| Hotline: 0983.970.780

Giữ đúng lịch thời vụ đông xuân

Thứ Tư 19/10/2011 , 09:45 (GMT+7)

Dù nước lũ được dự báo là tiếp tục duy trì ở mức độ cao cho tới đầu tháng 11, Bộ NN-PTNT vẫn giữ vững chủ trương thời vụ ĐX.

Xuống giống lúa ở ĐBSCL
Mấy năm trước, vào thời điểm này người trồng lúa ĐBSCL chuẩn bị bắt tay xuống giống vụ đông xuân, thậm chí nhiều nơi đã xuống giống vì nước đã rút. Nhưng năm nay, do lũ cao, việc xuống giống đầu vụ đông xuân sẽ ra sao?

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nước lũ ở đầu nguồn sông Tiền và sông Hậu đang xuống chậm. Trong 5 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu tiếp tục xuống chậm, khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười ít biến đổi trong vài ngày nữa sau đó cũng xuống chậm.

Dự báo đến ngày 21/10, mực nước tại Tân Châu trên sông Tiền ở mức 4,6 m (trên báo động III 0,1 m), tại Châu Đốc trên sông Hậu ở mức 4,1 m (trên báo động III 0,1 m), tại Mộc Hóa trên sông Vàm Cỏ Tây ở mức 2,7 m (trên báo động III 0,3 m). Vào cuối tháng 10, vùng hạ lưu sẽ xuất hiện đợt triều cường mới với đỉnh triều ở mức rất cao, có khả năng vượt mức báo động III, do vậy mực nước đầu nguồn sông Tiền và sông Hậu vẫn còn duy trì trên mức báo động III đến đầu tháng 11/2011. Tình trạng ngập sâu sẽ còn kéo dài ở khu vực nội đồng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên.

Theo một cán bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngoài nguyên nhân triều cường, việc khoảng 600 ngàn ha đã được làm đê bao cũng khiến cho khoảng 3 tỷ m3 nước bị dồn vào các con sông, nên lũ trên các sông xuống chậm và duy trì ở mức trên báo động III tới đầu tháng 11.

Trong khi đó, theo lịch thời vụ của mấy năm gần đây, vào tháng 11, nông dân ĐBSCL đã bắt đầu xuống giống lúa đông xuân chính vụ trên diện tích lớn. PGS.TS Phạm Văn Dư, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết trong tháng 11 năm ngoái, nông dân đã xuống giống trên diện tích khoảng 600 ngàn ha. Việc xuống giống đúng lịch thời vụ như trên sẽ làm giảm thiểu diện tích lúa đông xuân bị ảnh hưởng bởi khô hạn cuối vụ, tránh ảnh hưởng tới vụ hè thu.

Bởi thế, dù nước lũ được dự báo là tiếp tục duy trì ở mức độ cao cho tới đầu tháng 11, Bộ NN-PTNT vẫn giữ vững chủ trương xuống giống lúa đông xuân đợt 1 trong tháng 11. Ông Phạm Văn Dư nhấn mạnh: “Nếu chúng ta e ngại nước còn lớn mà không triển khai xuống giống lúa đông xuân trong tháng 11, thì thời gian xuống giống sẽ bị đẩy lùi lại, gây ra những ảnh hưởng xấu như nhiều diện tích lúa bị khô hạn, xâm nhập mặn cuối vụ. Rồi vụ hè thu cũng sẽ bị lùi thời gian xuống giống, qua đó gặp nhiều bất lợi về mưa, lũ. Do đó, các tỉnh ĐBSCL vẫn phải chuẩn bị các phương án xuống giống đợt 1 trong tháng 11”.

Các tỉnh, TP ở ĐBSCL cũng đồng quan điểm phải giữ vững lịch thời vụ. Ông Đoàn Ngọc Phả, PGĐ Sở NN-PTNT An Giang cho biết chủ trương của tỉnh trong những năm qua là xuống giống đồng bộ từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 12 (một số huyện bắt đầu xuống giống từ đầu tháng 11). Năm nay, dù lũ vẫn đang ở mức cao, tỉnh vẫn tiếp tục duy trì kế hoạch xuống giống như vậy.

Ông Phạm Văn Dư, Cục phó Cục Trồng trọt đề nghị các phương ở ĐBSCL theo dõi chặt chẽ diễn biến con nước cuối tháng 10, đầu tháng 11 để có kế hoạch hỗ trợ bơm tát, giúp nông dân xuống giống đúng theo lịch thời vụ.

Ông Đoàn Trí Vững, PGĐ Sở NN-PTNT Đồng Tháp cho hay, tỉnh đã lên kế hoạch xuống giống lúa đông xuân sớm, thời gian dự kiến từ 20-30/10, tại các huyện, thị xã phía Nam đã thu hoạch xong lúa thu đông như Tháp Mười, Châu Thành, Sa Đéc, Lấp Vò…, với diện tích khoảng vài chục ngàn ha. Thậm chí, có địa phương đã đề nghị tỉnh cho xuống giống sớm hơn, nhưng vì có thông báo triều cường cuối tháng 10, nên tỉnh đã yêu cầu các huyện, thị xã theo dõi chặt chẽ con nước này rồi hãy tính chuyện xuống giống.

Như vậy, dù lũ năm nay cao hơn nhiều so với mấy năm trước và đỉnh lũ hãy còn duy trì ở mức cao đến đầu tháng 11, tinh thần chung ở ĐBSCL là vẫn giữ vững lịch xuống giống vụ đông xuân. Tuy nhiên, để kịp xuống giống vào cuối tháng 10 và trong tháng 11, chắc chắn nhiều diện tích lúa ở ĐBSCL sẽ phải dùng máy bơm để bơm tát nước ra ngoài.

Theo ông Đoàn Ngọc Phả, đến giờ chưa thể tính được diện tích cần phải bơm tát đầu vụ đông xuân ở An Giang là bao nhiêu. Sở NN-PTNT An Giang đang cho cán bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến con nước hàng ngày để thống kê chính xác diện tích cần bơm tát rồi lập phương án để tỉnh hỗ trợ kinh phí bơm tát cho nông dân một cách kịp thời.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm