| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng: 'Dân hỏi, các ngành trả lời' trên đài huyện

Thứ Hai 04/07/2016 , 09:01 (GMT+7)

Sáng kiến phát sóng chuyên mục “Dân hỏi, các ngành trả lời” thứ 6 hàng tuần trên Đài Phát thanh huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) được nhân dân hưởng ứng.

Từ khi ra đời (tháng 4/2014) đến nay, chuyên mục “Dân hỏi, các ngành trả lời” đã phát sóng được gần 100 số. Nhà báo Lưu Trọng Hân – Trưởng Đài Phát thanh Tiên Lãng cho biết, hiện nay nhu cầu về thông tin của người dân nông thôn ngày càng cao, họ mong muốn được tiếp cận những thông tin gần gũi, thiết thực và đa chiều.

Ở cấp Trung ương, VTV đã có chuyên mục “Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời”, ở cấp thành phố, Đài PT-TH Hải Phòng có chuyên mục “Dân hỏi, Giám đốc Sở trả lời”. Ở cấp cơ sở, người dân lại có những mối quan tâm riêng, đặt trong bối cảnh cụ thể từng địa phương. Vì thế, Đài Phát thanh Tiên Lãng đã xây dựng chuyên mục “Dân hỏi, các ngành trả lời”.

Để thực hiện chuyên mục, các phóng viên ghi lại ý kiến phản ánh, kiến nghị từ quần chúng nhân dân và lãnh đạo các ngành trực tiếp giải đáp trên sóng phát thanh.

Bên cạnh đó, chuyên mục cũng chắt lọc phần trả lời của lãnh đạo cơ quan chuyên môn, lãnh đạo các xã, thị trấn trong những hội nghị tiếp xúc nhân dân, phát trên sóng để đông đảo người dân được tiếp nhận thông tin. Cuối mỗi buổi phát sóng, chuyên mục đều giới thiệu trước chủ đề của chuyên mục tuần sau để thính giả nắm bắt thông tin và gửi câu hỏi đến đài.

Người dân có thể gửi câu hỏi qua nhiều kênh khác nhau như gọi điện đến đường dây nóng của đài, gặp gỡ phóng viên tác nghiệp tại cơ sở, gửi thư qua đường bưu điện hoặc gửi ý kiến đến hộp thư điện tử của lãnh đạo đài…

Các câu hỏi trải rộng trên khắp các lĩnh vực đời sống, từ phản ánh những khó khăn bất cập của địa phương, bày tỏ ý kiến về các chủ trương mới của huyện, đến những thắc mắc về chính sách, pháp luật…

Trong đó, có những đơn thư, khiếu nại về một số vấn đề nóng tại địa phương như việc thu - chi đầu năm học; thái độ, mức thu phí không hợp lý của cán bộ ngành điện tại cơ sở; quyền sử dụng đất đai; vấn đề thu quá mức của một số đơn vị hành chính trên địa bàn…

 

Chuyên mục đã phần nào giải đáp được những thắc mắc, tâm tư mà đông đảo người dân cùng quan tâm, góp phần làm giảm tình trạng đơn thư và đơn thư vượt cấp trên địa bàn huyện.

Một số người dân đã trực tiếp đến trụ sở đài để cảm ơn như bà Phạm Thị Liên (xã Tự Cường). Trước đó, bà đã gửi đơn lên UBND xã Tự Cường nhiều lần để kiến nghị vấn đề không minh bạch trong việc thu kinh phí lắp công tơ điện mới của cán bộ Điện lực Tiên Lãng.

Nhờ nghe Đài phát thanh huyện chất vấn PGĐ Điện lực Tiên Lãng về vấn đề này, bà đã hiểu tại sao hợp đồng của mỗi gia đình lại khác nhau và đã xin rút lại đơn thư của mình.

Bà Đoàn Thị Luật (khu 5, thị trấn Tiên Lãng) cho biết: “Tôi đã nghe đài phát thanh huyện 40 năm nay. Trong các chuyên mục của Đài, tôi đặc biệt chờ đợi chuyên mục “Dân hỏi, các ngành trả lời” vào thứ 6 hàng tuần.

Đây là chương trình rất đặc biệt, trong đó câu hỏi thì cụ thể, cương quyết, người trả lời cũng rất thẳng thắn, không tránh né, làm được thì có hẹn lịch cụ thể sẽ xong, không làm được thì nhận lỗi ngay. Chúng tôi muốn nghe những chương trình như vậy”.

Phản hồi tích cực

Cuộc điều tra mới đây mà Đài Phát thanh Tiên Lãng thực hiện trên địa bàn 23 xã, thị trấn cho kết quả đáng mừng: chuyên mục này đã được thính giả bình chọn là “chuyên mục thu hút được sự theo dõi nhiều nhất”, “chuyên mục được nhân dân mong muốn phát sóng lại nhiều nhất” và “chuyên mục có thông tin toàn diện nhất”.

Đây là niềm động viên, cổ vũ to lớn đối với những người làm báo phát thanh cơ sở.

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm