| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng sẽ có 8 điểm bắn pháo hoa dịp tết Nguyên đán 2020

Thứ Hai 20/01/2020 , 10:04 (GMT+7)

Đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020, Hải Phòng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm với khoảng 4.000 quả pháo hoa tầm cao và 960 giàn pháo hoa tầm thấp.

Thông tin từ Văn phòng UBND TP Hải Phòng cho biết, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi của nhân dân đón chào năm mới và Tết cổ truyền của dân tộc. Đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020, TP Hải Phòng sẽ rực sáng với 4.000 quả pháo hoa tầm cao và 960 giàn pháo hoa tầm thấp tại 8 điểm, tăng 3 điểm so với năm ngoái.

Năm nay, thành phố Hải Phòng sẽ có 8 điểm bắn pháo hoa Đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020.

Các điểm này gồm: Bờ hồ Tam Bạc và Nhà triển lãm TP ở quận Hồng Bàng; bờ hồ An Biên ở quận Lê Chân; Trung tâm hành chính quận Dương Kinh; khu công nghiệp VSIP ở huyện Thủy Nguyên; Trung tâm hành chính huyện An Dương; Trung tâm hành chính huyện Tiên Lãng; khu di tích Đền Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở huyện Vĩnh Bảo; khu cầu Cảng Cát Bà ở huyện Cát Hải.

Thời gian bắn là 15 phút, từ 00 giờ 00 phút đến 00 giờ 15 phút ngày 25/01/2020 (Ngày Mồng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020).

Ngoài ra, UBND TP Hải Phòng cũng cho phép các quận, huyện: Hải An, Kiến An, Đồ Sơn, Kiến Thụy, An Lão, được tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa tại một điểm trung tâm trên địa bàn. Huyện Cát Hải được tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 1 điểm trên đảo Cát Hải. Số lượng pháo hoa tầm thấp không quá 90 giàn mỗi điểm.

Kinh phí bắn pháo hoa của các quận, huyện bằng nguồn xã hội hóa do các địa phương tự huy động. Kinh phí mua trang thiết bị, vật chất và súng bắn pháo hoa bằng nguồn ngân sách.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất