| Hotline: 0983.970.780

Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam là cầu nối gạo Việt

Thứ Ba 26/03/2024 , 20:08 (GMT+7)

Ngày 23/3, Bộ Nội vụ ra quyết định 198/QĐ-BNV, phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam là cầu nối gạo Việt. Ảnh minh họa.

Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam là cầu nối gạo Việt. Ảnh minh họa.

Về tôn chỉ mục đích, Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực ngành hàng lúa gạo hoặc có liên quan đến lúa gạo theo quy định của pháp luật.

Trong đó, nghiên cứu, sản xuất, chế biến, kinh doanh lúa gạo và các phụ phẩm, sản phẩm chế biến từ lúa gạo; sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, cơ giới hóa, công nghệ cao, công nghệ số, dịch vụ hậu cần (logistics) phục vụ phát triển ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Hiệp hội tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Mục đích ưu tiên của Hiệp hội nhằm tạo nền tảng chung để tập hợp, liên kết các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực ngành hàng lúa gạo hình thành chuỗi giá trị ngành hàng để cùng chung sức xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn đảm bảo đạt yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng, an toàn toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, đổi mới và phát triển ngành hàng lúa gạo Việt Nam (trong đó Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm) một cách bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và góp phần phát huy giá trị văn hóa của lúa gạo Việt Nam.

Về quyền hạn, Hiệp hội sẽ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hiệp hội và hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích theo quy định của pháp luật; hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, chế biến, kinh doanh lúa gạo và các phụ phẩm, sản phẩm chế biến từ lúa gạo.

Được sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, cơ giới hóa, công nghệ cao, công nghệ số, dịch vụ hậu cần (logistics) phục vụ phát triển ngành hàng lúa gạo.

Ngoài ra, tham gia phát triển sự liên kết trong chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo để nâng cao hiệu quả, tính bền vững của ngành hàng lúa gạo phù hợp với quy định của pháp luật.

Hiệp hội sẽ tham gia thực hiện chương trình, các dự án, đề tài nghiên cứu và tư vấn, phản biện, giám định xã hội thuộc các lĩnh vực chuyên môn theo đề nghị của cơ quan nhà nước (nếu có); cung cấp dịch vụ công (nếu có) về các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực Hiệp hội hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ, một phần quan trọng là giới thiệu sản phẩm gạo Việt Nam nhằm đưa sản phẩm gạo Việt Nam đến tay người tiêu dùng cuối cùng. Vai trò của Hiệp hội là cầu nối trong mối quan hệ giữa nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà xuất khẩu để hỗ trợ tiêu thụ sản phầm đầu ra cho người trồng lúa gạo theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 11/12/2023, tại thành phố Cần Thơ, Ban vận động thành lập Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA).

Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam được Bộ trưởng Nội vụ cho phép thành lập theo Quyết định số 959/QĐ-BNV ngày 28/11/2023. Hiệp hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Bộ trưởng Nội vụ phê duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực Hiệp hội hoạt động.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành VIETRISA gồm 33 thành viên. Ông Bùi Bá Bổng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, được bầu làm Chủ tịch VIETRISA, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm