| Hotline: 0983.970.780

Hợp tác xã cây giống có 85% thành viên trình độ đại học

Thứ Năm 27/02/2025 , 08:55 (GMT+7)

HÒA BÌNH HTX Sản xuất và Kinh doanh nông nghiệp 0789 (xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) có 15 thành viên thì 13 người có trình độ đại học.

HTX Sản xuất và Kinh doanh nông nghiệp 0789 được nhiều nông dân biết tới là cơ sở có uy tín trong lĩnh vực trồng rừng, chăm sóc rừng và gieo ươm giống cây lâm nghiệp. HTX có 15 thành viên thì 13 người đã được đào tạo và có bằng kỹ sư hay cử nhân của Đại học Lâm nghiệp. Dù mới thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 12/2020 nhưng HTX đã tạo dựng được chỗ đứng tương đối vững chắc trên thị trường giống cây lâm nghiệp.

Giám đốc HTX - anh Bùi Văn Tường dưỡng nước cho vườn giống cây trám đen. Ảnh: Hải Tiến.

Giám đốc HTX - anh Bùi Văn Tường dưỡng nước cho vườn giống cây trám đen. Ảnh: Hải Tiến.

Anh Bùi Văn Tường, Giám đốc HTX cho biết, phát huy lợi thế nguồn nhân lực chất lượng cao, ngay sau khi thành lập, HTX đã xây dựng được 7 vườn ươm giống cây lâm nghiệp tại các xã Thanh Hối, Đông Lai và Tử Nê (huyện Tân Lạc) với tổng diện tích 2,3ha. Nhờ vậy, mỗi năm HTX sản xuất và bán ra thị trường được 2 - 3 triệu cây giống lâm nghiệp gồm các loài dổi, lát, xoan, keo, mít, đào, trám đen, trám trắng cùng một số giống cây ăn quả và cây dược liệu.

Ngoài việc đáp ứng nhu cầu cây giống cho trồng rừng trong tỉnh, HTX còn xuất bán cây giống cho nhiều tổ chức, cá nhân trồng rừng sản xuất và rừng phòng hộ ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ...

Bên cạnh sản xuất các loại cây giống, HTX còn huy động cổ phần, xây dựng được cửa hàng dịch vụ vật tư nông nghiệp, mỗi năm cung cấp cho thành viên HTX và nhà nông trong khu vực gần 240 tấn phân bón, thóc giống, hạt rau màu và thuốc BVTV các loại.

Phó Giám đốc HTX - anh Phạm Xuân Phong kiểm tra giống cây keo tai tượng trong vườn ươm. Ảnh: Hải Tiến.

Phó Giám đốc HTX - anh Phạm Xuân Phong kiểm tra giống cây keo tai tượng trong vườn ươm. Ảnh: Hải Tiến.

Đặc biệt, HTX còn tổ chức sản xuất, đưa ra thị trường một số loại thực phẩm đặc trưng cho văn hoá vùng miền để nâng cao thu nhập như muối hạt dổi, tinh dầu tràm, quả trám ngâm, hạt dổi khô, mắc khén (hạt tiêu rừng), quả tai chua và trà búp tía tô rừng. Nhờ đó luôn đảm bảo được mức lương bình quân các thành viên trong HTX gần 12 triệu đồng/người/tháng, tạo việc làm cho 30 lao động thời vụ với mức thu nhập 40 triệu đồng/người/năm. Trong đó có 6 thanh viên được HTX ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội.

"Đạt được những kết quả nổi bật như trên còn do HTX có một tập thể luôn đoàn kết, nhất trí cao trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Để tạo được sự đồng thuận cao, HTX luôn thực hiện công khai, dân chủ mọi hoạt động, nhất là công khai, minh bạch trong các khoản thu, chi. Đồng thời khai thác tốt tính chủ động của từng xã viên và phát huy hiệu quả năng lực, sở trường của mỗi người để phối hợp làm việc nhịp nhàng, đạt hiệu quả tốt nhất", anh Bùi Văn Tường chia sẻ.

Anh Phạm Quốc Phong, Phó Giám đốc HTX bổ sung: Khó nhất trong sản xuất giống cây lâm nghiệp của HTX là khâu tiêu thụ sản phẩm vì phải cạnh tranh quyết liệt với các hộ gieo ươm cây giống nhỏ lẻ do các hộ này ươm trồng không qua cơ quan chức năng nhà nước kiểm tra, giám sát và cấp chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hạt giống, chất lượng cây giống.

Một trong 7 vườn ươm giống cây lâm nghiệp của HTX. Ảnh: Hải Tiến.

Một trong 7 vườn ươm giống cây lâm nghiệp của HTX. Ảnh: Hải Tiến.

Thậm chí nhiều hộ còn mua hạt giống trôi nổi trên thị trường để gieo ươm hoặc lạm dụng phân bón hoá học và chất kích thích sinh trưởng trong chăm sóc cây giống nhằm rút ngắn thời gian cây trong vườn ươm, tăng mẫu mã xuất vườn nên giá thành sản xuất cây giống khá rẻ, dễ thu hút người mua, trong khi người dân, nhất là bà con ở vùng sâu chưa biết phân biệt cây giống chất lượng tốt. Bà con cũng chưa nhận thức được việc mua giống cây lâm nghiệp có chứng nhận từ cơ quan nhà nước khi đưa vào trồng rừng sẽ ít bị sâu bệnh gây hại, tỷ lệ sống cao, năng suất gỗ và hiệu quả sản xuất cao hơn rất đáng kể.

Để đảm bảo ổn định thu nhập và khắc phục những khó khăn trên, các thành viên HTX, nhất là đội ngũ lãnh đạo luôn phải căng mình ra thị trường, nắm bắt kịp thời nhu cầu trồng rừng của các địa phương, đơn vị, các hộ dân trong và ngoài tỉnh để xúc tiến chào hàng, đấu thầu, tư vấn quy hoạch, tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng, chăm sóc, khoanh nuôi, tái sinh và bảo vệ các loại rừng.

Đồng thời tranh thủ kịp thời sự ủng hộ của các cấp chính quyền và ngành chuyên môn sở tại trong việc khuyến khích sản xuất như hỗ trợ hạt giống, vật tư chăm sóc vườn ươm. Ngoài ra, không thể xem nhẹ việc đảm bảo chất lượng cây giống xuất vườn đúng như tiêu chuẩn công bố nhằm xây dựng và duy trì tốt lòng tin với các đối tác. Đặc biệt còn phải tranh thủ tối đa mọi thời gian rảnh rỗi để quảng bá sản phẩm của HTX mọi lúc, mọi nơi có thể, bao gồm các phương tiện truyền thông đại chúng nhà nước như báo, đài và các trang mạng zalo, facebook, tik tok, youtube...

Sản phẩm trà búp tía tô rừng (hộp cao) và hạt mắc khén (lọ thấp) do HTX Sản xuất và Kinh doanh nông nghiệp 0789 chế biến. Ảnh: Hải Tiến.

Sản phẩm trà búp tía tô rừng (hộp cao) và hạt mắc khén (lọ thấp) do HTX Sản xuất và Kinh doanh nông nghiệp 0789 chế biến. Ảnh: Hải Tiến.

Anh Phạm Quốc Phong tiết lộ, quê anh ở Nghĩa Hưng (Nam Định), biết "bạn gái" (vợ anh bây giờ) từ khi cùng học Đại học Lâm nghiệp. Trong một lần được "bạn gái" mời lên du lịch Tân Lạc (Hoà Bình), anh thấy nơi đây khí hậu trong lành, phong cảnh hữu tình, người dân hiếu khách nên đã quyết định gắn bó cuộc đời mình với "bạn gái" Mường Bi cùng cảnh sắc vùng cao Tân Lạc. Sau này, vợ chồng anh đều là những thành viên đầu tiên tham gia thành lập HTX và xây dựng được vườn ươm cây giống riêng, góp cổ phần vào HTX.

Theo Phòng NN-PTNT huyện Tân lạc: HTX Sản xuất và Kinh doanh nông nghiệp 0789 đã tặng hơn 4.000 cây xanh cho thanh niên và nông dân sở tại. Ngoài kinh doanh vật tư nông nghiệp, HTX còn cử kỹ sư hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phát hiện và phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh trên cây trồng cho bà con. Qua đó góp phần cùng chính quyền địa phương nâng cao dân trí, đảm bảo an sinh xã hội địa bàn miền núi.

Xem thêm
Nuôi ong hướng VietGAHP dưới tán Rừng tràm Trà Sư

AN GIANG Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang triển khai mô hình nuôi ong hướng VietGAHP dưới tán rừng để giúp nông dân gia tăng thu nhập và hướng đến xuất khẩu mật ong.

Người chăn nuôi cần chủ động bảo vệ tài sản trước dịch bệnh

HÀ TĨNH Ý thức bảo vệ đàn gia súc của nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang rất hạn chế, đây là một trong những nguyên nhân khiến dịch tả lợn Châu Phi lan rộng.

Bình Định: Mưa lớn gây ngập úng nhiều diện tích cây trồng

Mưa lớn trong những ngày qua khiến nhiều diện tích lúa vụ đông xuân 2024 - 2025 đang làm đòng bị ngập sâu, có nguy cơ hư hỏng.

Bình luận mới nhất