| Hotline: 0983.970.780

Hiệu quả mô hình 'thắp sáng đường quê'

Thứ Sáu 22/09/2017 , 08:25 (GMT+7)

Những năm qua, xã Ngọc Thuận, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) đã có nhiều cách làm hay và sáng tạo, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Trong đó, nổi bật có mô hình “thắp sáng đường quê” đã mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tình đóng góp kinh phí xây dựng các trụ đèn trên các đoạn đường, đem lại nguồn ánh sáng nông thôn.

17-03-57_dscn4902
Đoàn viên thanh niên xã Ngọc Thuận cùng người dân tham gia dựng cột điện mô hình “thắp sáng đường quê”

Những ngày này, đi dọc các tuyến đường Kênh Xuôi ở ấp Ngọc Vinh, kênh Năm Tỷ ở ấp Vinh Thuận, tuyến trục lộ phụ KH6 ở ấp Vinh Bắc (xã Ngọc Thuận) đã không còn cảnh tối tăm. Thay vào đó là một hệ thống đèn chiếu sáng trên các trục đường được lắp đặt bởi sự đóng góp của nhân dân thông qua mô hình “thắp sáng đường quê”.

Năm 2015, mô hình được xây dựng trên đoạn đường dài 1.500 mét, tại ấp Ngọc Vinh với 60 bóng đèn, phát sáng đồng loạt từ 18 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Nguồn kinh phí được vận động của 80 hộ dân ấp Ngọc Vinh, đặt dưới sự quản lý của ấp, nguồn điện để phát sáng đặt chung trong một đồng hồ tổng, số tiền hàng tháng được chia đều cho các hộ gia đình có đèn trước nhà.

Với mỗi trụ đèn cách nhau 25m được ban quản lý ấp kết hợp để treo cờ vào mỗi dịp lễ, Tết vừa tạo vẻ mỹ quan cho đoạn đường, vừa phục vụ tốt cho ánh sáng vào ban đêm. Ông Trần Văn Việt ở ấp Ngọc Vinh (xã Ngọc Thuận) cho biết, trước đây người dân đi lại vào ban đêm gặp nhiều khó khăn, tình trạng va quẹt tai nạn giao thông, trộm cắp tài sản thường xuyên xảy ra. Khi có mô hình thắp sáng đường quê, bà con nhiệt tình hưởng ứng.

Khi triển khai, Ngọc Thuận thí điểm chọn 3 ấp Ngọc Vinh, Vinh Thuận, Vinh Bắc và vận động 275 hộ dân tham gia mô hình. Theo ông Nguyễn Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Ngọc Thuận, đến nay, Ngọc Thuận đã hoàn thành được 5.500/4.224m (đạt 130% chỉ tiêu); tổng số trụ điện được lắp đặt 270 trụ (bình quân mỗi trụ 460.000 đồng), kinh phí trên 124 triệu đồng.

Để quản lý và vận hành có hiệu quả mô hình “thắp sáng đường quê”, UBND xã chỉ đạo Ban lãnh đạo các ấp đã thành lập BQL để vận hành và thu tiền điện hàng tháng trả cho ngành điện, bình quân mỗi hộ hàng tháng đóng góp khoảng 10.000 đồng trả tiền điện.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm