| Hotline: 0983.970.780

Hai ứng viên vị trí Bộ trưởng Giao thông và Tổng thanh tra

Thứ Tư 25/10/2017 , 18:06 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Thể được trình giữ chức Bộ trưởng Giao thông và ông Lê Minh Khái làm Tổng thanh tra Chính phủ.

Chiều 25/10, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Giao thông Vận tải với ông Trương Quang Nghĩa (465 đại biểu có mặt đồng ý) và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ của ông Phan Văn Sáu (463/465).

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội phương án nhân sự mới. Ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng được giới thiệu giữ chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải; ông Lê Minh Khái - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Bạc Liêu giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ.

Sáng mai 26/10, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm hai thành viên mới của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trước đó, ông Trương Quang Nghĩa đã được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng; ông Phan Văn Sáu sẽ về làm Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng thay ông Thể.

Bí thư Sóc Trăng Nguyễn Văn Thể được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Ảnh: Võ Hải

Ông Nguyễn Văn Thể 51 tuổi, quê ở Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; tiến sĩ ngành giao thông; hiện là Uỷ viên Ban chấp hành trung ương Đảng khoá 12, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. 

Tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP HCM, sau đó học Đại học Giao thông đường bộ Moskva (Liên Xô cũ), sau khi về nước năm 1989, ông Thể làm việc tại Công ty Dịch vụ thiết bị vật tư Giao thông - Thủy lợi huyện Tháp Mười và chuyển về Phòng Giao thông Công chánh huyện Tháp Mười năm 1992.

Ông lần lượt giữ các chức vụ như Phó giám đốc Xí nghiệp Khảo sát thiết kế giao thông tỉnh Đồng Tháp; Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp; Bí thư Huyện ủy Tân Hồng; Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Tháng 6/2013, ông được điều động ra làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Tháng 10/2015, Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Thể giữ chức bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu Lê Minh Khái được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn làm Tổng thanh tra Chính phủ. Ảnh: CTV

Ông Lê Minh Khái 53 tuổi, quê ở xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, Bạc Liêu; thạc sĩ Kế toán kiểm toán, cao cấp chính trị.

Ông Khái công tác tại Kiểm toán Nhà nước khi cơ quan này mới thành lập. Từ tháng 3/2007, ông đảm nhiệm chức vụ Phó tổng Kiểm toán Nhà nước.

Năm 2014, ông được luân chuyển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Ngày 9/6/2014, HĐND tỉnh Bạc Liêu tổ chức kỳ họp bất thường bầu ông Khái giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, vì hơn một tháng trước đó nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Hoàng Bê qua đời ở tuổi 59 vì bệnh hiểm nghèo.

Ngày 2/10/2015, ông Khái được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2010 - 2015 thay cho ông Võ Văn Dũng được Bộ Chính trị điều động về công tác ở Trung ương. 

Ngày 29/10/2015, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy.

Tại Đại hội Đảng lần thứ 12, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương.

(VnExpress)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm