| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội dốc sức triển khai vụ mùa

Thứ Tư 05/06/2013 , 10:23 (GMT+7)

Sở NN-PTNT Hà Nội yêu cầu các địa phương nhanh chóng thu hoạch lúa xuân, giải phóng đất khẩn trương, SX đúng khung thời vụ để né ngập úng.

* Khẩn trương né bão đầu vụ

Dự báo vụ mùa năm nay sẽ xảy ra mưa bão lớn đầu vụ, có thể gây ngập úng cho lúa mới cấy. Do đó, Sở NN-PTNT Hà Nội yêu cầu các địa phương nhanh chóng thu hoạch lúa xuân, giải phóng đất khẩn trương, SX đúng khung thời vụ.

Vụ mùa 2013, toàn thành phố gieo trồng 120.000 ha, trong đó cây lúa 102.000 ha, rau màu 15.000 ha, hoa, cây cảnh 1.500 ha. Sở NN-PTNT chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tập trung gieo cấy vụ mùa đúng thời vụ với trà cực sớm và sớm chiếm khoảng 80% diện tích; cấy xong trước ngày 30/6 và thu hoạch trước ngày 25/9 để tăng hiệu quả phòng chống úng và đảm bảo diện tích gieo trồng cây trồng vụ đông.

Đồng thời, lựa chọn cơ cấu giống hợp lý, có khả năng chống chịu sâu bệnh cao để khuyến cáo nông dân SX; Tăng nhanh diện tích lúa chất lượng cao, phấn đấu đạt 30 - 40% diện tích gieo cấy. Chi cục BVTV, Phòng Trồng trọt (Sở NN-PTNT), Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư... cần tăng cường phương án, phối hợp chặt chẽ với địa phương, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt kỹ thuật gieo cấy, kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu.

Về cơ cấu giống, Sở NN-PTNT Hà Nội khuyến cáo các địa phương mở rộng diện tích lúa chất lượng cao như RVT, Bắc thơm 7, Nàng Xuân, HT1, HT9, nếp... Đặc biệt, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp thâm canh, gieo mạ thưa và chăm sóc đúng kỹ thuật, chỉ đạo chặt chẽ giữa khâu làm đất với gieo mạ để khi cấy mạ có 2,5 - 4 lá, cấy 1 - 2 dảnh/khóm, lúa dễ sinh trưởng và phát triển nhanh, nếu gặp mưa bão đầu vụ thì lúa đã cứng, bám rễ tốt không lo thiệt hại.

Tuy nhiên, ngoài yếu tố thời vụ, cơ cấu giống thì các địa phương cần xây dựng phương án phòng chống lụt bão sớm trong năm nay. Vụ mùa là tâm điểm của mùa mưa bão nên việc triển khai cứng hóa kênh, mương, đảm bảo an toàn các tuyến đê kè rất quan trọng.

Theo ông Nguyễn Quốc Hội, Tổng GĐ Cty TNHH MTV Đầu tư & phát triển thủy lợi sông Nhuệ, các địa phương cần chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng chống mưa, bão, úng và kiểm tra các công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương, đảm bảo ứng phó tốt với mưa, úng.

Đồng thời, cần phối hợp tốt với các đơn vị thủy lợi để đảm bảo lấy nước tưới tiêu và chống úng cho cây trồng hiệu quả. Đây là yếu tố rất quan trọng, bởi lúa có sinh trưởng tốt mà không có phương án chống úng, ngập thì vẫn sẽ gây thiệt hại lớn.

Trước những chủ trương trên, các quận, huyện, thị xã đang khẩn trương chuẩn bị thu hoạch vụ xuân và triển khai vụ mùa. Ông Trần Hữu Thước, Trưởng phòng Kinh tế huyện Phú Xuyên cho biết, Phú Xuyên vốn là vùng lúa lớn của Hà Nội, cũng là địa phương đi đầu trong việc trồng vụ đông. Do đó, đảm bảo đúng khung thời vụ, triển khai vụ mùa tốt thì vụ đông cũng sẽ tốt.

Ngay thời điểm này, huyện đã tuyên truyền nông dân nhanh chóng thu hoạch lúa xuân. Cùng với đó chuẩn bị giống, ngoài nguồn giống của nhân dân, huyện sẽ hỗ trợ giống cho bà con. Theo đó, diện tích lúa chất lượng cao sẽ tăng lên. Đặc biệt, do làm tốt khâu dồn điền đổi thửa nên việc đưa cơ giới hóa như máy cấy, máy gặp, gieo sạ cũng giúp bà con đảm bảo thời vụ, tăng năng suất, chất lượng cây trồng.

Theo ông Hoàng Thanh Vân, GĐ Sở NN-PTNT Hà Nội, ngoài những hỗ trợ của địa phương, Sở sẽ kiến nghị thành phố hỗ trợ cho nông dân trong vụ mùa năm nay. Tuy nhiên, tính chủ động, đẩy nhanh cơ giới hóa, linh hoạt trong việc áp dụng các cơ chế, chính sách sẽ đảm bảo thắng lợi cho mọi thời vụ cây trồng tại các địa phương.

Cũng như Phú Xuyên, huyện Thanh Oai đã xây dựng cơ chế hỗ trợ giống cho vụ mùa năm nay. Ông Lê Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai cho biết, vụ mùa 2013, huyện hỗ trợ 50% giá giống lúa Bắc thơm số 7, giống lúa nếp...

Ngoài ra, để đẩy nhanh ứng dụng cơ giới hóa vào SX, giảm chi phí, giảm sức lao động, đảm bảo thời vụ huyện sẽ hỗ trợ 50% tiền mua máy làm đất, máy cấy, ưu tiên cho các HTX tổ chức khâu dịch vụ làm đất, gieo cấy cho xã viên. Dự kiến, mỗi xã trên địa bàn huyện sẽ có ít nhất 2 máy làm đất và 2 máy cấy.

Đối với Thường Tín, huyện đề ra kế hoạch gieo trồng trên 5.300 ha, trong đó giống lúa hàng hóa chiếm 30% diện tích trở lên. UBND huyện Thường Tín sẽ hỗ trợ 50% giống nguyên chủng và 100% kinh phí cho các điểm trình diễn máy cấy trong vụ mùa này.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm