| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội cảnh giác cao độ với dịch tả lợn Châu Phi

Thứ Sáu 22/02/2019 , 15:05 (GMT+7)

Là địa bàn có tổng đàn lợn rất lớn, lại giáp với tỉnh đang có dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) là Hưng Yên và là đầu mối buôn bán, giết mổ, tiêu thụ thịt lợn, Hà Nội đang ở tình thế báo động cao nhất nguy cơ lây lan bệnh DTLCP.

Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Đan Phượng (Ảnh: kinhtedothi.vn)

Hà Nội hiện có tổng đàn lợn lên tới 2,04 triệu con. Ghi nhận thực tế tại huyện Chương Mỹ - địa phương có tổng đàn lợn khoảng 170.000 con, công tác phòng chống DTLCP đang được ngành thú y, chính quyền địa phương cùng người chăn nuôi cảnh giác cao độ.

Bà Trần Thị Thu Hằng, Trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y Chương Mỹ cho biết trước nguy cơ dịch bệnh DTLCP đang áp sát, Trạm thú y đã tham mưu cho huyện các phương án phòng chống dịch, hệ thống thú y toàn huyện nơm nớp lo ngại nguy cơ lây lan dịch. Chương Mỹ có nguy cơ xảy ra DTLCP rất cao, bởi số đàn gia súc lớn; địa bàn hành chính rộng với 32 xã, lại có quốc lộ 6 đi qua, là điểm trung chuyển cung cấp thực phẩm chủ yếu cho nội thành. “Thú y huyện đã tăng cường tuyên truyền tới từng địa bàn, đề nghị các hộ chăn nuôi lợn phải thường xuyên tiêu độc khử trừng, vệ sinh chuồng trại, hạn chế tối đa người lạ ra vào trạng trại” – bà Hằng cho biết.

Theo tìm hiểu của PV NNVN, tới ngày 21/2, các hộ chăn nuôi tại địa bàn huyện Chương Mỹ cũng đã nắm được thông tin về 2 tỉnh là Hưng Yên và Thái Bình đang xảy ra DTLCP và đang rốt ráo thực hiện các biện pháp phòng dịch. Gia đình chị Nguyễn Thị Tiệp ở thôn Trung Cao (xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ) có đàn lợn trên 20 con, mấy ngày nay chị cho biết đã nắm thông tin về DTLCP. Tuy chưa xảy ra dịch trên địa bàn, nhưng chị cũng thường xuyên rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng chuồng trại.

“Đàn lợn nhà tôi nằm trong nhóm chăn nuôi VietGAPH, chưa lần nào bị dịch bệnh. Tuy nhiên nghe thông tin có bệnh DTLCP rất nguy hiểm, các hộ trong thôn mấy ngày qua đã không lơ là, thường xuyên rắc vôi trước cửa chuồng, 3 ngày phun thuốc khử trùng một lần, hạn chế người ra vào. Các hộ cũng được người đi tập huấn liên tục để nắm bắt về phương pháp phòng chống dịch. Nếu có xảy ra dịch bệnh phải báo ngay để dập dịch, vì dịch này chết 100%” – chị Tiệp nói.

17-48-54_nh_3
Người dân rắc vôi trước cửa chuồng

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho biết: Để chủ động phòng chống DTLCP, UBND TP Hà Nội đã sớm ban hành kế hoạch (số 187 ngày 28/9/2018) hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với dịch. Theo đó, phát huy cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành cho công tác phòng chống dịch bệnh. Thành phố đã thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra tất cả các quận, huyện, thị xã về công tác tham mưu, chỉ đạo và triển khai các hoạt động chuyên môn tại các cơ sở. Đến nay, các quận, huyện, thị xã đã cơ bản ban hành kế hoạch để chủ động phòng chống dịch...

Công tác tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của bệnh DTLCP được TP Hà Nội đặc biệt chú trọng, với mục tiêu mọi người mọi nhà chủ động phòng chống dịch bệnh ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tuyên truyền mạnh về chính sách hỗ trợ tiêu hủy khi dịch bệnh xảy ra để người dân thực hiện tốt việc khai báo dịch bệnh, tránh trường hợp bán chạy hoặc vứt ra nơi công cộng, bãi rác, kênh mương... Ngoài ra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thực hiện 2 đợt tổng tẩy uế môi trường để ngăn chăn dịch (đợt trước Tết Nguyên đán, từ tháng 11 đến tháng 12/2018 và đợt hai bắt đầu từ ngày 18/2 đến 28/2/2019)...

“Trường hợp xảy ra dịch bệnh, chúng tôi khuyến cáo người dân tuyệt đối không được đưa lợn bệnh ra ngoài vùng dịch. Không tham gia mua bán, vận chuyển, tiêu thụ bất kỳ lợn bệnh, lợn nghi bị bệnh, các loại sản phẩm thịt lợn bệnh. Không cho thương lái, phương tiện vận chuyển vào khu chuồng nuôi vì có thể mang mầm bệnh từ nơi khác vào. Khi phát hiện lợn bệnh, lợn nghi bệnh, không bán chạy lợn bệnh, không giết mổ, không vứt xác lợn chết ra môi trường vì sẽ làm lây lan rất nhanh. Khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang, cần chủ động thực hiện ngay các giải pháp phòng bệnh, chăn nuôi theo hướng sinh học gắn với việc xây dựng liên kết chuỗi từ chăn nuôi, giết mổ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm…”.

(Ông Nguyễn Ngọc Sơn)

 

Xem thêm
Tỷ lệ tiêm vacxin phòng dại cho chó, mèo trung bình chỉ đạt 58%

Nhiều nơi không bố trí được cán bộ thú y để tiêm vacxin phòng chống dịch bệnh động vật nói chung, bệnh dại nói riêng.      

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm