| Hotline: 0983.970.780

Hiệu quả chương trình trồng rừng giống tốt

Thứ Sáu 17/05/2019 , 13:10 (GMT+7)

Năm 2016, tỉnh Hà Giang bắt đầu triển khai chương trình trồng rừng giống tốt. Sau 3 năm thực hiện, đến nay tỉnh đã trồng được hơn 3.500 ha rừng giống tốt.

Vườn ươm giống cây chất lượng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Mê, đáp ứng nhu cầu trồng rừng của người dân.

Đảm bảo chất lượng cây giống phục vụ cho việc trồng rừng giống tốt, ngành nông nghiệp tỉnh Hà Giang thực hiện tốt việc duy trì 16 vườn ươm hiện có, đồng thời cải tạo, nâng cấp thêm 4 vườn ươm theo chương trình dự án giống giai đoạn 2016-2020. Các vườn ươm đảm bảo cung ứng ra thị trường khoảng 12 triệu cây giống, cơ bản đáp ứng nhu cầu trồng gần 8.000 ha rừng theo kế hoạch hằng năm.

Ông Lương Triệu Vững, Chi cục phó Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Hà Giang cho biết, đảm bảo chương trình trồng rừng giống tốt đạt hiệu quả, giống được lựa chọn trồng đều là giống sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô, giâm hom hoặc cây gieo ươm từ hạt nhập ngoại của Úc. Trung bình mỗi ha người dân được tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách.

Đến nay, tỉnh Hà Giang trồng được hơn 3.500 ha rừng giống tốt, trong đó năm 2016 trồng được 1.324 ha, năm 2017 là 1.300 ha, năm 2018 là 963 ha. Các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình, Bắc Mê là những địa phương thực hiện tốt chương trình này.

Tại xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên 35 ha cây keo Úc của HTX trồng rừng Bạch Ngọc đang bước vào tuổi thứ 3, thứ 4. Nhờ sự phối hợp, hỗ trợ của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vị Xuyên, Trạm Kiểm lâm km 21, Phòng NN- PTNT huyện về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; phòng chống sâu bệnh… đến nay, rừng cây đều sinh trưởng và phát triển tốt, chiều cao cây trung bình khoảng 10 m, đường kính trung bình 30 đến 40 cm.

Vườn keo 2 năm tuổi được trồng bằng giống tốt ở xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên.

Ông Vi Quang Võ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Giám đốc HTX trồng rừng Bạch Ngọc cho biết, trước kia khu đất đồi của HTX chỉ toàn cỏ lau um tùm. Với quyết tâm khai hoang, phục hóa, phủ xanh đất trống, đồi trọc các thành viên trong HTX bắt tay vào việc phát dọn thực bì, đào hố trồng cây. Khi mới thành lập, HTX có 52 thành viên, nhưng chỉ góp được hơn 12 triệu đồng tiền vốn điều lệ, vì các thành viên đều rất khó khăn. Đến nay, vốn điều lệ đã tăng lên trên 100 triệu đồng, diện tích trồng rừng cũng tăng từ 5 ha lên 35 ha sau hơn gần 3 năm HTX đi vào hoạt động.

Gia đình ông Nguyễn Văn Xuyên ở thôn Nặm Mái, xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang trồng 3 ha rừng giống chất lượng cao. Tham gia trồng rừng anh được hỗ trợ cây giống, phân bón và tư vấn kỹ thuật. Anh Xuyên cho biết, sau hơn 3 năm trồng, chăm sóc, toàn bộ diện tích rừng đều phát triển tốt, với đường kính trung bình từ 30 đến 45 cm. So với giống keo mua trên thị trường, cây giống chất lượng tốt có nhiều ưu điểm hơn như rễ bám chắc, ít sâu bệnh, hạn chế đổ gẫy.

Năm 2019, tỉnh Hà Giang đặt ra mục tiêu trồng hơn 1.400 ha rừng giống tốt, trong tổng số diện tích trồng mới là gần 10.000 ha rừng. Việc thực hiện tốt công chương trình này góp phần giúp tỉnh đạt mục tiêu đến năm 2020 tăng năng suất rừng trồng mới là rừng sản xuất lên 1,2 đến 1,5 lần so với hiện tại; thúc đẩy kinh tế phát triển, xóa nghèo bền vững.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm