| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội tuyên dương 112 thủ khoa xuất sắc năm 2011

Thứ Hai 22/08/2011 , 10:35 (GMT+7)

Tối 21/8, Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương 112 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2011.

Thủ khoa ký thư gửi cán bộ, chiến sỹ, bộ đội và nhân dân Trường Sa

Tối 21/8, tại quảng trường Ba Đình, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ tuyên dương 112 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2011. 

Tới dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh và đại diện các bộ, ngành của Trung ương và Hà Nội. 

Đây là năm thứ 9 liên tiếp, thành phố Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt và tuyên dương thủ khoa nhằm ghi nhận, động viên, khích lệ các thủ khoa nỗ lực cống hiến nhiều hơn nữa cho Thủ đô và đất nước. 

Trong 8 năm qua, Hà Nội đã tuyên dương tổng số 816 thủ khoa xuất sắc; biểu dương hàng trăm thủ khoa tốt nghiệp, thủ khoa kỳ thi đại học, cao đẳng. 

Sau khi được tuyên dương, hầu hết các thủ khoa xuất sắc đều đã khẳng định được trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và tính gương mẫu, nổi bật trong học tập, công tác và sinh hoạt. Nhiều thủ khoa bước đầu đã có những đóng góp có ý nghĩa, đạt được thành công bước đầu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh khẳng định 112 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp tại 63 trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố được biểu dương, tôn vinh trong dịp này là nguồn nhân lực chất lượng cao, là tài sản quý của Thủ đô và đất nước. 

Các em là đại diện tiêu biểu cho một lớp trí thức trẻ nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, đam mê học tập và nghiên cứu, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Thành tích đó là kết quả của cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Nhiều em đã phải vượt qua những khó khăn riêng của hoàn cảnh gia đình. 

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Ngô Thị Doãn Thanh mong rằng tuy con đường phía trước sẽ có những khó khăn, thử thách, nhưng mỗi thủ khoa sẽ nỗ lực vượt qua để trở thành người chiến thắng, bởi đó là phẩm chất tiêu biểu mà mỗi thủ khoa phải có. 

Đồng thời, các thủ khoa hãy phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô.

Trong dịp này, 112 thủ khoa xuất sắc được nhận Bằng khen, tiền thưởng và Cúp biểu trưng của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ngoài ra, mỗi thủ khoa còn nhận được nhiều phần quà của các nhà tài trợ khác. 

Chiều cùng ngày, các thủ khoa xuất sắc thành phố Hà Nội năm 2011 đã thi viết hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu “Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển” và cùng viết thư, ký tên vào bức thư gửi cán bộ, chiến sỹ Trường Sa. 

Đây là bức thư khổ lớn, được thiết kế bằng chất liệu đặc biệt (chịu được thời tiết, khí hậu khắc nghiệt). 

Hoạt động này nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu nhi Thủ đô nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thủ khoa nói riêng và tuổi trẻ Thủ đô nói chung với biển đảo Tổ quốc, chia sẻ động viên và hướng về cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa…

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm