| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò

Thứ Sáu 19/07/2024 , 14:00 (GMT+7)

Bệnh viêm da nổi cục đã xuất hiện trên đàn bò, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng đang cùng chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống.

Hiện, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang có hơn 7.000 con bò và 4.000 con trâu. Ảnh: Đinh Mười.

Hiện, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang có hơn 7.000 con bò và 4.000 con trâu. Ảnh: Đinh Mười.

Ngày 19/7, ông Hoàng Đình Hới, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành, quận Dương Kinh cho biết, trên địa bàn vừa tiêu hủy một con bò nặng 506kg do bị mắc bệnh viêm da nổi cục.

Cụ thể, hộ dân có bò mắc bệnh là bà Nguyễn Thị Chín, trú tại tổ dân phố Tân Tiến, phường Tân Thành. Gia đình bà Chín đang nuôi hơn 20 con bò, vừa qua một số con bỗng dưng xuất hiện các nốt sần đường kính 1- 2cm tại vùng da mặt, da cổ, con nặng nhất lan ra toàn thân.

Ngay sau khi phát hiện, được UBND phường Tân Thành báo cáo, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng và Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Dương Kinh đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Chi cục Thú y vùng II (Cục Thú y) xét nghiệm xác định nguyên nhân gây bệnh sau đó xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút gây bệnh viêm da nổi cục.

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường Tân Thành và quận Dương Kinh đã tiêu hủy con bò mắc bệnh của hộ bà Nguyễn Thị Chín theo quy định và thành lập chốt kiểm dịch tạm thời, kiểm soát chặt chẽ, không cho vận chuyển trâu, bò ra vào vùng có dịch.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đã phun khử trùng liên tục trong vòng 3 tuần tại khu vực hộ bà Chín và vệ sinh khu vực chăn nuôi. Đồng thời đã nhanh chóng thống kê tổng đàn trâu, bò nuôi trên địa bàn để triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục, bao vây ổ dịch.

“Trên địa bàn xã có 2 hộ nuôi bò với tổng số lượng hơn 50 con nhưng may mắn chỉ có một hộ có bò mắc bệnh. Sau khi nhận được thông tin chúng tôi đã lập tức báo cáo cơ quan chức năng và thực hiện kịp thời các biện pháp theo hướng dẫn số 3 của Sở NN-PTNT thành phố Hải Phòng về phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò”, ông Hoàng Đình Hới cho hay.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng đang phối hợp chặt chẽ với các đại phương trong thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Ảnh: Đinh Mười.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng đang phối hợp chặt chẽ với các đại phương trong thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Ảnh: Đinh Mười.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng, trên địa bàn thành phố hiện tại đang có hơn 7.000 con bò và hơn 4.000 con trâu, việc tiêm phòng vacxin phòng, chống bệnh viêm da nổi cục thời gian qua được tuyên truyền và thực hiện theo quy định.

Tại hộ chăn nuôi Nguyễn Thị Chín, đơn vị đã tiến hành điều tra ổ dịch, xác định các thông tin về chăn nuôi, tình hình dịch bệnh, các đặc điểm dịch tễ cơ bản, sự tồn tại của mầm bệnh, truy xuất nguồn gốc ổ dịch. Đồng thời, phối hợp với UBND quận Dương Kinh và UBND phường Tân Thành khoanh vùng ổ dịch, hướng dẫn, giám sát công tác xử lý ổ dịch, chống dịch tại địa phương.

“Dịch bệnh này từng xuất hiện ở Hải Phòng cách đây 3 năm, trong đó có phường Tân Thành. Đợt này, có 2 con bò mắc bệnh nhưng chỉ một con bị nặng buộc phải tiêu hủy. Chúng tôi đã thực hiện các giải pháp kịp thời và hiệu quả để khống chế dịch bệnh và tránh lây lan, không để người không có nhiệm vụ vào nơi có bò mắc bệnh.

Việc giết mổ, lưu thông trâu, bò, sản phẩm trâu, bò trong vùng dịch và không nhập nuôi mới trâu, bò trong thời gian có dịch được cấm tuyệt đối, nếu phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm”, ông Bùi Văn Luyện, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng thông tin.

Bệnh Viêm da nổi cục là bệnh truyền nhiễm do một loại vi rút thuộc họ Poxviridae gây ra trên trâu, bò, đường truyền lây chủ yếu qua côn trùng đốt như muỗi, ruồi, ve. Bệnh cũng có thể lây truyền cho vận chuyển trâu, bò mang mầm bệnh, sử dụng chung máng ăn, máng uống, khu vữ cho ăn, sữa, tinh dịch và qua tiếp xúc trực tiếp.

Trước đó, năm 2021, dịch bệnh viêm da nổi cục đã từng xảy ra ở Hải Phòng tại 5 hộ thuộc 5 xã của 4 huyện, quận (Tiên Lãng, Kiến Thụy, Cát Hải, Dương Kinh), tổng số bò buộc tiêu hủy là 8 con. Riêng phường Tân Thành, địa phương này từng xảy ra dịch bệnh tương tự và trước khi phát hiện dịch bệnh, bà Chín chưa tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục cho đàn bò.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Được mùa ruốc và mực, ngư dân kiếm vài triệu đồng mỗi chuyến biển

QUẢNG BÌNH Ngư dân xã bãi ngang Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang rộn ràng trong mùa biển, bội thu ruốc và mực, bán với giá cao.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.