| Hotline: 0983.970.780

Giống ớt cay lai HP6 chống chịu bệnh héo rũ

Thứ Tư 05/07/2023 , 16:55 (GMT+7)

LẠNG SƠN Giống ớt cay lai HP6 có quả chỉ thiên, màu đỏ tươi, năng suất cao, thích hợp cả ăn tươi và chế biến, xuất khẩu, đặc biệt chống chịu rất tốt với bệnh héo rũ.

Nhà nông tham quan mô hình trồng giống ớt cay lai HP6. Ảnh: Hải Tiến.

Nhà nông tham quan mô hình trồng giống ớt cay lai HP6. Ảnh: Hải Tiến.

Vừa qua, Viện Nghiên cứu Rau quả (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) phối hợp với Hội Nông dân xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) đã tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình sản suất giống ớt cay lai triển vọng HP6, triển khai trồng vụ xuân hè 2023.

Ông Hoàng Văn Bắc, hộ dân ở xã Vân Thủy trực tiếp trồng ớt trong mô hình cho biết, giống ớt cay lai HP6 có ưu điểm trội hơn đối chứng ở một số đặc tính như cây sinh trưởng, phát triển khỏe, ít bị sâu bệnh hại, dạng quả dài, chỉ thiên, chín đỏ tươi, đẹp, cuống quả to, tươi lâu, dễ thu hái và vận chuyển đi xa. Chất lượng ớt ăn rất cay. Năng suất thực tế đạt khoảng 2,2 - 2,4 tấn quả/1.000m2 (cao hơn đối chứng khoảng 1,5 tạ).

Ruộng ớt cay lai HP6 không bị nhiễm bệnh héo rũ. Ảnh: Hải Tiến.

Ruộng ớt cay lai HP6 không bị nhiễm bệnh héo rũ. Ảnh: Hải Tiến.

Ông Hoàng Văn Thành, Trưởng thôn Bản Dù (xã Vân Thủy) trồng 1.000m2 ớt cay lai HP6 cũng đạt kết quả tốt, tương đương với hộ ông Bắc. Ông Thành cho biết, năm nay thời tiết biến động rất khắc nghiệt, giống đối chứng bị chết héo khá nhiều, riêng các ruộng ớt cay lai HP6 không bị chết, sản lượng thu hoạch trung bình/cây khoảng 145 quả. Ớt được các thương lái mua với giá cao, dễ bán nhờ chất lượng, mẫu mã đẹp.

Thạc sĩ Hoàng Minh Châu (Viện Nghiên cứu Rau quả) cho biết, giống ớt cay lai HP6 là giống triển vọng, quả chỉ thiên, được Viện Nghiên cứu Rau quả chọn tạo, cây sinh trưởng, phát triển khỏe, có khả năng chống chịu bệnh héo rũ do nấm Phytophthora capsici gây ra trong điều kiện đồng ruộng. Tiềm năng năng suất của giống ớt cay lai HP6 cao, thích ứng tốt với nhiều vùng sinh thái ở miền Bắc.

Trái ớt HP6 khi chín màu đỏ tươi, rất được thị trường ưa chuộng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Ảnh: Hải Tiến.

Trái ớt HP6 khi chín màu đỏ tươi, rất được thị trường ưa chuộng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Ảnh: Hải Tiến.

Thực tế tại mô hình, giống ớt cay lai HP6 cho quả dài 7 - 9cm, đường kính quả 0,9 - 1,1cm, quả màu xanh, khi chín chuyển màu đỏ tươi, thích hợp cho ăn tươi hoặc chế biến, được thị trường nội địa và xuất khẩu chấp nhận. Giống ớt cho bình quân 120 - 150 quả/cây, năng suất trung bình đạt 20 - 25 tấn/ha (tương đương giống đối chứng, nhưng không bị bệnh héo rũ, chất lượng cũng quả tốt hơn, bán được giá cao hơn).

Bà Nguyễn Thị Thoan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vân Thủy đề nghị, qua tổng hợp ý kiến nông trên địa bàn, bà con đều muốn được mua hoặc hỗ trợ giống ớt cay lai HP6 để gieo trồng cho các vụ kế tiếp.

“Tổng diện tích sản xuất ớt hàng năm của xã đạt gần 30ha, được trồng trên các ruộng chân đồi, ven sông, suối giàu dinh dưỡng, độ ẩm đất cao. Với đặc điểm thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, các nhà nông ở đây rất cần những giống ớt cay có khả năng chống chịu tốt bệnh héo rũ, năng suất, chất lượng quả cao và ổn định như giống ớt cay HP6”, bà Thoan nhấn mạnh.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Xúc động những bức tranh tuyên truyền bệnh dại của học sinh

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Long An chia sẻ: 'Khi nhận các bức tranh dự thi tuyên truyền bệnh dại của các em học sinh, chúng tôi rất xúc động'.

Xã viên sẽ hưởng lợi lớn khi canh tác lúa giảm phát thải

ĐBSCL Theo dự thảo chi trả kết quả giảm phát thải trong Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, nông dân trong các HTX, tổ hợp tác là đối tượng hưởng lợi cao nhất.