| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng thông qua dự thảo nghị quyết chuyển đổi đất trồng lúa, đất rừng

Thứ Bảy 09/12/2023 , 19:49 (GMT+7)

Sau 2,5 ngày làm việc, kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã kết thúc với 30 dự thảo nghị quyết được thông qua.

Nhiều nội dung quan trọng được thông qua tại kỳ họp lần thứ 13, Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng khóa 16. Ảnh: Đàm Thanh.

Nhiều nội dung quan trọng được thông qua tại kỳ họp lần thứ 13, Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng khóa 16. Ảnh: Đàm Thanh.

Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI để xem xét, cho ý kiến về các nội dung gồm: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng bàn về chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn, lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố Hải Phòng bầu. Đây là lần lấy phiếu tín nhiệm duy nhất trong nhiệm kỳ, góp phần đánh giá cán bộ, về uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng đã phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu và thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ, đưa ra các đánh giá khách quan, toàn diện đối với các nội dung trình xin ý kiến.

Về lấy phiếu tín nhiệm, khối HĐND thành phố Hải Phòng có 6 trường hợp, trong đó, ông Phạm Văn Lập - Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng đạt 54 phiếu tín nhiệm cao, ông Bùi Đức Quang - Phó Chủ tịch HĐND đạt 48 phiếu tín nhiệm cao.

Khu vực cầu Rào, TP Hải Phòng nhìn từ trên cao. Ảnh: CTV.

Khu vực cầu Rào, TP Hải Phòng nhìn từ trên cao. Ảnh: CTV.

Ở khối UBND TP Hải Phòng có 29 chức danh được bỏ phiếu, trong đó, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đạt 53 phiếu tín nhiệm, với các Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng: ông Lê Anh Quân đạt 60 phiếu tín nhiệm cao, ông Hoàng Minh Cường đạt 38 phiếu tín nhiệm cao, ông Lê Khắc Nam đạt 48 phiếu tín nhiệm cao và ông Nguyễn Đức Thọ đạt 51 phiếu tín nhiệm cao.

Với các thành viên Ủy viên UBND TP Hải Phòng, 4 người có phiếu tín nhiệm cao nhất gồm: ông Vũ Thanh Chương - Giám đốc Sở Công an (51 phiếu), ông Nguyễn Ngọc Tú – Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng (48 phiếu), Lương Văn Công – Giám đốc Sở Tài chính (47 phiếu) và ông Đỗ Gia Khánh – Giám đốc Sở NN-PTNT (46 phiếu).

Có 3 Giám đốc sở có phiếu tín nhiệm thấp ở mức cao gồm: ông Đỗ Văn Bình - Giám đốc Sở LĐTB&XH (13 phiếu tín nhiệm thấp), Bà Nguyễn Thị Thu - Giám đốc sở Nội vụ (10 phiếu tín nhiệm thấp) và ông Vũ Duy Tùng - Giám đốc sở Giao thông vận tải (10 phiếu tín nhiệm thấp).

Tại kỳ họp có 45 lượt đại biểu phát biểu ý kiến, hầu hết nhất trí cao với các nội dung trình kỳ họp thứ 13, một số ý kiến tham gia góp ý trực tiếp vào các dự thảo nghị quyết. Hầu hết các đại biểu đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn do những tác động bất lợi của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực, tình hình biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp.

Hải Phòng đã thông qua dự thảo nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và dự thảo nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên để thực hiện các dự án. Ảnh: Quang Mạnh.

Hải Phòng đã thông qua dự thảo nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và dự thảo nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên để thực hiện các dự án. Ảnh: Quang Mạnh.

Trong tình thế nhiều tỉnh, thành phố trong nước có mức tăng trưởng âm song thành phố đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Cụ thể, Hải Phòng vẫn giữ vững mức tăng trưởng 2 con số và là địa phương tăng trưởng cao nhất trong nhóm 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Hải Phòng đã hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách nội địa. Tích cực, trách nhiệm trong việc tổ chức các đoàn đi xúc tiến đầu tư quốc tế và đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài (đạt 3,5 tỷ USD) đứng đầu cả nước.

Năm 2024, Hải Phòng sẽ ưu tiên, tập trung các nguồn lực và hoàn thiện các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới, xây dựng nhà ở xã hội, đề án chính quyền đô thị thành phố, đề án thành lập thành phố thuộc thành phố tại huyện Thủy Nguyên và thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương.

Tiếp tục đẩy nhanh việc chuyển đổi số, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các địa phương, đơn vị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh, bảo đảm phúc lợi xã hội, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân bằng các chính sách, chương trình cụ thể, thiết thực.

Kết thúc kỳ họp, có 30 dự thảo nghị quyết được thông qua, trong đó có 2 nghị quyết về nhân sự, 1 nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm và 27 nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Về lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và tài nguyên môi trường, đáng lưu ý là dự thảo nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Xem thêm
Yêu cầu giới hạn định lượng thuốc nhuộm Sudan cho ớt xuất khẩu Đài Loan

Cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp báo cáo thử nghiệm về thuốc nhuộm Sudan, kèm ghi chú phương pháp thử, đơn vị thử nghiệm.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Agribank  trao 50 phần quà cho các gia đình khó khăn

50 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang vừa được nhận quà từ Agribank.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.