| Hotline: 0983.970.780

Hội thảo về thích ứng biến đổi khí hậu

Thứ Tư 30/01/2013 , 10:32 (GMT+7)

Hội thảo ghi nhận những ý kiến đóng góp của các nhà chuyên môn, cơ quan có liên quan và lãnh đạo địa phương để điều chỉnh, xác định các dự án ưu tiên.

Ngày 28/1/2013, tại TP Cần Thơ đã diễn ra hội thảo “Kỹ thuật về thích ứng BĐKH cho phát triển nông nghiệp, nông thôn ở ĐBSCL” do Bộ NN-PTNT phối hợp cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức, với sự tham dự của đại diện các viện nghiên cứu, trường ĐH và lãnh đạo UBND, Sở NN-PTNT 7 tỉnh, TP ven biển vùng ĐBSCL (Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang).

Hội thảo ghi nhận những ý kiến đóng góp của các nhà chuyên môn, cơ quan có liên quan và lãnh đạo địa phương để điều chỉnh, xác định các dự án ưu tiên. Đến nay, sau hơn một năm các nhóm tham vấn làm việc, nghiên cứu, dự án thích ứng với BĐKH vùng ven biển ĐBSCL (CCAP-MD) nhằm mục tiêu tìm ra các giải pháp thích ứng với BĐKH.

Dự án tập trung vào tiến hành dự báo và đánh giá cac tác động củ BĐKH (trung hạn tới dài hạn 2020 - 2050); xây dựng quy hoạch tổng thể thích ứng với BĐKH và dựa vào đó để kiến nghị các kế hoạch về dự án ưu tiên và thông qua các hoạt động của dự án, khả năng về quy hoạch và thực hiẹn các dự án thích ứng với BĐKH cho phát triển NN-NT.

Tổng diện tích của vùng dự án 24.631 km2, chiếm khoảng 60% diện tích vùng ĐBSCL và có hơn 9 triệu dân. Đến nay dự án quy hoạch tổng thể lựa chọn được 9 dự án vào danh sách ưu tiên dài và sau đó kiến nghị 4 dự án vào danh sách ưu tiên ngắn, trong đó có 2 dự án công trình và 2 dự án phi công trình.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Dự án quản lý thủy lợi phục vụ PTNT ĐBSCL (WB6) với các cơ quan ngành thủy lợi, Trung tâm Nước sạch - VSMTNT các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang và TP Cần Thơ, nhằm theo dõi tình hình thực hiện dự án, kế hoạch vốn và giải ngân năm 2013.

Dự án thực hiện trong 6 năm (từ 7/10/2011 đến 30/9/2016), với tổng vốn đầu tư 4.352 tỷ VNĐ tương đương 210,342 triệu USD, trong đó vốn vay WB 160 triệu USD, vốn đối ứng Trung ương 21,542 triệu USD, và đối ứng địa phương: 28,8 triệu USD.

Đây là dự án mang ý nghĩa lớn trong việc bảo vệ và nâng cao việc sử dụng nguồn nước ở vùng ĐBSCL theo hướng tổng hợp nhằm duy trì lợi ích sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống, tạo điều kiện tiếp cận nguồn cung cấp nước, vệ sinh cho người dân vùng nông thôn.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm