| Hotline: 0983.970.780

Hơn 100.000 người thiệt mạng vì động đất ở Haiti

Thứ Sáu 15/01/2010 , 12:24 (GMT+7)

Các nhân viên cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân có thể còn sống sót trong các đống đổ nát.

Cả một khu vực rộng lớn không còn ngôi nhà nào nguyên vẹn.
Hai ngày sau thảm họa động đất tại Haiti, các nhân viên cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân có thể còn sống sót trong các đống đổ nát.

Trong khi đó, các đoàn cứu trợ quốc tế cùng những máy bay vận tải chở hàng cứu trợ đã bắt đầu tới quốc đảo này.

Bà Elisabeth Byrs, nữ phát ngôn viên của Văn phòng điều phối hoạt động nhân đạo của Liên hợp quốc, ngày 14/1 khẳng định ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm người.

Hiện vẫn chưa cơ quan, tổ chức nào có thể đưa ra một con số cụ thể về số người thiệt mạng trong trận động đất khủng khiếp này.

Hệ thống liên lạc bị gián đoạn sau động đất đã cản trở nghiêm trọng các nỗ lực cứu trợ và xác định chính xác mức độ tàn phá của thảm họa.

Song, ước tính sơ bộ đã lên tới hơn 100.000 người. Bà Byrs cho biết hơn 100 nhân viên nước ngoài của Liên hợp quốc ở Haiti hiện mất tích và chưa có thông tin về các nhân viên người Haiti.

Brazil thông báo 11 lính nước này trong thành phần lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Haiti đã thiệt mạng. Jordan cũng báo cáo 3 trường hợp tương tự.

Ngoài ra còn có 8 lính Trung Quốc bị vùi trong đống đổ nát và 10 người mất tích.

Tìm nạn nhân dưới sàn nhà.
Các đội chuyên gia quân sự và cứu trợ quốc tế đã tới Haiti để hỗ trợ công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai và đảm bảo an ninh.

Theo kế hoạch, 3.500 lính Mỹ đầu tiên sẽ tới Haiti trong ngày 14/1 sau khi nhận được lệnh của Lầu Năm Góc.

Nhiều nước Mỹ Latinh đã như Argentina, Brazil, Chile và Peru đã gửi hàng trăm tấn đồ cứu trợ, gồm lương thực, nước uống, lều bạt, thuốc men và các trang thiết bị y tế cùng các nhóm cứu trợ tới Haiti bằng đường hàng không.

Ngoài hơn 13 tấn lương thực và nước uống cùng chó nghiệp vụ đã được gửi tới quốc đảo này, Brazil, hiện có hơn 1.200 lính tại Haiti trong thành phần lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, dự định sẽ viện trợ thêm 600 tấn sữa bột và lương thực trong những ngày tới.

Rạng sáng nay, Chile và Peru đã gửi 80 tấn đồ cứu trợ cùng 20 nhân viên cứu trợ tới Haiti. Trong khi đó, Argentina cho biết đang phối hợp với Liên đoàn Viễn thông Quốc tế để gửi các thiết bị điện thoại vệ tinh tới nước này, cố gắng nối lại hoạt động liên lạc viễn thông.

Các đội cứu trợ nước ngoài cũng đã được cử tới Haiti bằng đường biển và đường bộ qua lãnh thổ nước láng giềng Dominica.

Thi thể một nạn nhân nằm giữa khu chợ đổ nát vẫn chưa có người đến đưa đi chôn cất.

Tàu khu trục USS Carl Vinson của Mỹ dự kiến tới Haiti trong ngày 14/1 cùng nhiều tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ trong khi 5.000 lính Mỹ đã được đặt trong tình trạng trực chiến.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ thị các cơ quan chức năng phản ứng kịp thời, nỗ lực cứu trợ Haiti.

Tìm kiếm những vật dụng có thể còn dùng được.
Những máy bay vận tải chở hàng viện trợ và nhân viên cứu trợ cho Haiti đã cũng xuất phát từ Canada, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Nga, Trung Quốc, Israel và Tây Ban Nha.

Những thứ mà người Haiti đang cần: Lương thực, thuốc men, điện, nước, lều bạt...
Cùng lúc Australia, Anh, Nhật Bản, Mexico, Venezuela, Colombia và nhiều tổ chức quốc tế đã cam kết viện trợ cho Haiti hàng triệu USD để khắc phục hậu quả thiên tai.

Chương trình Lương thực Thế giới đề nghị gửi 15.000 tấn lương thực và Ngân hàng Thế giới tuyên bố viện trợ thêm 100 triệu USD, trong khi Hội Chữ thập Đỏ quốc đã gửi 40 tấn thuốc men, phát động quỹ 10 triệu USD và Tổ chức Y tế Thế giới đã cử các chuyên gia.

(Theo Vietnam+, AP)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm