| Hotline: 0983.970.780

Hơn 70% số vụ tai nạn giao thông liên quan rượu bia

Thứ Năm 24/07/2014 , 08:31 (GMT+7)

Hơn 70% số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân do lái xe sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông và số vụ xảy ra nhiều nhất trong khoảng thời gian từ 18-24h. 

Trước lo ngại của người dân về quy định không bán rượu bia sau 22h đến 6h do Bộ Y tế xây dựng, trao đổi với báo chí chiều ngày 23/7, bà Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết, đây là quy định nằm trong dự thảo Luật phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia mà Bộ Y tế sẽ trình Chính phủ vào năm 2015.

Lý do của đề xuất trên bắt nguồn từ thực trạng tỷ lệ thanh niên sử dụng rượu bia ở Việt Nam ngày càng gia tăng và đang ở mức báo động, hơn 70% số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân do lái xe sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông và số vụ xảy ra nhiều nhất trong khoảng thời gian từ 18-24h.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.