| Hotline: 0983.970.780

Hai người bị ngộ độc khi ăn 'ốc lạ' ở Khánh Hòa đã xuất viện

Thứ Sáu 18/09/2020 , 16:12 (GMT+7)

Ngày 18/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, hai người bị ngộ độc khi ăn ốc bùn bóng và ốc bùn răng cưa đã được chữa khỏi và xuất viện.

Nhóm người ở huyện Vạn Ninh ăn ốc bùn bóng và ốc bùn răng cưa. Ảnh: VHDHNT

Nhóm người ở huyện Vạn Ninh ăn ốc bùn bóng và ốc bùn răng cưa. Ảnh: VHDHNT

Theo đó, 2 người trên là anh Hồ Văn N. (21 tuổi), xã Vạn Thạnh và anh Trần Quốc T. (22 tuổi) xã Vạn Khánh, đều thuộc huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Theo bác sỹ Nguyễn Lương Kỷ, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, lúc nhập viện 2 bệnh nhận này trong tình trạng tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim… nên được nhanh chóng đưa vào hồi sức và chữa trị.

Bác sỹ Kỷ khuyến cáo, khi ăn ốc mà có triệu chứng bị tê môi, tê miệng mọi người phải vô viện sớm; đồng thời cố gắng nôn ói ra liền.

Trước đó như Báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin, vào lúc 9 giờ, ngày 11/9, anh Nguyễn Văn T. (23 tuổi) ở thị trấn Vạn Giã cùng với các anh Hồ Văn N. (21 tuổi) xã Vạn Thạnh, Trần Quốc T. (22 tuổi) xã Vạn Khánh (đều trú ở huyện Vạn Ninh) đi đánh bắt cá trên biển huyện Vạn Ninh và có lặn bắt được một túi ốc biển không rõ loại. Sau đó, nhóm người này có ghé vào một gia đình người quen ở đảo Khải Lương, xã Vạn Thạnh cho phân nửa túi ốc trên.

Đến 16 giờ cùng ngày, 3 người lấy số ốc còn lại ra luộc ăn và có triệu chứng buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, tê môi, tê tay sau nửa tiếng đồng hồ ăn ốc.

Đến 19 giờ, anh Nguyễn Văn T. có triệu chứng trở nặng nên được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh T. đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Hai người còn lại được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh, sau đó chuyển về Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa.

Liên quan loài ốc gây ngộ độc trên, Viện Hải dương học Nha Trang đã xác định trong số 30 cá thể ốc biển thu thập thì có 29 cá thể thuộc loài ốc bùn răng cưa (tên khoa học Nassarius papillosus) và 1 cá thể thuộc loài ốc bùn bóng (tên khoa học Nassarius glans).

Từ kết quả phân tích, các mẫu vật của 2 loài ốc bùn đều chứa độc tố Tetrodotoxin với độc tính cao, gấp 21,7 - 77,7 lần giới hạn cho phép về an toàn thực phẩm biển. Vì vậy chỉ cần ăn 5-10 cá thể ốc kể trên là đủ gây ngộ độc tử vong cho người bình thường.

Tetrodotoxin là độc tố thần kinh đã được biết đến trong nhiều loài cá nóc biển Việt Nam. Độc tố Tetrodotoxin tấn công hệ thần kinh trung ương của người và động vật bậc cao, với triệu chứng ngộ độc thường xuất hiện sau khi ăn khoảng 20-60 phút. Với biểu hiện như lê lưỡi, tê môi, chóng mặt, nhức đầu, đau thắt vùng bụng, nôn mửa, khó nói, nuốt khó, mất cân bằng vận động, co giật, sùi bọt mép... Trường hợp nặng nạn nhân có thể tử vong do liệt cơ hô hấp...

Xem thêm
Tưởng bị say, không ngờ mắc ung thư hiếm gặp

Bàn chân phải của Jade Collett đột ngột bị cong, sau buổi vui chơi với bạn bè khiến cô không thể tự đi lại nhiều ngày sau đó.

Phụ nữ đi làm đừng để mình mắc bẫy ngộ nhận

‘Phụ nữ đi làm đừng để mình mắc bẫy ngộ nhận’ là đúc kết của nữ hoàng truyền hình cáp nước Mỹ Bonnie Hammer, dành cho phái đẹp muốn chứng minh giá trị bản thân.

Câu thần chú không đem lại kết cục hôn nhân ấm êm

Câu thần chú ‘anh chỉ cần em, không cần con’ được dùng để níu kéo hai vợ chồng hiếm muộn con cái, nhưng chẳng thể nào cứu vãn hôn nhân.

Nguyên nhân gây bệnh tim mạch và cách phòng ngừa hiệu quả

Bệnh tim mạch là một trong những bệnh nguy hiểm, với tỷ lệ tử vong cao. Cùng tìm hiểu nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

Ăn băp cải giúp phòng ngừa ung thư

Ăn băp cải giúp phòng ngừa ung thư: Một số nghiên cứu chỉ ra rằng trong thành phần của rau bắp cải chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp phòng ngừa ung thư.