| Hotline: 0983.970.780

Hạn, mặn song hành

Thứ Tư 27/01/2016 , 10:05 (GMT+7)

Chiều 26/1, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do Cục trưởng Cục Trồng trọt Ma Quang Trung dẫn đầu đến làm việc với Sở NN-PTNT Kiên Giang về công tác phòng, chống hạn, mặn.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Kiên Giang Nguyễn Huỳnh Trung cho biết, từ cuối tháng 12/2015 đến nay, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long thấp hơn cùng kỳ từ 0,1 - 0,2m.

Tại Kiên Giang, lượng nước đầu nguồn đổ về giảm, lượng mưa mùa khô không đáng kể nên mực nước nội đồng khá thấp. Vùng Tứ giác Long Xuyên mực nước thấp hơn cùng kỳ 0,07m, vùng Tây sông Hậu thấp hơn 0,1m. Nước mặn bắt đầu xâm nhập vào các tuyến kênh chính chưa có cống ngăn mặn từ cuối tháng 11/2015, sớm hơn 1 tháng so với năm 2014.

Cụ thể, độ mặn 4%o hiện đã xâm nhập vào đất liền từ 4 - 10km trên các tuyến kênh Rạch Giá - Long Xuyên, Rạch Giá - Hà Tiên và Cái Lớn.

Riêng đối với sản xuất lúa, hạn mặn đã gây thiệt hại nặng nề, khiến hàng chục hộ nông dân ở các huyện vùng U Minh Thượng bị mất trắng vụ lúa Tết.

Cụ thể, toàn vùng gieo cấy được 57.899ha lúa mùa (lấp vụ trên nền đất nuôi tôm) thì đã có 27.338ha thiệt hại không thể thu hoạch, diện tích còn lại thiếu nước tưới trầm trọng, năng suất sụt giảm, chỉ còn 3,28 tấn/ha.

Bị thiệt hại nặng nhất là huyện An Minh trên 14.000ha, Vĩnh Thuận hơn 8.000ha và An Biên 4.542ha. Ngoài ra, có 3.361/33.447ha lúa đông xuân của nông dân trong vùng cũng bị thiệt hại và khoảng 1.200ha thiếu nước tưới, ảnh hưởng năng suất.

Theo ông Nguyễn Huỳnh Trung, ảnh hưởng của El Nino có thể kéo dài đến tháng 6/2016 nên khô hạn, xâm nhập mặn sẽ tiếp tục kéo sang đến vụ hè thu của vùng U Minh Thượng và một phần huyện Gò Quao với diện tích khoảng 12.500ha; vụ xuân hè ở huyện Giang Thành diện tích 5.000ha.

Cục trưởng Cục Trồng trọt Ma Quang Trung đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang đánh giá lại diện tích và mức độ thiệt hại do hạn, mặn gây ra để đoàn trình Bộ NN-PTNT hỗ trợ theo quy định.

Để chủ động phòng, chống hạn, mặn, ngay từ đầu mùa khô, ngành nông nghiệp Kiên Giang đã cho đóng toàn bộ hệ thống cống ngăn mặn, giữ ngọt ven biển. Ngoài ra còn triển khai đắp được 76/89 đập tạm ở các cửa sông chưa có hệ thống cống ngăn mặn, phục vụ sản xuất.

Ngoài SX nông nghiệp, hạn, mặn còn làm đảo lộn đời sống người dân, nhất là nguồn nước sinh hoạt. Ông Đào Thanh Hóa, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Kiên Giang cho biết, 2 huyện An Biên và An Minh có tới 9/11 xã ven biển chưa có hệ thống nước máy.

Đã thế khu vực này cả nước mặt và nước ngầm đều nhiễm mặn, không thể khoan cây nước. Người dân phải đổi nước từ nơi khác chở đến với giá khá cao.

Nếu nước mặn xâm nhập vào các tuyến kênh trên đất liền từ 10km trở lên, sẽ có khoảng 200.000 dân bị thiếu nước sinh hoạt. Riêng đối với các xã đảo thuộc huyện Kiên Hải, hiện nguồn nước từ các suối đã bắt đầu cạn kiệt, trong khi lượng nước trong hồ chứa chỉ còn khoảng 2/3 dù chưa khai thác.

Nếu hết nguồn cung thì buộc phải chở nước từ đất liền ra đảo phục vụ sinh hoạt với giá rất đắt đỏ (có năm lên đến 150.000 đồng/m3).

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm