Phát biểu tại lễ phát động Giờ Trái đất 2025, ông Phạm Thế Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, chuyển dịch xanh không chỉ là một xu hướng, mà còn là động lực thiết yếu để phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Sự kiện Giờ Trái đất 2025 là cơ hội để cộng đồng cùng nhau hành động, lan tỏa những giá trị về sử dụng năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ xanh vào đời sống.
Ông Dũng tin tưởng, thông qua chương trình sẽ khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng mô hình kinh doanh bền vững giảm thiểu phát thải, cùng xây dựng một tương lai xanh, bền vững.
Bà Vũ Chi Mai, đại diện Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (GIZ ESP), thuộc Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) cho biết: Đây là năm thứ ba tổ chức GIZ tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất tại Việt Nam. Thông qua chuỗi hoạt động cung cấp thông tin, truyền cảm hứng về “Chuyển dịch xanh- Tương lai xanh”, GIZ mong muốn việc sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm sẽ được củng cố, thành một thói quen hàng ngày, trong mỗi hành vi của cộng đồng góp phần chung tay xây dựng một nền kinh tế xanh.

Lễ phát động hưởng ứng Giờ Trái đất 2025 với chủ đề “Chuyển dịch xanh - Tương lai xanh”. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo bạn trẻ. Ảnh: Nguyễn Thủy.
Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Trần Viết Nguyên – Phó trưởng Ban Kinh doanh cho biết: Bằng các hành động cụ thể hàng ngày thông qua sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả sẽ góp phần đảm bảo an ninh an toàn cho hệ thống điện nhất là vào cao điểm hè (từ tháng 5 đến tháng 7) ở khu vực miền Bắc khả năng nguồn cung điện còn gặp khó khăn.
"Tại địa bàn thành phố Hà Nội, EVN mong muốn người dân, cùng các khách hàng sử dụng điện hãy quan tâm thực hiện các giải pháp để tiết kiệm điện. Chúng ta cùng nhau thay đổi về hành vi sử dụng điện để đóng góp vào xây dựng một tương lai xanh, bền vững", ông Trần Viết Nguyên đề nghị.
Hoạt động chính của chiến dịch Giờ Trái đất sẽ diễn ra vào 20h30 ngày hôm nay, 22/3, đó là sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ hưởng ứng Giờ Trái đất sẽ diễn ra trên toàn quốc.
Ngoài ra còn có các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất 2025 của Hà Nội diễn ra phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm. Đó là hoạt động đạp xe phát điện. Những chiếc xe đạp đặc biệt không chỉ giúp sản sinh ra điện năng để sạc điện thoại hay thắp sáng bảng khẩu hiệu “I am for Net-Zero” tại sự kiện, mà còn giúp mọi người cảm nhận rõ hơn về giá trị của năng lượng sạch.
Bên cạnh đó còn có các hoạt động tương tác đa dạng, trong không gian check-in sáng tạo, nơi trưng bày mô hình ban công nhà cổ Hà Nội được tích hợp hệ thống điện mặt trời. Hình ảnh này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về việc ứng dụng năng lượng tái tạo ngay trong đời sống hàng ngày.

Hoạt động đạp xe phát điện hưởng ứng Giờ Trái Đất 2025. Ảnh: Nguyễn Thủy.
Qua các hoạt động, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa thói quen tiết kiệm điện, tinh thần sống xanh đến người dân, đặc biệt là các bạn trẻ thông điệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm phát thải carbon là điều tất yếu để có một tương lai xanh, bền vững.