| Hotline: 0983.970.780

Hấp dẫn kịch thiếu nhi hè 2010

Thứ Hai 19/04/2010 , 10:54 (GMT+7)

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 cận kề. Trong khi các bạn nhỏ đang bù đầu, rối tóc vì các bài ôn thi học kỳ 2, thì các nghệ sĩ cũng đang gắng sức vì lịch tập - diễn phục vụ hè cho thanh thiếu nhi.

Chương trình “Ngày xửa ngày xưa” luôn hút khán giả nhí

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 cận kề. Trong khi các bạn nhỏ đang bù đầu, rối tóc vì các bài ôn thi học kỳ 2, thì các nghệ sĩ cũng đang gắng sức vì lịch tập - diễn  phục vụ hè cho thanh thiếu nhi. 

Không như mọi năm, hầu hết thiếu nhi chỉ biết đến mỗi chương trình kịch Ngày xửa ngày xưa của kịch Idecaf (TP. HCM) với những câu chuyện cổ tích nổi tiếng được cải biên như Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Sơn tinh Thủy tinh, Chú mèo đi hia, Cuộc phiêu lưu của chú bé người gỗ Pinochio... Năm nay sân khấu thiếu nhi sôi động với nhiều điểm diễn của các đoàn kịch như Sân khấu kịch Phú Nhuận, Sân khấu Nụ cười mới, Nhà hát Hoàng Thái Thanh và Nhà hát kịch thành phố HCM.

Vẫn phong cách truyền thống nhưng kỷ niệm 10 năm phục vụ của chương trình Ngày xửa ngày xưa, năm nay Sân khấu Idecaf sẽ công diễn vở Chú bé khoai lang tây và ba bà tiên với đầu tư hứa hẹn hoành tráng hơn xưa trong dàn diễn viên hùng hậu và quen thuộc: Thành Lộc, Thanh Thủy, Hữu Châu, Bạch Long, Đình Toàn, Lê Khánh...

Nghệ sĩ Ái Như cho biết, mỗi năm chỉ làm 2 vở kịch thiếu nhi cho hè và tết nhưng với quyết tâm “làm đến nơi đến chốn”, Sân khấu Hoàng Thái Thanh đã bắt đầu đưa vở kịch Vương quốc bàn tay của tác giả Mỹ Dung lên sàn tập. Nghệ sĩ Thành Hội khẳng định: Sự trong trẻo và tính nhân hậu là hai yếu tố vốn dĩ tạo nên tính hấp dẫn thiếu nhi của cổ tích từ xưa đến nay, đó cũng là  tiêu chí để nhà hát dàn dựng kịch thiếu nhi.

Ái mộ tài năng của đạo diễn trẻ xuất sắc, bà bầu Hồng Vân mời đạo diễn Hạnh Thúy thực hiện dòng kịch thiếu nhi năm nay. Hạnh Thúy cho biết, trong không khí cả nước hướng về Lễ kỷ niệm 1.000 Thăng Long nên Sân khấu kịch Phú Nhuận sẽ công diễn vở Cuộc chiến ẩm thực do tác giả Thanh Hương biên kịch dựa trên nội dung truyện cổ tích “Bánh chưng, bánh dày”. Ngoài ý nghĩa hiếu thảo xưa, kịch được chú ý đưa vào nội dung ý thức bảo vệ môi trường, yêu lao động. Dàn diễn viên huy động tham gia phục vụ là các diễn viên tên tuổi và được thiếu nhi yêu thích trong thời gian qua như: Minh Nhí, Minh Vũ, Thanh Vân, Thanh Tú..

Hôm qua (18/4), Nhà hát kịch thành phố HCM chính thức khởi động vở kịch Bầy quỷ và viên ngọc thần kỳ để chính thức công diễn vào ngày 23/5 tại rạp Xiếc bạt ở Công viên 23/9 của thành phố. Khởi động tập sớm vì đây là vở ca nhạc kịch đầu tiên có sự phối hợp các bộ môn nghệ thuật như ca nhạc, xiếc, múa rối… với dàn diễn viên hơn 60 người. Cùng các diễn viên kịch nói quen thuộc như Bảo Trí, Mai Dũng, Vũ Thanh, Minh Nhí, Anh Vũ, Hề Siđô… còn có 2 nhóm ca múa nhạc thiếu nhi, một vũ đoàn người lớn và đặc biệt lần đầu tiên còn có dàn xiếc thú như gấu, cá sấu, voi, khỉ cùng tham gia biểu diễn.

Về chất lượng các vở diễn có thể khá yên tâm khi đạo diễn  Hoàng Duẩn khẳng định: “Tung ra nhiều yếu tố mới, hấp dẫn mà tổ chức thực hiện không nhuần nhuyễn là có tội với khán giả, nhất là khán giả nhí”. Hy vọng khán giả nhí có cho mình những bữa tiệc nghệ thuật thú vị sau những ngày học tập miệt mài.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm