| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội chi khoảng 380 tỉ đồng tặng quà tết cho đối tượng chính sách

Thứ Ba 31/12/2019 , 20:23 (GMT+7)

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Hà Nội sẽ chi khoảng 380 tỉ đồng tặng quà đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh thông tin tại buổi họp báo.

Chiều 31/12, tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Lao động -mThương binh và Xã hội Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Khánh đã thông tin về một số hoạt động thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo đó, Hà Nội sẽ tặng quà cho 859.271 người, với tổng số kinh phí gần 380 tỉ đồng. Trong đó, mức quà cá nhân (bằng tiền mặt) sẽ có 3 cấp.

Mức 1 triệu đồng/người gồm các đối tượng như: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kì kháng chiến; Thương bình loại B, người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên...

Mức 500 nghìn đồng/người gồm các đối tượng như: Con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Đại diện gia tộc thờ cúng liệt sỹ (1 liệt sỹ/1 suất quà); Quân nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương đang được hưởng trợ cấp hàng tháng...

Mức 300 nghìn đồng/người gồm các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Ngoài việc tặng quà các đối tượng chính sách, Hà Nội còn tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi (bằng tiền mặt). Chúc thọ 1,2 triệu đồng/người đối với các cụ trên 100 tuổi; 1,5 triệu đồng/người (bao gồm 5 mét vải lụa) đối với các cụ tròn 100 tuổi (SN 1920); 1 triệu đồng/người đối với các cụ tròn 90, 95 tuổi (SN 1930 và 1925); 700 nghìn đồng/người đối với các cụ ở tuổi 70, 75, 80, 85 (SN 1950, 1945, 1940, 1935)…

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất