| Hotline: 0983.970.780

Huy Khánh, Mỹ Tâm sẽ làm mới Vietnam Idol 2012

Thứ Năm 31/05/2012 , 09:07 (GMT+7)

"Thay tên đổi chủ" trong vị trí nam MC và nữ giám khảo duy nhất trong “bộ ba quyền lực” … là những điểm mới ở mùa Vietnam Idol 2012.

MC Huy Khánh là một điểm mới, tăng thêm sức hút cho Vietnam Idol 2012

"Thay tên đổi chủ" trong vị trí nam MC và nữ giám khảo duy nhất trong “bộ ba quyền lực”, đến sự thắt chặt số lượng "vé vàng" để thí sinh được quyền đi tiếp vào vòng Nhà hát… là những điểm mới đem lại sự bất ngờ thú vị trong Vietnam Idol 2012.

Theo đó, diễn viên Huy Khánh-người được biết đến qua bộ phim truyền hình nhiều tập như Dốc Tình, phim điện ảnh Cô dâu đại chiến… sẽ đảm nhiệm vị trí MC, thay cho Phan Anh.

Thông tin từ ban tổ chức, do không sắp xếp được thời gian, vị trí nữ giám khảo duy nhất trong “bộ ba quyền lực” những mùa trước là ca sỹ Siu Black sẽ được thay mới bởi ca sỹ Mỹ Tâm.

Trước sự thay đổi này, trên các diễn đàn mạng những ngày qua nổi lên nhiều e ngại thiếu vắng chị Siu không khí "ghế nóng" sẽ… nhạt đi và bớt “xôm”.

Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến hy vọng Mỹ Tâm sẽ là “cơn gió lạ" đem lại sự mới mẻ và sự đột phá bởi những nhận xét, góp ý thẳng thắn, sẵn sàng đương đầu với thí sinh về chuyên môn.

Đặc biệt, trong hành trình tìm kiếm thần tượng mùa thứ tư chỉ dành 60 tấm vé dành cho thí sinh lọt tiếp vào vòng Nhà hát, thay vì 100 thí sinh như các mùa giải trước.

Sự thắt chặt này sẽ là tin buồn cho các thí sinh vì nó đồng nghĩa "cánh cửa" tìm kiếm thần tượng không còn rộng mở như các mùa trước, nhưng chắc chắn nó càng nhân lên sự gay cấn và hấp dẫn.

Theo Ban tổ chức, quán quân Vietnam Idol 2012 sẽ nhận phần thưởng trị giá 600 triệu đồng. Ngoài ra, người thắng cuộc sẽ nhận hỗ trợ thực hiện music video và bảo trợ xây dựng, quảng bá hình ảnh trong suốt một năm bởi kênh MTV Việt Nam.

Ở mùa thứ tư, hình thức đăng ký qua website, tin nhắn, đăng ký trực tiếp tại các buổi thử giọng, khán giả còn có thể đề cử bạn bè, người thân… tham gia.

Hình thức đề cử là gởi đơn đăng ký kèm đường link đoạn video ngắn thu phần hát của người được giới thiệu.

Vòng Thử giọng của Vietnam Idol 2012 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 5/7 tại Đà Nẵng, và tiếp tục tại nhiều thành phố trên cả nước như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Long Xuyên…

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm