| Hotline: 0983.970.780

Huyện biên giới có đàn thỏ quy mô 3.000 con

Thứ Tư 05/07/2023 , 15:22 (GMT+7)

Quảng Trị Nuôi thỏ thương phẩm mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân huyện biên giới Hướng Hóa mở ra hướng phát triển kinh tế mới.

Nuôi thỏ thương phẩm đang mang lại hướng đi mới trong phát triển kinh tế của người dân huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Ảnh: Võ Dũng.

Nuôi thỏ thương phẩm đang mang lại hướng đi mới trong phát triển kinh tế của người dân huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Ảnh: Võ Dũng.

Gia trại chăn nuôi tổng hợp của gia đình bà Đào Thị Diệu tại khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) trước đây nuôi trồng nhiều cây, con khác nhau. Dù đem về nguồn thu nhập ổn định nhưng lãi hàng năm không cao nên bà Diệu muốn tìm hướng làm ăn mới.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, sau khi tìm hiểu thông tin, học hỏi kỹ thuật nuôi thỏ, vợ chồng bà Diệu cải tạo mảnh vườn sản xuất kém hiệu quả để xây dựng chuồng trại nuôi thỏ New Zealand.

Do thỏ là vật nuôi mới, mẫn cảm với thời tiết và dịch bệnh, thời gian đầu gia đình bà Diệu gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ kiên trì, chịu khó, quyết tâm, vợ chồng bà Diệu dần nắm chắc kỹ thuật chăm sóc, phát triển đàn thỏ hiệu quả.

Bà Diệu chia sẻ: “Để thỏ sinh trưởng tốt, tôi tăng cường vitamin, tiêm vacxin định kỳ để tăng sức đề kháng. Với thỏ mẹ, cần tiêm vacxin 6 tháng/lần, thỏ con từ 1,5 tháng tuổi tiêm 1 lần cho tới khi xuất bán. Chuồng trại nuôi thỏ phải luôn sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Người nuôi cần thường xuyên quan sát, kiểm tra đàn thỏ, nếu thấy có biểu hiện bị bệnh, kém ăn, mệt mỏi, phải tách đàn để chăm sóc riêng...”.

Phân thỏ có nhiều chất dinh dưỡng, có thể ủ cùng với chế phẩm Trichoderma để bón cho cây trồng. Ảnh: Võ Dũng.

Phân thỏ có nhiều chất dinh dưỡng, có thể ủ cùng với chế phẩm Trichoderma để bón cho cây trồng. Ảnh: Võ Dũng.

Gia trại của bà Diệu nuôi theo hình thức bán công nghiệp nên thức ăn ngoài cám công nghiệp còn được bổ sung thêm phụ phẩm nông nghiệp có sẵn tại trang trại. Nhờ đó, gia đình bà Diệu giảm được chi phí đầu vào, tăng chất lượng thịt nên được thị trường ưa chuộng. Nhiều nhà hàng trên địa bàn huyện Hướng Hóa và tỉnh đặt vấn đề liên kết, cung cấp nguồn thỏ thương phẩm ổn định.

Phân thỏ được bà Diệu thu gom thường xuyên và ủ bằng chế phẩm Trichoderma, sau đó bón cho cây ăn quả và cỏ để cung cấp thức ăn cho thỏ.

Theo bà Diệu, mỗi năm thỏ mẹ sinh sản từ 6 - 7 lứa, mỗi lứa 6 - 10 con. Sau khoảng 3 - 4 tháng nuôi, thỏ đạt trọng lượng từ 2 - 4 kg/con có thể xuất bán với giá 90.000 - 100.000 đồng/kg thỏ thịt.

Sau 5 năm nuôi thỏ thương phẩm, gia đình bà Diệu đang có gần 200m2 chuồng trại được đầu tư xây dựng khép kín, gồm hệ thống chuồng nuôi nhốt, máng ăn uống tự động, hệ thống nước, quạt mát...

Trong chuồng thường xuyên có có trên 500 thỏ mẹ và thỏ con. Ngoài thỏ thương phẩm, vợ chồng bà Diệu còn cung cấp thỏ giống với giá 120.000 - 150.000 đồng/con.

Tính ra, từ mô hình nuôi thỏ, trừ mọi chi phí, mỗi năm gia đình bà Diệu lãi từ 150 - 200 triệu đồng. Thời gian tới, bà Diệu sẽ mở rộng quy mô để phát triển nuôi thỏ với số lượng lớn hơn.

Còn tại Khối 3B, thị trấn Khe Sanh, gia đình ông Phạm Văn Yên hiện nuôi hơn 300 con thỏ New Zealand. Bình quân mỗi tháng, ông xuất bán cho các thương lái, nhà hàng trong và ngoài huyện từ 2 - 2,5 tạ thỏ thịt. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, ông Yên thu lãi gần 100 triệu đồng.

Tại Hướng Hóa hiện có 10 hộ nuôi thỏ New Zealand thương phẩm cho nguồn thu ổn định. Ảnh: Võ Dũng.

Tại Hướng Hóa hiện có 10 hộ nuôi thỏ New Zealand thương phẩm cho nguồn thu ổn định. Ảnh: Võ Dũng.

Ông Yên cho biết: “Nền nhiệt thích hợp cho sự sinh trưởng của thỏ là 25 độ C, độ ẩm từ 60 - 80%. Nhưng mùa hè ở Khe Sanh khá nóng, trung bình từ 30 - 35 độ C. Vì vậy, tôi lợp mái cao cho chuồng nuôi và dùng lưới mành phủ kín xung quanh để ánh nắng không chiếu trực tiếp vào tường giúp giảm được từ 2 - 4 độ C so với nhiệt độ ngoài trời. Bên trong chuồng, tôi lắp thêm nhiều quạt trần, hệ thống nước phun sương tạo không khí mát mẻ, dễ chịu cho đàn thỏ”.

Toàn huyện Hướng Hóa hiện có 10 mô hình nuôi thỏ quy mô vừa và lớn, số lượng hơn 3.000 con, tập trung chủ yếu ở thị trấn Khe Sanh, thị trấn Lao Bảo, xã Hướng Tân và xã Tân Lập.

Sau thời gian chuyển đổi chăn nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, các mô hình nuôi thỏ đang cho thấy hiệu quả, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân trên địa bàn huyện. Nuôi thỏ thương phẩm đang mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế của người dân địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Lao Bảo cho rằng, để khuyến khích nông dân phát triển mạnh mô hình nuôi thỏ công nghiệp cần hình thành hợp tác xã và tổ hợp tác để cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh.

Các hợp tác xã và tổ hợp tác sẽ hỗ trợ nhau các tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như xây dựng những mối liên kết bền vững với tổ chức, doanh nghiệp có uy tín để có thị trường tiêu thụ ổn định, hiệu quả và bền vững.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Vụ lúa đông xuân 'vui như tết' của nông dân Quảng Trị

Đến cuối tháng 4, nông dân Quảng Trị đã thu hoạch gần 60% diện tích lúa đông xuân, dự kiến sẽ kết thúc thu hoạch trước 10/5; năng suất đạt 6,1 - 6,2 tấn/ha.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm