| Hotline: 0983.970.780

Học viện Nông nghiệp Việt Nam phải sánh tầm khu vực

Thứ Sáu 16/05/2014 , 09:38 (GMT+7)

Chiều qua - 15/5, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã có chuyến thăm và làm việc với Đại học Nông nghiệp Hà Nội. 

Bộ trưởng mong muốn, tới đây, khi nhà trường chính thức chuyển thành học viện, thì Học viện Nông nghiệp VN phải sánh tầm khu vực.

Bộ trưởng Cao Đức Phát đã lắng nghe những trăn trở, tâm tư, nguyện vọng từ phía những người đứng trên bục giảng, những nhà nghiên cứu.

Báo cáo với Bộ trưởng, GS.TS Trần Đức Viên, Hiệu trưởng Đại học Nông nghiệp Hà Nội cho biết, hiện nay nhà trường đang có ba chương trình đào tạo song hành gồm định hướng nghề nghiệp, định hướng nghiên cứu và nghiên cứu khoa học. Đội ngũ giảng viên của nhà trường hiện có trên 300 tiến sĩ (chiếm 30% nhân lực) và rất nhiều cán bộ trẻ năng động, có kiến thức chuyên môn giỏi.

“Tuy nhiên, khi chuyển về trực thuộc Bộ NN-PTNT, nhà trường rất cần sự hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ; một mặt đề nghị Bộ có ý kiến lên Chính phủ cho phép nhà trường có cơ chế riêng, có quyền tự chủ”, GS.TS Trần Đức Viên nói.

Giảng viên Lê Thị Ngân, Khoa Lý luận chính trị và xã hội bày tỏ sự trăn trở rằng đang cảm thấy sự chông chênh khi nhìn thấy khung nghiên cứu của Bộ NN-PTNT. Khung này rất khó để thực hiện, rất cần sự chỉ đạo để nghiên cứu và giảng dạy chuẩn xác, thực tế nhất.

GS.TS Nguyễn Văn Song, Phó trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thì cho biết, một vấn đề cần thiết cho người nông dân hiện nay là bảo hiểm về giá. GS Song khẳng định nếu được Bộ cho phép sẽ tiến hành nghiên cứu sâu. Bộ trưởng Cao Đức Phát nhận định, đây là vấn đề rất quan trọng, có thể giảm rủi ro cho nông dân và doanh nghiệp; đồng thời tạo một chuỗi liên kết sản phẩm cho người nông dân. “GS Nguyễn Văn Song cứ đề xuất, sẽ có một hội đồng khoa học đánh giá. Nếu đề tài có hiệu quả, chúng tôi sẽ ủng hộ”, Bộ trưởng chia sẻ.

“Bộ đã có rất nhiều Viện nghiên cứu, vậy Bộ có cơ chế gì để gắn kết trường với các Viện nghiên cứu này”, Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin Nguyễn Duy Bình băn khoăn. Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, sự tăng cường nội lực của chính nhà trường sẽ là chất xúc tác để gắn kết với các Viện nghiên cứu của Bộ.

Ông Nguyễn Minh Nhạn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho hay, sắp tới Bộ trưởng sẽ phê duyệt cơ cấu Ban Giám đốc Học viện Nông nghiệp VN. Đồng thời sớm đưa con dấu mới vào sử dụng, nhà trường chính thức mang tên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

“Tôi tin tưởng vào sự phát huy năng lực và những đóng góp của nhà trường”. Bộ trưởng cũng đặt câu hỏi ngược lại cho các nhà khoa học, chúng ta có 130.000 con tàu hoạt động ngoài khơi. Chúng ta cần biết họ đang ở đâu? Làm gì? Những ai đang hoạt động trên vùng biển Đông của Việt Nam? Rõ ràng công nghệ thông tin, cụ thể là công nghệ viễn thám chưa phát huy được hiệu quả.

Liên quan đến ngành Thủy sản, PGS.TS Đinh Văn Chỉnh, Phó Hiệu trưởng thừa nhận, nguồn cán bộ đào tạo cho ngành này ít quá.

Bộ trưởng Cao Đức Phát chia sẻ: "Khi đến với nhà trường, tôi cảm nhận được nỗi trăn trở của các thầy cô với người nông dân. Tôi đánh giá cao đóng góp của thầy cô với sự nghiệp nông nghiệp – nông dân – nông thôn. Rất mong nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống này".

 Bộ trưởng nhấn mạnh, việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam có mục đích rõ ràng của Chính phủ. Sự chuyển giao nhằm tăng cường năng lực, đẩy mạnh mục tiêu tái cơ cấu ngành NN, xây dựng NTM.

Với công tác đào tạo, Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị nhà trường nghiên cứu sát hơn vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng NTM. Giúp người nông dân SX có hiệu quả cao hơn. Bộ trưởng đề nghị trường cần chú trọng đào tạo nhân lực cho các ngành chăn nuôi, thú y, cây trồng và đặc biệt là thủy sản. Cần phối hợp chặt chẽ các cơ quan đơn vị của Bộ, thực hiện tốt các công việc được giao.

“Chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện tốt các công việc được Bộ NN-PTNT giao cho. Đẩy mạnh công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập như truyền thống của nhà trường nhiều năm qua”, GS.TS Trần Đức Viên, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm