| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội đứng top đầu cả nước về công nghệ thông tin

Thứ Năm 27/06/2024 , 16:03 (GMT+7)

Đó là nhận xét của lãnh đạo Bộ TT-TT tại hội nghị triển khai 'Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025'

Sáng 27/6, tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (TT-TT) diễn ra hội nghị triển khai “Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025”.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT-TT Bùi Hoàng Phương nhận xét, trong những năm qua Hà Nội luôn là địa phương nằm trong top đầu cả nước về lĩnh vực công nghệ thông tin.

Năm 2023, Hà Nội đứng thứ 3 cả nước về doanh thu lĩnh vực, đạt mốc 327.000 tỷ đồng, tương ứng 10% doanh thu của toàn ngành công nghiệp công nghệ thông tin cả nước.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đứng thứ 2 cả nước về công nghiệp phần mềm và đứng đầu cả nước về doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin. Đặc biệt, Hà Nội là địa phương đầu tiên thành lập Phòng Công nghiệp Công nghệ thông tin, thuộc Sở TT-TT.

Điều này đã chứng tỏ sự quan tâm rất đặc biệt của lãnh đạo Thành phố đối với việc phát triển lĩnh vực này.

“Trong những năm qua, Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về công nghệ thông tin. Việc này thể hiện sự đổi mới tư duy của lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo Sở TT-TT và cũng khẳng định vai trò, tầm quan trọng của lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin ở Thủ đô”, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhận xét.

Thứ trưởng Bộ TT-TT Bùi Hoàng Phương phát biểu tại hội nghị. 

Thứ trưởng Bộ TT-TT Bùi Hoàng Phương phát biểu tại hội nghị. 

Để thực hiện mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Thành phố Hà Nội thông minh năm 2024, Sở TT-TT Hà Nội đã ký kết chương trình, kế hoạch hợp tác phát triển công nghệ số, chuyển đổi số với nhiều cơ quan, đơn vị như:

Chương trình phối hợp “Công tác quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin giai đoạn 2024 - 2025” với Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông - Bộ TT-TT.

Ký “Bản ghi nhớ hợp tác về phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2024 - 2025” với Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam - VINASA.

“Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp về việc thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Thành phố Hà Nội thông minh năm 2024” với Hội Tin học - Viễn thông Hà Nội. Cuối cùng là “Bản ghi nhớ hợp tác về phát triển doanh nghiệp công nghệ số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2024 - 2025” với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội.

Việc ký kết chương trình, kế hoạch hợp tác phát triển công nghệ số, chuyển đổi số với các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tạo cơ sở quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội. 

Việc ký kết chương trình, kế hoạch hợp tác phát triển công nghệ số, chuyển đổi số với các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tạo cơ sở quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội. 

Ngoài ra, Trung tâm Đào tạo, Tư vấn công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội thuộc Sở TT-TT cũng đã ký kết ‘Chương trình phối hợp phát triển vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội giai đoạn 2024 - 2025' với VINASA, MISA và Công ty quản lý quỹ Weangles. Qua đó triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được UBND Thành phố giao.

Ông Nguyễn Việt Hùng Giám đốc Sở TT-TT Hà Nội nhấn mạnh, đây là cơ sở để lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ số phát triển, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.

“Lễ ký kết cũng là cơ hội để Sở TT-TT Hà Nội nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin; đẩy mạnh hợp tác với các Hội, Hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn Thành phố. Từ đó tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội nhanh và bền vững", ông Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh.

Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Sở TT-TT Hà Nội phát biểu tại hội nghị. 

Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Sở TT-TT Hà Nội phát biểu tại hội nghị. 

Từ sự phát triển của công nghệ số, các doanh nghiệp hoạt động ở mọi lĩnh vực trên địa bàn Thành phố Hà Nội, đặc biệt là nông nghiệp sẽ có nhiều điều kiện để phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, đưa sản phẩm đến gần hơn với người dân trong nước và vươn ra quốc tế.

Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang đứng trước cơ hội lớn khi các tập đoàn công nghệ trên thế giới đang quan tâm tới nước ta. Hy vọng trong bối cảnh này, Hà Nội sẽ tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu của mình trong việc phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin cũng như công nghệ số.

Xem thêm
Chăn nuôi thay đổi để tồn tại: [Bài 4] Mỗi cơ sở chăn nuôi là một 'ốc đảo'

Thanh Hóa chủ trương giảm chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ trong khu dân cư, phát triển hợp lý các trang trại chăn nuôi quy mô lớn, tập trung xa khu dân cư.

Nức tiếng vịt suối Tân Sơn

Tôi gốc Vân Đình, từ nhỏ đã biết chế biến các món từ vịt cỏ, lớn lên đi khắp nơi, ăn nhiều loại vịt nhưng vịt suối Tân Sơn vẫn ở một đẳng cấp khác.

Xuất khẩu sắn đặt mục tiêu 2 tỷ USD

Ngày 27/6, Bộ NN-PTNT phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bình luận mới nhất