| Hotline: 0983.970.780

Hồ Thác Bà sẽ cho 20.000 tấn cá/năm

Chủ Nhật 29/10/2023 , 17:04 (GMT+7)

YÊN BÁI Nhờ lợi thế sẵn có về nguồn nước cùng những tiến bộ khoa học trong chăn nuôi, sản lượng các loài cá lăng, nheo, ngạnh… trên hồ Thác Bà liên tục tăng qua các năm.

Loài cá lăng được nuôi khá phổ biến ở các cơ sở nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà. Ảnh: Thanh Tiến.

Loài cá lăng được nuôi khá phổ biến ở các cơ sở nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà. Ảnh: Thanh Tiến.

Thác Bà là hồ thủy điện nhân tạo đầu tiên ở nước ta, hình thành từ năm 1971. Đây là hồ lớn nhất ở tỉnh Yên Bái với diện tích mặt nước hơn 19.000ha. Ngoài tiềm năng phát triển du lịch, hiện nay nguồn lợi thủy sản từ hồ Thác Bà cũng mang lại sinh kế cho hàng trăm hộ dân trong khu vực.

Anh Lê Văn Thư ở xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình (Yên Bái) gắn bó với nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản trên hồ Thác Bà nhiều năm nay. Từ khi tận dụng mặt nước sẵn có nuôi cá lồng, kinh tế gia đình anh ổn định hơn nhiều. Hiện cơ sở nuôi cá của anh Kiên có 66 lồng gồm các loại như: Cá lăng, diêu hồng, rô phi, trắm đen, ngạnh… mỗi năm xuất bán từ 20 - 25 tấn, thu về vài trăm triệu đồng.

Anh Thư chia sẻ, trước đây bản thân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt tự nhiên. Sau khi được chính quyền địa phương khuyến khích nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà, anh đã đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, sau đó quyết định đầu tư hệ thống lồng, bè để nuôi cá. Nuôi cá lồng không quá vất vả vì nguồn nước sạch tự nhiên và có thể tận dụng được nguồn thức ăn là các loại sản phẩm nông nghiệp có sẵn tại địa phương như: lá sắn, lá chuối, ngô… Do vậy, chi phí đầu tư ban đầu không quá cao và nhanh cho thu hồi vốn hơn.

Hiện nay, người dân các xã vùng hồ Thác Bà của huyện Yên Bình phát triển nuôi cá trên hồ với hai hình thức: Nuôi cá lồng và nuôi cá quây lưới tại những eo ngách trên mặt nước. Nhờ lợi thế sẵn có cùng những tiến bộ khoa học, sản lượng cá trên hồ Thác Bà liên tục tăng qua các năm. Trong số đó, sản lượng cá da trơn chất lượng cao nuôi bằng lồng tăng nhanh trong năm 2021, 2022 như: cá lăng, cá ngạnh, cá nheo…

Nghề nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà đã tạo sinh kế cho nhiều hộ dân ở Yên Bái. Ảnh: Thanh Tiến.

Nghề nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà đã tạo sinh kế cho nhiều hộ dân ở Yên Bái. Ảnh: Thanh Tiến.

Hiện khu vực xung quanh hồ Thác Bà có 2 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 13 tổ hợp tác cùng hơn 300 hộ dân nuôi cá lồng, nuôi cá quây lưới. Hầu hết các cơ sở nuôi cá lồng đều mở rộng quy mô nuôi các loại cá đặc sản, nhất là những loại cá da trơn có nguồn giống bản địa. 

Để nâng tầm giá trị sản phẩm cá hồ Thác Bà, bên cạnh các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, Công ty Cổ phần Nghiên cứu ứng dụng dịch vụ khoa học công nghệ T&T đã đầu tư hệ thống lồng nuôi cá chất lượng cao, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi các loại cá đặc sản, có giá trị kinh tế cao, được thị trường ưa chuộng. Đồng thời, áp dụng nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, vừa nâng cao năng suất vừa mang lại hiệu quả kinh tế gấp nhiều lần nuôi cá thông thường.

Với quy mô trên 100 lồng nuôi cá các loại, năm 2022, công ty đã xuất bán ra thị trường khoảng hơn 400 tấn cá, trong đó chủ yếu là cá nheo Mỹ, cá lăng, trắm đen và diêu hồng, mang lại doanh thu hơn 15 tỷ đồng. Hiện nay sản phẩm của công ty được tiêu thu rộng rãi tại các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch trong và ngoài tỉnh.

HTX thủy sản Hoàng Kim (huyện Yên Bình) có 300 lồng bè nuôi cá trên hồ Thác Bà. Ảnh: Thanh Tiến.

HTX thủy sản Hoàng Kim (huyện Yên Bình) có 300 lồng bè nuôi cá trên hồ Thác Bà. Ảnh: Thanh Tiến.

Hiện nay, HTX Hoàng Kim đã liên kết với Công ty TNHH Chế biến thủy sản sạch Hải Hà, tạo ra chuỗi sản xuất khép kín nhằm đưa sản phẩm đặc sản cá sấy hồ Thác Bà tới người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Quyết - Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thủy sản sạch Hải Hà cho biết: “Công ty đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng từ 5-7 công nhân với thu nhập bình quân 8 triệu đồng/tháng. Hiện nay, công ty sản xuất các sản phẩm được chế biến từ cá lăng và được công nhận sản phẩm OCOP như: Chả cá, giò cá, xúc xích cá và ruốc cá. Để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, công ty đã đào tạo đội ngũ nhân viên lành nghề và dây chuyền máy móc hiện đại. Cùng với đó luôn chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm trong các quy trình sản xuất”.

Sản phẩm từ nguyên liệu cá lăng của HTX thủy sản Hoàng Kim (huyện Yên Bình) đã được công nhận sản phẩm OCOP. Ảnh: Thanh Tiến.

Sản phẩm từ nguyên liệu cá lăng của HTX thủy sản Hoàng Kim (huyện Yên Bình) đã được công nhận sản phẩm OCOP. Ảnh: Thanh Tiến.

Ông Hoàng Ngọc Đại - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Yên Bái cho biết thêm: “Để đạt được mục tiêu đến năm 2025, hồ Thác Bà có trên 3.000 lồng cá nuôi, đạt sản lượng khoảng 20.000 tấn/năm, tỉnh Yên Bái đã ban hành chính sách hỗ trợ các cá nhân nuôi cá lồng và nuôi cá ở các eo ngách trên hồ Thác Bà. Đồng thời, sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi mời gọi các doanh nghiệp để cùng các HTX, tổ hợp tác và người dân phát huy lợi thế của địa phương đưa thương hiệu cá vùng hồ Thác Bà vươn xa hơn.

Đến nay trên hồ Thác Bà có 2 doanh nghiệp và 5 HTX nuôi trồng thủy sản và trên 300 hộ dân nuôi cá lồng và nuôi cá quây lưới. Với trên 2.200 lồng nuôi cá và 230ha diện tích mặt nước quây lưới nuôi cá, tổng sản lượng thủy sản của huyện Yên Bình năm 2022 ước đạt hơn 9.000 tấn. Trong đó, sản lượng nuôi cá lồng khoảng 6.500 tấn; sản lượng khai thác đánh bắt tự nhiên khoảng 2.500 tấn. Huyện Yên Bình phấn đấu đến năm 2025, đưa sản lượng khai thác thủy sản đạt khoảng 20.000 tấn và mời gọi doanh nghiệp xây dựng nhà máy chế biến thủy sản trên địa bàn huyện để xuất khẩu sản phẩm cá sang thị trường các nước như: Mỹ, Nhật, Thái Lan và các nước châu Phi…

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm