| Hotline: 0983.970.780

Hàng trăm nguồn thải ngày đêm xả ra hệ thống An Kim Hải

Thứ Sáu 11/12/2020 , 09:52 (GMT+7)

Theo số liệu điều tra của Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, hiện có tổng số 524 nguồn thải đang ngày đêm xả ra hệ thống thủy lợi An Kim Hải.

An Kim Hải là hệ thống công trình Thuỷ lợi liên tỉnh tương đối lớn thuộc đồng bằng Bắc Bộ, hình thành từ năm 1936. Hệ thống có nhiều kênh nhánh cấp I, cấp II và được đi qua nhiều vùng dân cư, đô thị nên chất lượng nước trong hệ thống chịu ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân khác nhau.

Hiện có tổng số 524 nguồn thải đang ngày đêm xả ra hệ thống thủy lợi An Kim Hải. Ảnh: HG

Hiện có tổng số 524 nguồn thải đang ngày đêm xả ra hệ thống thủy lợi An Kim Hải. Ảnh: HG

Theo Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, hiện tượng môi trường ô nhiễm trên hệ thống An Kim Hải hiện nay diễn biến khá phức tạp. Mặc dù đã được nghiên cứu, đầu tư các biện pháp bảo vệ như xây dựng thêm đập An Trì, đập Tràn Duệ và nhiều đập khác trên các tuyến kênh cấp I nhằm phân tán các lượng nước thải và chặn nước thải hướng dòng thoát xuống phía cuối hệ thống, xây dựng bổ sung trạm bơm cuối kênh Hoàng Lâu nhằm hút nước bẩn ra phía sông Lạch Tray,…. nhưng kết quả thu được chưa được bao nhiêu. Bởi áp lực từ các nguồn thải quá lớn, ngày lại càng nhiều, nhưng lại rất khó kiểm soát.

Trong năm gần đây đã có nhiều cơ sở sản xuất bị phạt hành chính vi phạm xả thải đặc biệt có đơn vị bị phạt hàng trăm triệu đồng và yêu cầu tạm dừng sản xuất. Tuy nhiên trong hệ thống vẫn có hiện tượng xả trộm nước thải gây ra hiện tượng phú dưỡng như trên kênh Bắc Nam Hùng, kênh Hoàng Lâu, kênh tiêu Ba xã... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nước trong hệ thống.

Với tổng lượng nước thải trung bình từ sinh hoạt khoảng 45.192 m3/ngày,đêm và khoảng 225.960kg rác thải/ngày phát sinh trong các cụm dân cư là rất cao. Ngoài ra còn lượng nước thải từ các khu sinh hoạt của công nhân, nhà máy cũng rất lớn đang ngày đêm xả trực tiếp xuống kênh mương trong hệ thống mà chưa được xử lý. Tuy nhiên chỉ có khoảng 240 m3/ngày đêm được cấp phép xả thải chiếm 0,53%.

Theo con số thống kê điều tra trong năm 2019 và 2020 của Viện Nước Tưới tiêu và Môi trường hiện nay lượng nước thải đổ vào hệ thống chiếm đến 70% là do nước thải sinh hoạt. Ngoài ra rác thải sinh hoạt cũng góp phần không kém cho nguyên nhân gây ô nhiễm nước trong hệ thống, đó là các bãi rác mọc lên tự do ven các bờ kênh không được chôn lấp hoặc có nhưng rất sơ sài.

Công tác lấy mẫu và đo các chỉ tiêu tại hiện trường của viện. Ảnh: HG

Công tác lấy mẫu và đo các chỉ tiêu tại hiện trường của viện. Ảnh: HG

Tại chân cầu Rế 1 (trung tâm huyện An Dương), tình trạng họp chợ bên chân cầu vẫn còn diễn ra hàng ngày. Kết thúc mỗi phiên chợ, phần lớn rác thải bị đổ thẳng xuống sông. Tại chân cầu, rác từ các lều, quán bán hàng sau khi sử dụng xong cũng bị đổ xuống dòng sông. Vị trí chân cầu Kim Khê (Ngã ba kim khê – xã Kim Khê, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Bãi rác thải sinh hoạt của xã Kim Lương được quy hoạch ngay sát mép sông, hiện nay vẫn hàng ngày hàng chục tấn rác vẫn được bà con xã Kim Lương chở ra đổ và xử lý bằng giải pháp chôn lấp. Mỗi khi mưa xuống ngoài việc rác thải bay nổi xuống sông còn có lượng nước rỉ rác thấm dần hòa vào nguồn nước.

Mặc dù tháng 3 năm 2020 đã được Sở TNMT tỉnh Hải Dương yêu cầu đóng cửa dần bãi rác này, tuy nhiên đến tháng 11/2020 bãi rác vẫn đang tồn tại và ngày càng đầy thêm. Do ý thức chưa đầy đủ về việc bảo vệ nguồn nước nên người dân thản nhiên xả đủ loại rác, chất thải trực tiếp hoặc gián tiếp xuống sông. Rất nhiều hộ dân chăn thả gia cầm ngay trong nguồn nước hoặc xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, thả cá sát nguồn nước cũng làm cho các dòng sông ô nhiễm hơn.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm