| Hotline: 0983.970.780

Hoa Khôi 4 trên đồng Hà Tĩnh

Thứ Sáu 06/09/2013 , 10:26 (GMT+7)

Người trồng lúa xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh vui mừng vì có được bộ giống lúa mới Hoa Khôi 4 được mùa, cho năng suất vượt trội hơn hẳn so với các loại giống cũ.

 

Chúng tôi về xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh vào lúc nông dân phấn khởi ra đồng gặt hái rộn rã như ngày hội. Họ vui mừng vì có được bộ giống lúa mới Hoa Khôi 4 được mùa, cho năng suất vượt trội hơn hẳn so với các loại giống cũ trước đây.

 

Đây là lần đầu tiên bà con nông dân xã Sơn Lộc đón nhận giống lúa mới mang tên Hoa Khôi 4 của Cty CP Nông nghiệp Quốc tế An Việt SX trên cánh đồng mẫu lớn ở thôn Trung Sơn. Ông Hoàng Văn Thơ, xóm trưởng xóm Trung Sơn vui mừng nói với chúng tôi: “Cty An Việt cùng với nông dân xứ Thượng Can tổ chức triển khai SX 5,2 ha lúa Hoa Khôi 4 thu hút 37 hộ tham gia. Cty đã cung ứng gần 3 tạ giống.


Lúa Hoa Khôi 4 khẳng định vị thế ở Can Lộc

Qua 3 tháng lặn lội cùng với nông dân, đến nay, lúa đã chín rộ trĩu bông bắt đầu cho thu hoạch. Nhìn trên cánh đồng lúa mới trĩu bông, ai nấy đều vui mừng khôn xiết bởi khá lâu rồi nay thôn này mới có vụ mùa bội thu. Năng suất lúa ước tính đạt từ 3 - 3,2 tạ/sào.

Hoa Khôi 4 còn có khả năng chịu hạn tốt; bộ rễ chắc, đẻ nhánh khỏe; chất lượng gạo ngon nên chúng tôi nói vui với nhau là “giống lúa lười”. Đây quả là giống lúa mang lại hiệu quả kinh tế cao đối với vụ HT ở vùng đất lũ Can Lộc”.

Ông Thơ cũng cho biết, kết quả SX vụ HT được các hộ dân trong xóm hưởng ứng rất nhiệt tình; có nhiều hộ SX giống lúa Hoa Khôi 4 trên 5 sào như hộ ông Thái Hữu Dũng, Hoàng Trọng Thọ...

Hòa cùng niềm vui được mùa của nông dân xã Sơn Lộc, anh Phan Tân Khánh, Cty CP Nông nghiệp Quốc tế An Việt - người đưa giống lúa Hoa Khôi 4 về địa phương cho biết: “Đây là giống lúa được "khai sinh" tại quê hương 5 tấn Thái Bình, được Cty chúng tôi mua bản quyền từ một Cty khác. Chúng tôi đã ứng dụng SX giống này rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước, nhất là khu vực đồng bằng sông Hồng với diện tích lớn.

Giống lúa Hoa Khôi 4 hằng năm đưa lại cho bà con hàng ngàn tấn gạo chất lượng cao. Với lợi thế khả năng chống chịu biến đổi của khí hậu cũng như kháng trừ sâu bệnh tốt, hơn 5 năm nay, Cty chúng tôi đã đưa vào SX đại trà tại các tỉnh duyên hải miền Trung, trong đó có Hà Tĩnh… Với mô hình thí điểm tại xã Sơn Lộc, hứa hẹn khả năng mở rộng SX giống lúa này ở nhiều địa phương khác của tỉnh”.

Mặc dù là lần đầu tiên tổ chức triển khai thí điểm mô hình ở Can Lộc nhưng Cty An Việt đã nhận được những tín hiệu đáng mừng, nhất là phản ứng tích cực của bà con nông dân.

Chị Nguyễn Thị Thanh, nông dân xóm Trung Sơn chỉ cho chúng tôi cánh đồng vàng rộm lúa đầy ắp trước mặt, nói: “Vụ HT năm nay, nhà tôi làm 3 sào lúa Hoa Khôi 4. Ban đầu tôi cũng rất phân vân lo lắng bởi lần đầu SX giống lúa này còn bỡ ngỡ chưa quen, nhưng kết quả hiện tại đã xua tan nỗi trăn trở đó. Chúng tôi thực sự đánh giá cao về những ưu điểm vượt trội của giống Hoa Khôi 4”.

Niềm vui của chị Thanh cũng là niềm vui chung của nông dân miền Thượng Can Lộc nói riêng, nông dân Hà Tĩnh nói chung khi được đón nhận giống lúa mới Hoa Khôi 4 có giá trị kinh tế về trên đồng ruộng Hà Tĩnh như đón một hoa khôi “trí tuệ Việt Nam”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm