| Hotline: 0983.970.780

Hàng trăm chủ tàu cá được tập huấn chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thứ Sáu 02/10/2020 , 17:33 (GMT+7)

Hàng trăm chủ tàu đánh bắt xa bờ của tỉnh Khánh Hòa được tập huấn chống khai hải sản thác bất hợp pháp, nhằm góp phần gỡ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu (EC).

Ngày 2/10, Chi cục Thủy sản Khánh Hòa đã tổ chức tập huấn Luật thủy sản và các văn bản về chống khai hải sản thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Theo đó, gần 500 chủ tàu đánh bắt xa bờ của tỉnh tham gia lớp tập huấn này.

Ông Võ Khắc Én, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Khánh Hòa nhắc nhở các tàu đánh bắt xa bờ không khai thác hải sản bất hợp pháp vùng biển nước ngoài. Ảnh: KS.

Ông Võ Khắc Én, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Khánh Hòa nhắc nhở các tàu đánh bắt xa bờ không khai thác hải sản bất hợp pháp vùng biển nước ngoài. Ảnh: KS.

Ông Võ Khắc Én, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Khánh Hòa, cho biết, mục đích lớp tập huấn lần này nhằm giúp bà con ngư dân hiểu rõ hơn nữa về những quy định về IUU. Đồng thời tiếp tục nhắc nhở bà con chống khai thác hải sản bất hợp pháp vùng biển nước ngoài như đã làm tốt 2 năm qua không có tàu vi phạm.

“Thời gian qua bà con đã làm tốt rồi nhưng mình vẫn nhắc nhở để bà con làm tốt hơn và giữ vững chống khai thác bất hợp pháp. Vừa rồi Đoàn công tác Bộ NN-PTNT vào kiểm tra cũng đã ghi nhận tỉnh có nhiều tiến bộ hơn so với lần kiểm tra trước đó. Tuy nhiên công tác chống khai thác bất hợp pháp vẫn được tỉnh triển khai thường xuyên, không những thời gian qua mà sau này vẫn vậy, để nghề cá được phát triển bền vững”, ông Én nói.

Hàng trăm chủ tàu cá đánh bắt xa bờ tham gia lớp tập huấn chống khai thác bất hợp pháp. Ảnh: KS.

Hàng trăm chủ tàu cá đánh bắt xa bờ tham gia lớp tập huấn chống khai thác bất hợp pháp. Ảnh: KS.

Tại lớp tập huấn, Chi cục Thủy sản Khánh Hòa cũng đã phổ biến cho các chủ tàu kiến thức về quy định đăng ký, đăng kiểm tàu cá, quy định về an toàn thức phẩm; lắp đặt giám sát hành trình và quy định xử phạt theo Nghị định 42 của Chính phủ.

Trong đó, sẽ phạt từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với chủ tàu cá hoặc thuyền trưởng, tổ chức cá nhân có hành vi môi giới, đưa tàu cá và ngư dân Việt Nam đi khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển quốc gia hoặc lãnh thổ khác. Ngoài xử phạt trên các chủ tàu còn phạt bổ sung là tước bằng thuyền trưởng, tước giấy phép khai thác từ 6 - 12 tháng, bồi thường hoàn toàn chi phí đưa công dân về nước nếu bị nước ngoài bắt giữ…

Xem thêm
Vùng thủy sản trù phú ở 'tọa độ lửa'

QUẢNG BÌNH Khi cầu Gianh nối liền hai bờ sông thay cho những chuyến phà, bà con xã Bắc Trạch tiến ra vùng 'tọa độ lửa' năm nào, biến những hố bom thành vùng nuôi thủy sản.

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.