| Hotline: 0983.970.780

Nhật Bản hỗ trợ Cần Thơ nâng cao năng lực thoát nước đô thị

Thứ Sáu 21/03/2025 , 14:09 (GMT+7)

Cần Thơ Thành phố Fukuoka (Nhật Bản) và TP Cần Thơ thực hiện Dự án hợp tác kỹ thuật thoát nước đô thị, dự kiến trong 3 năm, từ nguồn viện trợ không hoàn lại của JICA.

Ngày 21/3, Sở Xây dựng TP Cần Thơ, Cục Đường bộ và Thoát nước thành phố Fukuoka (Nhật Bản) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký kết biên bản ghi nhớ triển khai Dự án “Hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại TP Cần Thơ” (gọi tắt là Dự án hợp tác kỹ thuật thoát nước đô thị) trong khuôn khổ chương trình đối tác phát triển của JICA.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP Cần Thơ (bên phải) và Cục Đường bộ và Thoát nước thành phố Fukuoka (bên trái) đã ký kết biên bản ghi nhớ triển khai Dự án 'Hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại TP Cần Thơ'. Ảnh: Kim Anh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP Cần Thơ (bên phải) và Cục Đường bộ và Thoát nước thành phố Fukuoka (bên trái) đã ký kết biên bản ghi nhớ triển khai Dự án “Hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại TP Cần Thơ”. Ảnh: Kim Anh.

Thực trạng cho thấy, TP Cần Thơ đang đối mặt nhiều thách thức trong công tác quản lý và vận hành hệ thống thoát nước đô thị. Công suất xử lý nước thải còn hạn chế, hệ thống thu gom chưa đồng bộ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thời gian qua thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị. Tuy nhiên do thiếu vốn và nguồn nhân lực, nên kết quả còn hạn chế.

Trong khi đó, thành phố Fukuoka là một trong những địa phương đi đầu tại Nhật Bản trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý thoát nước và xử lý nước thải. Ông Hè tin tưởng thông qua dự án hợp tác lần này, với những công nghệ tiên tiến, mô hình quản lý hiệu quả từ thành phố Fukuoka sẽ giúp TP Cần Thơ có thêm nhiều giải pháp, kinh nghiệm đột phá trong việc nâng cao chất lượng hệ thống thoát nước, góp phần tạo dựng môi trường sống bền vững cho người dân.

Mục tiêu quan trọng của dự án là nâng cao năng lực cần thiết để quản lý một cách bền vững hệ thống thoát nước tại TP Cần Thơ. Ảnh: Kim Anh.

Mục tiêu quan trọng của dự án là nâng cao năng lực cần thiết để quản lý một cách bền vững hệ thống thoát nước tại TP Cần Thơ. Ảnh: Kim Anh.

Theo Cục Đường bộ và Thoát nước thành phố Fukuoka, Dự án hợp tác kỹ thuật thoát nước đô thị được triển khai với mục tiêu nâng cao năng lực cần thiết để quản lý một cách bền vững hệ thống thoát nước tại TP Cần Thơ. Bao bồm năng lực lập kế hoạch hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải; vận hành và quản lý các nhà máy xử lý nước thải hiện có một cách hiệu suất; tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.

Dự kiến, Dự án sẽ được triển khai trong 3 năm kể từ khi có Quyết định phê duyệt từ UBND TP Cần Thơ, kinh phí từ nguồn viện trợ không hoàn lại của JICA.

Theo nội dung hợp tác, thành phố Fukuoka sẽ lựa chọn và cử sang Việt Nam các chuyên gia thực hiện Dự án hợp tác kỹ thuật thoát nước đô thị. Đồng thời, hướng dẫn kỹ thuật cho các bộ TP Cần Thơ về kế hoạch phát triển, vận hành, bảo trì, cải thiện tính bền vững trong quản lý hệ thống thoát nước của.

Đối với Sở Xây dựng TP Cần Thơ, sẽ chủ động thực hiện nâng cao năng lực cho cán bộ trong lập kế hoạch và phát triển hệ thống thoát nước; vận hành và quản lý một cách hiệu quả các nhà máy xử lý nước thải hiện có; lựa chọn nhân sự phù hợp cho dự án, tham gia đào tạo tại Nhật Bản.

Một trong những nguyên nhân gây ngập đô thị ở TP Cần Thơ là hệ thống thoát nước đô thị còn hạn chế. Ảnh: Kim Anh.

Một trong những nguyên nhân gây ngập đô thị ở TP Cần Thơ là hệ thống thoát nước đô thị còn hạn chế. Ảnh: Kim Anh.

Với những kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn cũng như sáng kiến về hợp tác kỹ thuật quốc tế của thành phố Fukuoka, Dự án hợp tác kỹ thuật thoát nước đô thị hướng tới giải quyết ba vấn đề của TP Cần Thơ.

Một là thiệt hại do ngập lụt và xả thải nước thải chưa qua xử lý vào các nguồn nước công cộng. Hai là quản lý và vận hành kém hiệu quả của các nhà máy xử lý nước thải hiện có. Ba là thiếu sự hiểu biết và hợp tác từ phía người dân trong việc kết nối các đường ống thoát nước trong khu vực thuộc sở hữu tư nhân với hệ thống thoát nước công cộng.

Xem thêm
Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Thúc đẩy xanh hóa ngành cao su - nhựa

TP.HCM Việc thực hiện tốt EPR sẽ giúp ngành cao su - nhựa giảm thiểu tác động môi trường, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho lĩnh vực tái chế phát triển mạnh mẽ hơn.

Diễn Châu (Nghệ An): 'Gánh nặng' xử lý rác thải vùng ven biển

Một số xã vùng ven biển ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang xảy ra tình trạng đổ rác thải bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường và khó khăn trong công tác quản lý.

Chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi Tả Trạch phải kiểm tra chất lượng nước thường xuyên, đảm bảo cho sản xuất.