| Hotline: 0983.970.780

Hỗ trợ nông dân Nam Định chịu ảnh hưởng của cơn bão Mirinae

Thứ Sáu 19/01/2018 , 09:32 (GMT+7)

Ngày 18/1, tại xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Sở NN-PTNT Nam Định tổ chức Lễ bàn giao giống “Dự án hỗ trợ cho cộng đồng chịu ảnh hưởng của bão Mirinae tại Nam Định”.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Văn Khởi, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; bà Võ Ngân Giang, Đại điện tổ chức FAO tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo Sở NN-PTNT Nam Định, UBND huyện Xuân Trường, UBND xã Xuân Tân cùng 20 hộ dân được nhận hỗ trợ.

08-51-20_1
Ông Trần Văn Khởi, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu khai mạc buổi lễ

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Trần Văn Khởi, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, Nam Định là một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão Mirinae (cơn bão số 1 năm 2016).

Sự hỗ trợ của tổ chức FAO đối với những vùng bị thiệt hại rất có ý nghĩa, rất thiết thực và rất đáng quý. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, câu tục ngữ thể hiện thái độ ứng xử và tình cảm của người Việt Nam đối với nhau trước những khó khăn diễn ra trong đời sống hàng ngày.

Nhằm giảm thiểu thiệt hại cho bà con nông dân sau cơn bão Mirinae, tổ chức FAO đã cung cấp, tài trợ kịp thời con giống, thức ăn gia súc cho người nông dân nằm trong vùng ảnh hưởng của thiên tai, giúp họ nhanh chóng khôi phục sản xuất, tăng thêm thu nhập…

“Đề nghị cán bộ thú ý các cấp của tỉnh Nam Định thường xuyên kiểm tra, đánh giá, tư vấn, giải đáp những thắc mắc của bà con nông dân, để làm sao bà con nông dân chăn nuôi đạt hiệu quả nhất”, ông Khởi nhấn mạnh.

Kết thúc lời phát biểu, thay mặt Bộ NN-PTNT, ông Trần Văn Khởi cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ rất thiết thực của tổ chức FAO tới bà con nông dân bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra.

Cũng tại buổi lễ, bà Võ Ngân Giang, Đại điện tổ chức FAO tại Việt Nam cho hay, tổ chức FAO đã cam kết với các tổ chức khác của Liên hợp quốc thực hiện các hành động giúp đỡ những người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

08-51-20_2
Bà Võ Ngân Giang, Đại điện tổ chức FAO tại Việt Nam phát biểu

Năm 2017, tổ chức FAO đang hỗ trợ cho 3 nhóm thiên tai như hạn hán, ngập mặn, bão lũ. Và, tại Nam Định, tổ chức FAO sẽ hỗ trợ cho nông dân 3 huyện: Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng (tổng 3 huyện là 128 hộ). Mỗi hộ được hỗ trợ 2 con lợn giống (khoảng 25kg/con), 2 bao cám (25kg/bao). Ngoài ra, các hộ dân còn được hỗ trợ các buổi tập huấn về an toàn thực phẩm sinh học trong chăn nuôi gia súc, gia cầm; tư vấn cách chăm sóc…

“Với những hộ dân bị thiệt hại lớn trong cơn bão Mirinae đã được tổ chức FAO tài trợ, tôi rất mong muốn các hộ nhanh chóng khắc phục rủi ro do thiên tai gây ra, chăn nuôi thành công, đạt hiệu quả kinh tế cao”, bà Giang bộc bạch.

Thay mặt cho UBND xã Xuân Tân (huyện Xuân Trường), ông Phan Chu Trinh, Chủ tịch UBND xã gửi lời cảm ơn tới tổ chức FAO, lãnh đạo các cấp đã kịp thời quan tâm tới bà con nông dân trong xã bị ảnh hưởng của cơn bão số 1.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Nam Định, chỉ tính riêng cơn bão số 1 năm 2016 (đổ bộ vào tối 27 rạng sáng ngày 28/7/2016), toàn tỉnh ước tính đã bị thiệt hại khoảng 684 tỷ đồng. Và, trong năm 2017, riêng cơn bão số 10 và đợt mưa lớn kéo dài cuối vụ, toàn tỉnh thiệt hại 44.019ha lúa; bệnh lùn sọc đen đã làm cho 23.254ha lúa bị nhiễm bệnh khiến sản lượng thóc chỉ đạt 794,2 nghìn tấn (giảm 14% so với 2016).

08-51-20_3
20 hộ dân xã Xuân Tân (huyện Xuân Trường) nhận hỗ trợ
08-51-20_4
08-51-20_5
08-51-20_6
08-51-20_7
08-56-28_nh-8
Bà con vui mừng khi được nhận quà hỗ trợ

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm