõi tôi thấy giống ngô SSC131 dễ tính, dễ làm, ít nhiễm sâu bệnh, ngắn ngày nhất so với các giống cùng trồng ở đây, phù hợp với đồng đất và khí hậu địa phương.

Báo cáo đánh giá kết quả trình diễn của Hội Nông dân xã nêu rõ giống ngô lai đơn SSC131 có thời gian sinh trưởng ngắn chỉ 108 ngày với nhiều đặc tính nổi trội như sinh trưởng phát triển khỏe, độ đồng đều cao, bộ lá thưa thoáng, xanh bền đến lúc thu hoạch. Lá bi bao kín bắp nên không bị mốc mọt. Các yếu tố cấu thành năng suất đều cao, năng suất thực thu đạt 90 tạ/ha. Hạt dạng đá nặng cân, tỉ lệ hạt/bắp cao >80%, phơi không hao như các giống ngô khác.

Ông Trương Văn Pha, Trưởng trạm Khuyến nông huyện Na Rì sau khi đánh giá cao kết quả trình diễn giống ngô lai SSC131 cho biết hàng năm các công ty trong và ngoài nước làm nhiều mô hình trình diễn và tổ chức hội thảo đầu bờ trên địa bàn huyện nhưng chỉ thực hiện trong vụ xuân còn vụ thu đông thì chưa bởi vì họ sợ rủi ro, xác suất thành công thấp. Thắng lợi của mô hình là cơ sở để trạm khuyến cáo bà con các dân tộc trong huyện đưa giống SSC131 vào mô hình cánh đồng 70 triệu đồng/ha/năm và mở rông diện tích ngay trong vụ xuân 2012.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm