| Hotline: 0983.970.780

Hưng Yên: Sâu bệnh hại lúa gia tăng

Thứ Tư 22/04/2020 , 10:40 (GMT+7)

Thời tiết nhiều mây, mưa phùn thuận lợi cho một số đối tượng sâu, bệnh phát triển và gây hại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đặc biệt là bệnh đạo ôn hại lúa...

Nhiều thửa ruộng nhiễm bệnh đạo ôn lá.

Nhiều thửa ruộng nhiễm bệnh đạo ôn lá.

Ông Nguyễn Văn Cương, Chi cục trưởng Chi cục BVTV tỉnh Hưng Yên cho biết: Hiện toàn tỉnh có 785ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn lá, trong đó có 28ha nhiễm nặng, tập trung chủ yếu ở các huyện Phù Cừ, Ân Thi, Kim Động,…

Nông dân đang tích cực phun phòng, trừ bệnh được 1.525ha. Bệnh đạo ôn đang tiếp tục phát sinh và gây hại chủ yếu trên các giống lúa như: lúa nếp, TBR225,… Tỷ lệ hại phổ biến là 5-7% số lá, nơi cao 15-20%, cá biệt có ruộng trên 40% số lá và đã xuất hiện lụi chòm cục bộ (cấp 5-7).

Cùng đó, bệnh khô vằn tiếp tục xuất hiện và gây hại nhẹ, cục bộ ở một số ruộng lúa cấy dầy, bón thừa đạm.

Đối với sâu cuốn lá nhỏ thì trưởng thành (bướm) tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng, có sự khác biệt giữa các vùng sinh thái, mật độ trưởng thành phổ biến 0,5-1 con/m2, cá biệt có ruộng xuất hiện từ 5-7 con/m2. Diện tích nhiễm bệnh khô vằn được thống kê tới nay là 455ha. Diện tích bị nhiễm sâu bệnh tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. 

Cũng theo ông Cương, chuột cũng đang tiếp tục gây hại chủ yếu ở khu vực ven gò, làng, KCN, gần gò đống kênh mương và các ruộng chân cao. Diện tích bị gây hại 204ha, trong đó nhiễm nặng 26,4ha. Trên cây ngô vụ xuân, sâu keo mùa thu đang tiếp tục xuất hiện và gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,3-0,5 con/m2, cục bộ có nơi lên tới 5-7 con/m2.

Sâu hại trên ngô cũng xuất hiện và gây hại rải rác.

Sâu hại trên ngô cũng xuất hiện và gây hại rải rác.

Dự báo trong thời gian tới, bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát triển trên các giống lúa nhiễm, diện tích lúa gieo cấy sớm, nhất là trong điều kiện âm u, độ ẩm cao.

Nếu không thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời, bệnh sẽ tiếp tục gây hại và gây cháy lụi nhiều diện tích lúa ở các địa phương từ nay đến cuối tháng 4.

Sâu cuốn lá trong thời gian tới sẽ có diễn biến phức tạp hơn, bướm lứa 2 sẽ tiếp tục vũ hóa kéo dài, sâu non sẽ nở rộ từ ngày 20 – 29/4 và có khả năng gây hại trên các trà lúa ở giai đoạn làm đòng từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, đặc biệt ở những ruộng xanh tốt, ruộng bướm dồn.

Ngoài ra, rầy cám trong thời gian tới sẽ nở rộ trên các trà lúa từ nay đến đầu tháng 5. Rầy lứa 2 có khả năng gây hại lúa cục bộ ở tất cả các địa phương trong tỉnh từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 và là nguồn quan trọng của lứa 3 từ giữa tháng 5 đến cuối vụ.

Còn đối với cây ngô, sâu keo mùa thu sẽ gây hại gia tăng. Bệnh đốm lá, bệnh khô vằn sẽ xuất hiện và gây hại nhẹ, rải rác.

Nhằm chủ động phòng trừ sâu, bệnh và hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra đối với cây trồng năm 2020; phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu năng suất và chất lượng sản phẩm, đảm bảo an ninh lương thực, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Sở NN-PTNT chỉ đạo các đơn vị chuyên môn theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, phân công cán bộ thường xuyên bám sát đồng ruộng (thời điểm áp lực sâu, bệnh cao phải tăng cường cán bộ kỹ thuật chỉ đạo kể cả ngày nghỉ và ngày lễ) điều tra, dự tính dự báo sâu, bệnh; thông báo chính xác, kịp thời và hướng dẫn kỹ thuật, biện pháp phòng trừ hữu hiệu.

Tăng cường công tác điều tra, dự báo sâu bệnh.

Tăng cường công tác điều tra, dự báo sâu bệnh.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm