| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Cảnh báo nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi lây lan diện rộng

Thứ Hai 27/05/2019 , 14:46 (GMT+7)

Lợn nhiễm dịch tả Châu Phi (DTLCP) đem vứt trôi sông, trôi kênh là một thực trạng đáng báo động đang xảy ra tại một số địa phương của tỉnh Hà Tĩnh. Ngành chức năng địa phương cảnh báo, dịch có nguy cơ lây lan ra diện rộng.

* Tiếp tục phát hiện gần chục con lợn chết trôi sông

Trưa 27/5, ông Nguyễn Văn Sáu, Trưởng phòng nông nghiệp huyện Thạch Hà thông tin, Chi cục Thú y vùng III vừa có phiếu trả lời kết quả xét nghiệm mẫu lợn được lấy trên kênh N9, qua xã Thạch Lạc (Thạch Hà) vào ngày 24/5 dương tính với virus gây bệnh DTLCP.

Kết quả xét nghiệm cho thấy hàng chục con lợt trôi trên kênh N9 dương tích với DTLCP. Ảnh: Phạm Việt Khánh.

Theo ông Sáu, ngoài mẫu bệnh phẩm đã có kết quả xét nghiệm, trong sáng nay (27/5) lực lượng chức năng huyện Thạch Hà còn phát hiện khu vực Cầu Trét (sông Đò Bang) và tuyến kênh N9, đoạn xã Thạch Hội có 7 - 8 con lợn chết nổi trên mặt nước (trong đó, kênh Đò Bang 5 - 6 con).

Sáng 27/5, sông Đò Bang và kênh N9 (xã Thạch Hội - Thạch Hà) tiếp tục phát hiện gần chục con lợn chết nổi trên mặt nước đang trong giai đoạn phân hủy. Ảnh: Phạm Việt Khánh.

“Qua rà soát chúng tôi xác định địa bàn Thạch Hà chưa có DTLCP. Số lợn sáng nay phát hiện trên sông Đò Bang và kênh N9 cũng không phải lợn chết trên địa bàn huyện. Đáng nói, kênh N9 và sông Đò Bang đều có các đoạn chảy qua địa bàn một số xã thuộc huyện Cẩm Xuyên - địa phương đã xuất hiện 2 ổ DTLCP”, ông Sáu khẳng định.

Sau khi phát hiện lợn chết trôi nổi trên sông và kênh thủy lợi, Bí thư huyện ủy Thạch Hà đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chính quyền xã Thạch Hội vớt lên tiêu hủy. Đồng thời, chỉ đạo khẩn đến các xã, yêu cầu cả hệ thống chính trị chuyển từ trạng thái phòng dịch sang chống dịch.

Trước đó, ngày 24/5 có khoảng 25 - 27 con lợn chết nổi trên kênh N9, đoạn qua xã Thạch Lạc, Thạch Hội - Thạch Hà. Ảnh: Phạm Việt Khánh.

Tập trung tuyên truyền người dân không sử dụng nguồn nước kênh N9 và sông Đò Bang vệ sinh chuồng trại, tắm cho lợn; hạn chế sử dụng thức ăn xanh từ đồng ruộng, nếu trường hợp sử dụng phải được chế biến qua nhiệt độ, không sử dụng trực tiếp; người dân đi làm đồng về tiếp xúc với nguồn nước trên thì phải được vệ sinh bằng hóa chất, xà phòng; tiêu độc khử trùng chuồng trại, rắc vôi bột các trục đường giao thông để hạn chế dịch lây lan.

“Chiều nay chúng tôi cũng sẽ đóng nước kênh N7, N9 đoạn qua Thạch Hà để tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực, hạn chế dịch lây lan ra diện rộng”, ông Sáu nói thêm.

Ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Tĩnh nhấn mạnh, hành vi vứt lợn chết ra sông suối, kênh mương thủy lợi của người dân đã vi phạm nghiêm trọng Luật Thú y về phòng chống dịch bệnh và các quy định bảo vệ môi trường. Hiện Sở NN - PTNT đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về thực trạng trên, đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan Công an vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, chấn chỉnh địa phương để xảy ra tình trạng như vừa qua.

Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo DTLCP có nguy cơ lây lan diện rộng. Ảnh: Phạm Việt Khánh.

"Tuy nhiên, trước mắt địa phương nào phát hiện lợn chết trên sông, kênh mương thủy lợi cần tiến hành thu gom, tiêu hủy kịp thời, hạn chế dịch bệnh lây lan ra diện rộng", ông Hùng nói.

Trước đó, báo NNVN đưa tin, vào khoảng 20h30 tối 24/5, một số xã vùng bãi ngang huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phát hiện hàng chục con lợn chết trôi trên kênh N9 - kênh chảy từ huyện Cẩm Xuyên sang. Ở cuối nguồn kênh này, xã Thạch Lạc, Thạch Hội phát hiện khoảng 25 - 27 con lợn trôi nổi, buộc địa phương phải khẩn cấp tiêu hủy trong đêm.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm