| Hotline: 0983.970.780

Hơn 40.000 người bệnh đục thủy tinh thể ở miền Tây tìm lại được ánh sáng

Thứ Bảy 09/03/2024 , 09:48 (GMT+7)

Cần Thơ Ngày 9/3, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ tổ chức sự kiện diễu hành bằng cano trên sông nhằm kỷ niệm 40.000 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể thành công.

Ông Huỳnh Lê Đức, Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn cho biết: Tháng 3/2024, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ chính thức ghi nhận số liệu đã thực hiện phẫu thuật thành công cho hơn 40.000 trường hợp đục thủy tinh thể ở ĐBSCL. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Huỳnh Lê Đức, Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn cho biết: Tháng 3/2024, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ chính thức ghi nhận số liệu đã thực hiện phẫu thuật thành công cho hơn 40.000 trường hợp đục thủy tinh thể ở ĐBSCL. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Tháng 3/2024, bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ chính thức ghi nhận số liệu đã thực hiện phẫu thuật thành công 40.000 trường hợp đục thủy tinh thể (cườm đá) vỏn vẹn trong vòng 7 năm hoạt động, một cột mốc đáng tự hào của một bệnh viện chuyên khoa tại ĐBSCL.

Trong đó, phẫu thuật đục thủy tinh thể chiếm tỷ trọng cao nhất. Chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây, số lượng phẫu thuật đục thủy tinh thể đã đạt đến hơn 10.000 ca mỗi năm. Tăng lượng phẫu thuật từ 3.000 ca (năm 2018) trở thành bệnh viện có lượng phẫu thuật nhãn khoa hàng đầu trong khu vực, gần 13.000 ca trong năm 2023 với nhiều loại bệnh lý khác nhau.

Nối tiếp sự thành công, lãnh đạo bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ phấn đấu trong năm 2024 đạt con số 50.000 ca phẫu thuật PHACO và điều trị đục thủy tinh thể cho bệnh nhân. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nối tiếp sự thành công, lãnh đạo bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ phấn đấu trong năm 2024 đạt con số 50.000 ca phẫu thuật PHACO và điều trị đục thủy tinh thể cho bệnh nhân. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Để đánh dấu thành tựu này, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm hành trình Vì mắt sáng cộng đồng. Điển hình, bệnh viện tổ chức chương trình diễu hành bằng cano trên sông Hậu từ bến Ninh Kiều đến Chợ Nổi Cái Răng – một trong những biểu tượng của TP Cần Thơ.

Đoàn diễu hành là các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của ngành nhãn khoa và đặc biệt là có sự tham gia của các bệnh nhân đã được điều trị đục thủy tinh thể sáng mắt với thông điệp “Sáng mắt, sáng cả niềm tin”.

Trụ sở bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trụ sở bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trong chuỗi sự kiện chào mừng, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ còn tổ chức nhiều chương trình khác hướng đến khách hàng. Phòng khám Mắt Sài Gòn Thốt Nốt và phòng khám Mắt Sài Gòn Hậu Giang tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến cho hơn 500 người dân và khám tầm soát bệnh lý mắt miễn phí cho 1000 người dân tại các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ trong tháng 2 và 3/2024.

Đáng chú ý, bệnh viện còn dành tặng những suất phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, hợp tác cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo và hội thiện nguyện của các tỉnh thành. Đồng thời bệnh viện còn ưu đãi miễn phí khám và phẫu thuật PHACO với chi phí hợp lý dành cho 400 người dân tại quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) và tỉnh Hậu Giang nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam và kỷ niệm 40.000 ca phẫu thuật PHACO thành công.

Đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện luôn được chú trọng đào tạo và phát triển chuyên môn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện luôn được chú trọng đào tạo và phát triển chuyên môn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm