| Hotline: 0983.970.780

Hạn vẫn hoành hành

Thứ Hai 11/05/2015 , 09:23 (GMT+7)

Những ngày qua, một số vùng của tỉnh Đăk Lăk đã có mưa chuyển mùa, song do khô hạn kéo dài, hồ đập hết nước nên hạn hán vẫn diễn ra gay gắt.

Do nắng hạn kéo dài, đến nay nhiều sông suối không còn dòng chảy, đặc biệt các suối nhỏ đã khô cạn. Các hồ chứa nhỏ cũng cạn khô hoặc dưới mực nước chết, nước ngầm suy giảm, cạn kiệt, nguồn nước chống hạn phục vụ SX và nhu cầu sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Tỉnh Đăk Lăk hiện có 200 công trình thủy lợi không còn khả năng hoạt động, trong đó 176 hồ chứa khô cạn, 21 đập dâng không còn dòng chảy đến và 3 trạm bơm không còn nguồn nước. Trữ lượng nước trong các hồ chứa vừa và lớn còn rất hạn chế.

Cụ thể tại hồ Ea Súp thượng chỉ còn 18% lượng nước so với dung tích thiết kế, Krông Buk hạ 41%, Ea Kao 12% (bằng cao trình đáy cống), Buôn Triết 28%, Buôn Yong 20%, Buôn Tría 49%...

Ông Lê Gia Dậu, GĐ Cty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đăk Lăk cho biết, Cty đang quản lý 550 công trình thủy lợi, trong đó có 178 công trình bị cạn khô, 155 hồ chứa, 20 đập dâng và 3 trạm bơm. Cty đã chi hơn 10 tỷ đồng để mua dầu, máy bơm để bơm nước tưới và cứu được 2.000 ha lúa bị hạn.

Huyện Ea Kar hiện có 66 công trình thủy lợi, 54 công trình hồ đập và 12 trạm bơm điện cũng đã cạn kiệt nước. Ngay cả những hồ, đập có sức chứa khá lớn như hồ Ea Ô Thượng (xã Cư Ni), hồ Ea Tul (xã Cư Ea Lang)… cũng cạn trơ đáy.

Một số hồ thủy lợi, sông ngòi... mực nước cũng đang trong tình trạng sụt giảm nghiêm trọng. Có 5 hồ ngay từ đầu vụ đã không có nước, mạch nước ngầm xuống thấp.

Mặc dù huyện đã chủ động xây dựng phương án cắt giảm diện tích vụ ĐX trên 1.000 ha, tổ chức nhiều đợt ra quân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy... song đến thời điểm này đã có 6.734 ha lúa, cà phê bị hạn, trong đó mất trắng 1.117 ha. Nặng nhất là Cty TNHH MTV Cà phê 716 bị mất trắng trên 100 ha lúa.

Ông Lê Văn Luyến ở thôn Cao Sơn, xã Phú Xuân cho biết: "Nhà tôi có 4 sào cà phê nhưng do không có nước để tưới nên vườn cây đã bị chết khô. Chưa năm nào hồ Ea Tao bị cạn nước như năm nay.

Mặc dù gia đình tôi và các hộ khác đã đào giếng ngay trong lòng hồ nhưng vẫn không có nước. Tôi đành phải nhổ bỏ 4 sào cà phê để chuẩn bị đất trồng hoa màu cho vụ tới".

Cùng cảnh ngộ với ông Luyến, gia đình ông Nguyễn Hữu Khi cũng có 5 sào cà phê bị chết do nắng hạn.

Trước đây trên diện tích này, gia đình ông chỉ trồng hoa màu 2 vụ/năm. Mấy năm gần đây ông chuyển sang trồng cà phê do giá tăng cao. Mặc dù đã cố gắng tưới được 4 đợt, nhưng do nắng hạn kéo dài không thể cứu vãn được vườn cà phê.

Tại huyện Krông Pắk, Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đăk Lăk đã xả nước từ hồ Krông Búk hạ xuống suối Nước Đục để chống hạn cho hạ du. Tại huyện Ea Hleo, xả hồ Ea Ral 1 xuống hồ Ea Ral 2 để tưới cho vùng hạ lưu.

TX Buôn Hồ xả từ các hồ thượng lưu đưa nước về đập dâng Buôn Trinh để chống hạn cho 2 xã Ea Drông và Ea Blang.

Huyện Krông Ana sử dụng ống nhựa dẻo dẫn nước bơm từ sông Krông Ana vào suối, ao hồ nhỏ để bơm chuyển lên ruộng chống hạn, một số hộ đã đào giếng ở chân ruộng, dùng nước ngầm để bơm cho lúa.

Ông Trang Văn Thành, GĐ Sở NN-PTNT Đăk Lawk cho biết, vụ ĐX 2014-2015 diện tích lúa màu toàn tỉnh đạt 47.898/41.699 ha  theo kế hoạch, trong đó lúa 34.857/30.000 ha kế hoạch; ngô 3.016 ha; khoai, sắn, đậu, rau và cây khác 10.025 ha.

Diện tích cây công nghiệp lâu năm cần nước tưới khoảng 220.000 ha chủ yếu gồm cà phê, tiêu và ca cao.

Tính đến 6/5/2015, toàn tỉnh có 52.788 ha cây trồng bị hạn gồm 9.671 ha lúa, 460 ha ngô, 41.392 ha cà phê và một số cây trồng khác, trong đó diện tích bị mất trắng do không có nguồn nước để chống hạn là 3.328 ha, trong đó 2.804 ha lúa, 271 ha ngô, cà phê 78 ha và một số cây trồng khác.

Thiệt hại do hạn hán ước tính 1.572 tỷ đồng.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm