| Hotline: 0983.970.780

Hà Giang: 1 người chết do mưa lũ

Thứ Ba 17/08/2021 , 15:52 (GMT+7)

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, mưa lớn từ ngày 15-17/8 trên địa bàn tỉnh đã khiến 1 người tử vong.

Các lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang hỗ trợ tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số. Ảnh: TL.

Các lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang hỗ trợ tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số. Ảnh: TL.

Cụ thể, nạn nhân là anh Nguyễn Đình Lập, trú tại xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Trước đó, ngày 15/8, khi di chuyển qua suối Lùng Càng, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang anh Lập bị nước lũ cuốn trôi. Đến chiều tối 16/8, các lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của anh Lập.

Mưa lũ cũng làm sập đổ hoàn toàn 1 ngôi nhà tại xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê; phải di chuyển khẩn cấp 1 nhà tại xã Thắng Mố, huyện Yên Minh và 8 nhà tại các huyện Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, thành phố Hà Giang bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Mưa lớn cũng khiến hơn 0,2 ha ngô, 2 ha lúa và 0,4 ha ao cá của các địa phương bị ảnh hưởng… Tổng giá trị thiệt hại của đợt mưa lũ này khoảng hơn 15 tỷ đồng.

Hiện tại, các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang cùng chính quyền địa phương và người dân chủ động khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra; hỗ trợ gia đình nạn nhân xấu số thực hiện thủ tục mai táng.

    Tags:
Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.