| Hotline: 0983.970.780

Huyện Ngọc Hiển còn nhiều gian nan trên chặng đường đến đích nông thôn mới

Thứ Năm 24/05/2018 , 08:28 (GMT+7)

Là một huyện cuối cùng ở cực Nam tổ quốc, những năm gần đây, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) luôn nổ lực vượt khó, vươn lên trong xây dựng NTM. 

13-58-47_hien_ngoc_hien_dng_no_luc_tp_trung_moi_nguon_luc_de_xy_dung_ntm
Hiện Ngọc Hiển đang nổ lực, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng NTM

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì Ngọc Hiển vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức trên chặng đường tìm đến đích NTM.
 

NTM điểm đến còn lắm… gian nan

Có thể nói, Ngọc Hiển là huyện nghèo nhất của tỉnh Cà Mau, đời sống của người dân địa phương còn nhiều khó khăn. Cuộc sống chủ yếu là đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, mò cua, bắt ốc…để mưu sinh.

Toàn huyện Ngọc Hiển hiện có 7 đơn vị hành chính cấp cơ sở (gồm 6 xã, 1 thị trấn), trong đó, có 1 xã đạt vừa được công nhận NTM vào cuối năm 2017 (xã Tân Ân Tây).

Ông Phan Quốc Thanh 42 tuổi, ngụ xã Tân Ân Tây, tâm tình: “Khi triển khai xây dựng NTM, bà con Nhân dân ai cũng phấn khởi, vui mừng. Bởi, từ nay, việc đi lại, mua bán, giao thương của người dân được thuận tiện, thông suốt. Nhờ đó, kinh tế địa phương từng bước khởi sắc”.

Ông Lý Hoàng Tiến, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển chia sẻ. “Tuy được công nhận là xã NTM, nhưng so với các xã NTM ở nhiều địa phương khác thì Tân Ân Tây chỉ đạt các tiêu chí ở mức trung bình. Để được công nhận lại, thì Tân Ân Tây còn phải phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa”.

13-58-47_ong_ly_hong_tien_chu_tich_ubnd_huyen_ngoc_hien
Ông Lý Hoàng Tiến, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển

Ông Tiến cho rằng, Ngọc Hiển có đặc thù là vùng sông nước, hệ thống sông ngòi chằng chịt, người dân đi lại chủ yếu bằng phương tiện thủy. Do đó, để xây dựng được hệ thống lộ GTNT theo quy định thì gặp rất nhiều khó khăn, cần có nguồn kinh phí lớn. Hiện tại, nguồn kinh phí xây dựng NTM của địa phương chưa đáp ứng được như cầu thực tế.

“Trước đây, nguồn kinh phí hỗ trợ mục tiêu trong xây dựng NTM cho xã Tân Ân Tây được 10 tỷ đồng, nhưng hiện tại xã Đất Mũi (phấn đấu đạt NTM năm 2018) chỉ được hỗ trợ 4,5 tỷ đồng. Vì vậy, địa phương hiện hết sức khó khăn về nguồn vốn, loay hoay mãi vẫn chưa tìm được hướng đi phù hợp”, ông Tiến nói.

Được biết, tổng số tiêu chí của huyện đạt được là 70 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 11,67 tiêu chí. Tổng nhu cầu đường GTNT trên địa bàn huyện cần xây dựng là 582,579km. Trong đó, trục đường liên xã là 84,242 km; trục ấp, liên ấp là 360,74 km; trục xóm, nhánh là 161,787 km.

13-58-47_tuyen_duong_ho_chi_minh_ve_den_x_dt_mui_huyen_ngoc_hien_gop_phn_to_d_cho_kinh_te_ngoc_hien_khoi_sc
Tuyến đường Hồ Chí Minh về đến xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển) góp phần tạo đà cho kinh tế Ngọc Hiển khởi sắc

Số trục đường liên xã đã được huyện Ngọc Hiển xây dựng đạt 100%. Bên cạnh đó, các trục đường còn lại như, trục ấp, liên ấp là 149,22 km chỉ đạt 41,36%, trục đường nhánh, xóm là 40,48km, đạt 25%. Theo kế hoạch, trong năm 2018 huyện xây dựng hoàn thành khoảng 33,47 km lộ bê tông. Bên cạnh đó, dù đã phấn đấu, nổ lực vận động, tuyên truyền trong toàn Đảng bộ và Nhân dân nhưng đường về địch NTM của Ngọc Hiển còn nhiều khó khăn, thách thức.
 

Cần sự quan tâm, hỗ trợ

Ngọc Hiển có điểm xuất phát thấp trên chặng đường xây dựng NTM. Vì vậy, để hoàn thiện các tiêu chí thì địa phương rất cần sự chung tay, tiếp sức từ cấp có thẩm quyền.

Ông Huỳnh Văn Lập 41 tuổi, ngụ xã Tân Ân, nói: “Hạ tầng ở địa phương còn nhiều hạn chế, yếu kém lắm. Đường sá, lộ làng thì hiện đã xuống cấp nghiêm trong nhưng vẫn chưa được duy tu, sửa chữa”.

“Hầu hết nguồn kinh phí xây dựng NTM của huyện Ngọc Hiển chủ yếu tranh thủ từ nguồn vốn xã bãi ngang, ven biển do Trưng ương và UBND tỉnh phân bổ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa đủ vì hệ thống sông, rạch của huyện rất nhiều. Do đó, đòi hỏi nguồn kinh phí lớn để xây dựng, hoàn thiện hệ thống cầu, đường”, ông Trần Minh Hoàng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Ngọc Hiển cho biết.

Được biết, thu nhập bình quân theo đầu người của huyện Ngọc Hiển mới chỉ đạt hơn 34 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của địa phương chiếm khá cao 6,41%, hộ cần nghèo chiếm 4,75%.

“Hằng năm huyện đã chỉ đạo các địa phương dồn sức để chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo có cơ hội được tiếp xúc các nguồn vốn giảm nghèo, tạo việc làm cho lao động nông thôn, để phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình”, ông Tiến thông tin.

13-58-47_nuoi_tom_sieu_thm_cnh_hien_pht_trien_rt_mnh_ti_di_phuong
Nuôi tôm siêu thâm canh hiện phát triển rất mạnh tại địa phương

Theo đó, huyện Ngọc Hiển phấn đấu mỗi năm giảm khoảng 1,5% hộ nghèo, mục tiêu đến năm 2020 huyện xóa trắng hộ nghèo. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra, thì trước mắt Ngọc Hiển rất cần sự chung tay, hỗ trợ từ các cấp, các nghành trong xây dựng NTM. Trong đó có tiêu chí thu nhập.

“Từ khi triển khai xây dựng NTM trên địa bàn huyện bước đầu cho thấy những kết quả nổi bật, cần phát huy như, tạo sự đồng thuận trong dân, sự đồng tình quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã thị trấn…đó là tinh thần đoàn kết rất đáng khen ngợi của huyện Ngọc Hiển. Tuy nhiên, mấu chốt để huyện phấn đấu về đích NTM trong năm 2020 vẫn là kinh phí xây dựng”, ông Tiến cho biết thêm.

Ngọc Hiển có thế mạnh về kinh tế thủy sản. Vì vậy, chính quyền địa phương phải vực dậy tiềm năng và lợi sẳn có của mình để cán đích NTM. Trước mắt, để làm được điều đó, chính quyền địa phương nên tìm ra giải pháp phù hợp nhằm kết nối, mời gọi nhà đầu tư, cũng như các phương thức vận động xã hội hóa để tranh thủ các nguồn vốn triển khai các hạng mục hạ tầng và nâng cao mức sống cho người dân địa phương. Có như vậy, đường về đích NTM của Ngọc Hiển sẽ không còn xa.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm