| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng sẽ giảm 50 đơn vị hành chính cấp xã vào năm 2025

Thứ Bảy 16/03/2024 , 22:21 (GMT+7)

Thành phố Hải Phòng đang hoàn thiện các đề án liên quan đến sắp xếp lại các đơn vị hành chính, dự kiến số lượng các xã, thị trấn sẽ giảm tới 50 đơn vị.

Ông Trần Quang Trung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng thông tin về việc sắp xếp các đơn vị hành chính tại Hội nghị cung cấp thông tin, giao ban báo chí tháng 3/2024. Ảnh: Hải Anh.

Ông Trần Quang Trung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng thông tin về việc sắp xếp các đơn vị hành chính tại Hội nghị cung cấp thông tin, giao ban báo chí tháng 3/2024. Ảnh: Hải Anh.

Ông Trần Quang Trung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng cho biết, trước khi thực hiện các quy định của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Hải Phòng có 15 quận, huyện và 143 xã, 70 phường và 10 thị trấn. Trong giai đoạn 2019 đến 2021, sau khi sắp xếp, thành phố Hải Phòng còn 141 xã, 66 phường và 10 thị trấn, số lượng quận, huyện vẫn giữ nguyên.

Bước vào giai đoạn 2023-2025, cùng với việc xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính, Hải Phòng cũng đang triển khai xây dựng đồng thời 2 đề án khác là thành lập thành phố Thủy Nguyên, thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng.

Trong đó, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2025 sẽ thực hiện tại 44 xã, thị trấn thuộc 6 quận, huyện thành 15 đơn vị.

Trung tâm huyện Thủy Nguyên đầu năm 2024. Ảnh: Đinh Mười.

Trung tâm huyện Thủy Nguyên đầu năm 2024. Ảnh: Đinh Mười.

Tại Thủy Nguyên, để thành lập thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng, 37 xã, thị trấn của huyện này cũng sẽ được sắp xếp lại thành 17 phường và 4 xã. Còn tại An Dương, để thành lập quận, 16 xã, thị trấn thành sẽ được sắp xếp lại thành 13 phường, đồng thời điều chỉnh địa giới hành chính 3 phường Đại Bản, An Hồng và An Hưng về quận Hồng Bàng.

Nếu các đề án được thông qua, không có gì thay đổi, sau sắp xếp, thành phố Hải Phòng có 15 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 8 quận, 1 thành phố và 6 huyện). Cấp xã, phường, thị trấn có 167 đơn vị hành chính (gồm 79 phường, 7 thị trấn và 81 xã), giảm 50 đơn vị so với thực trạng hiện nay.

“Hiện nay, các quận, huyện, xã, phường, thị trấn liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính đang triển khai lập danh sách cử tri, chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/4/2024”, ông Trung thông tin.

Một góc nông thôn mới tại xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy. Ảnh: Đinh Mười.

Một góc nông thôn mới tại xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy. Ảnh: Đinh Mười.

Cũng theo ông Trung, qua rà soát cho thấy, trong giai đoạn 2026-2030 có 50 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 12 quận, huyện chưa đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Tuy nhiên, trong số đó đã có 11 đơn vị đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 nên giai đoạn 2026-2023 Hải Phòng sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp 39 đơn vị còn lại.

Sau khi thực hiện xong việc lấy ý kiến các cử tri, Sở Nội vụ Hải Phòng sẽ tham mưu cho UBND TP Hải Phòng hoàn thiện hồ sơ đề án để trình Chính phủ trong tháng 6/2024 và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua trong tháng 8/2024.

Hết năm 2023, thành phố Hải Phòng đã 75/137 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 47/137 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Năm 2024, cùng với hoàn thiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính và các nhiệm vụ chính trị khác, Hải Phòng sẽ tiếp tục triển khai hoàn thành 35 xã, trong đó tập trung triển khai hoàn thiện hồ sơ để khởi công 13 xã NTM kiểu mẫu, phấn đấu có thêm 50 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 35 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm