| Hotline: 0983.970.780

Hệ thống kiểm soát lũ hiện đại

Thứ Năm 16/12/2010 , 09:47 (GMT+7)

Như NNVN đã đưa tin, trong hai ngày 13-14/12 tại An Giang đã diễn ra hội thảo cấp quốc gia về mô hình quản lý lũ Bắc Vàm Nao. Sau đây là ý kiến của các ngành chức năng về hiệu quả của dự án này.

>> Hội thảo cấp quốc gia về mô hình quản lý lũ Bắc Vàm Nao

Ông Huỳnh Thế Năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang: Dự án thủy lợi đầu tiên được đánh giá về môi trường

Rất mừng tỉnh An Giang được Chính phủ Úc đầu tư vốn không hoàn lại để thực hiện xây dựng hệ thống thủy lợi kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao (BVN) rất hiện đại. An Giang lâu nay là rốn lũ của ĐBSCL, khi có dự án kiểm soát lũ cuộc sống ở vùng này đã được nâng lên thấy rõ, từ việc đi lại, đến an sinh xã hội, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp làm được 3 vụ lúa/năm. Hệ thống kiểm soát lũ BVN từ lúc khởi công đến khi đưa vào vận hành đều được các chuyên gia Úc đến nghiên cứu phân tích môi trường nước và đất.

Dự án BVN là dự án thủy lợi đầu tiên được đánh giá về môi trường và có sự tham vấn của cộng đồng dân cư vùng được hưởng lợi. Đây là dự án đặt ra lộ trình đánh giá sự tiến bộ của khoa học và người dân trong tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam: Triển khai cả tỉnh không khả thi

Dự án BVN có vị trí nằm giữa hai con sông Tiền và sông Hậu. Người dân trong vùng kiểm soát lũ BVN cần quan tâm về vấn đề môi trường. Nếu đưa ra hàng trăm dự án tương tự như BVN khép kín chống ngập lũ ở ĐBSCL thì chắc chắn vấn đề môi trường cần quan tâm. Áp dụng mô hình này cho cả ĐBSCL ở mức độ nào là vừa, chỗ nào nên áp dụng cần xem xét để giải quyết. Nếu triển khai dự án này cho cả tỉnh thì không khả thi vì bị ảnh hưởng tiêu cực của lũ.

Trước đây, người dân chưa có thiện cảm với lũ, nghĩ mặt tiêu cực của lũ nhiều hơn. Tuy nhiên, những năm gần đây lũ nhỏ, ít phù sa, ít nguồn lợi thủy sản người dân lại cần lũ. Điển hình năm 2010 này người dân bắt đầu nhớ đến lũ. Vậy cần cân nhắc đê bao kiểm soát lũ ở mức độ, kiểm soát có chủ động.

Ông Đỗ Vũ Hùng, PGĐ Sở NN-PTNT An Giang: Không còn lo ngại lũ nữa

Dự án BVN được xây dựng từ 2002 đến 2007 ở huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu. Dự án được quản lý 24/34 tiểu vùng phát huy rất hiệu quả giúp nông dân tăng vụ. Trong năm 2002 chỉ có 1.000 ha đất lúa, nay tăng lên 32.000 ha. Hệ thống này đưa vào sử dụng phục vụ tối ưu sản xuất nông nghiệp, kiểm soát lũ, bảo vệ tính mạng và cơ sở hạ tầng, cải thiện chất lượng nước kênh, rạch phục vụ sinh hoạt. Có 23 xã, phường, thị trấn thuộc 2 huyện Phú Tân và TX Tân Châu sản xuất lúa vụ 3 không còn lo ngại lũ đe dọa. Bây giờ vùng thấp của tỉnh An Giang trồng lúa không còn lo ngại lũ nữa.

Nông dân Nguyễn Văn Tươi, xã Phú Xuân, huyện Phú Tân: Thay đổi nông thôn

Trước đây không có dự án kiểm soát lũ nông dân chịu khổ vì 6 tháng hạn và 6 tháng ngập lũ. Bây giờ nông dân chúng tôi trồng hoa màu và lúa đều đạt năng suất cao. Trước đường giao thông không có phải đi bằng xuồng ghe là chính. Nay nhờ dự án mà có đường đi lại rất thuận lợi. Gia đình tôi sản xuất 3 vụ lúa/năm và còn nuôi cá rô, thu nhập từ lúa nếp và cá gần 40 triệu đồng/năm. Có thu nhập ổn định hàng năm người dân cất nhà tường mua sắm xe máy làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm