| Hotline: 0983.970.780

ICM nâng cao năng suất, chất lượng lạc

Thứ Sáu 15/11/2013 , 10:18 (GMT+7)

Việc ứng dụng quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) và quản lý dinh dưỡng tổng tổng hợp (INM) SX lạc là vấn đề cần được quan tâm...

Nghệ An là tỉnh có tiềm năng SX lạc với cơ cấu 3 vụ/năm. Hiện nông dân sử dụng rất nhiều giống, gồm cả giống địa phương và các giống L14, L20, L23, L26. Tuy nhiên năng suất bình quân mới chỉ đạt 20 - 22 tạ/ha.

Trước tình trạng đó, BQL Dự án cạnh tranh nông nghiệp Nghệ An đầu tư cho Viện KHKT Nông nghiệp Bắc Trung bộ thực hiện dự án "Ứng dụng quy trình quản lý dinh dưỡng tổng hợp (ICM) để nâng cao năng suất lạc xuân".

Mục tiêu nhằm xây dựng mô hình SX lạc xuân đạt trên 5 tấn/ha trên diện tích 10 ha trở lên; đào tạo tập huấn và chuyển giao quy trình công nghệ SX lạc đạt năng suất cao cho khoảng 300 hộ nông dân. Đơn vị được giao làm chủ dự án xác định việc ứng dụng quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) và quản lý dinh dưỡng tổng tổng hợp (INM) SX lạc là vấn đề cần được quan tâm.

Cụ thể, sử dụng giống tốt, năng suất cao, sạch bệnh, gieo trồng đúng mật độ đảm bảo luân canh cây trồng hợp lý để phát huy tiềm năng năng suất của giống; Sử dụng phân bón đầy đủ, hợp lý, chế độ tưới nước khoa học, phù hợp với nhu cầu phát triển của cây lạc, đảm bảo gieo trồng đúng thời vụ và luân canh cây trồng hợp lý;

Làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh bằng phương pháp phòng trừ tổng hợp (IPM), sử dụng giống kháng bệnh để hạn chế thuốc BVTV. Che phủ nilon và sử dụng các chế phẩm sinh học để tăng năng suất.

Thời gian thực hiện trong 2 năm: Năm 2011 làm 30 ha; năm 2012 làm 140 ha. 4 xã được bố trí làm mô hình thí điểm là Nghi Long, Nghi Thạch (Nghi Lộc), Diễn Thịnh, Diễn Lộc (Diễn Châu). Tổng số hộ tham gia 160 hộ gồm 80 hộ của Nghi Lộc, 82 hộ của Diễn Châu.

Đơn vị được giao dự án đã bố trí cho các nhà tư vấn tổ chức đào tạo cho nông dân và cán bộ khuyến nông trong vùng dự án và một số vùng lân cận.

Vụ xuân 2011 tổ chức tập huấn kỹ thuật SX lạc đạt năng suất cao tại 4 điểm xây dựng mô hình cho hơn 320 lượt người. Ngoài ra còn tổ chức các khóa đào tạo các nội dung: Kỹ thuật xử lý hạt giống, thời vụ gieo trồng, kỹ thuật làm đất, bón phân, phun thuốc trừ cỏ, BVTV, che phủ nilon.

Để nâng cao trình độ cho học viên các lớp tham gia đào tạo, tập huấn, đơn vị được giao dự án còn cử những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, chuyên sâu trong lĩnh vực SX lạc đến tận địa phương để giảng dạy và cho học viên tham quan các mô hình đạt năng suất cao của đơn vị.

Viện KHKTNN Bắc Trung bộ còn tổ chức cho các học viên trao đổi trực tiếp với các chuyên gia trồng lạc của viện về các biện pháp kỹ thuật mới trong quy trình SX lạc như ủ phân chuồng với phân lân, bón phân và vôi trước khi gieo hạt, mật độ và phương pháp gieo hạt.

100% nông dân và cán bộ khuyến nông được tham gia các lớp tập huấn đều nắm bắt được kỹ thuật thâm canh lạc đạt năng suất cao theo hướng ICM và được đại đa số nhiệt tình ủng hộ.

Năm 2010 Nghi Lộc có tổng diện tích lạc là 6.064 ha, gần gấp đôi diện tích lạc của Diễn Châu. Diện tích lạc của Nghi Lộc có chiều hướng tăng, từ 4.358 ha năm 2007 lên 6.064 ha. Trong khi Diễn Châu lại giảm từ 3.545 ha năm 2007 xuống còn 3.314 ha năm 2010.

Về năng suất, Diễn Châu đạt 25,5 tạ/ha, Nghi Lộc 23,4 tạ/ ha. Tuy nhiên xét về mức bình quân thì năng suất lạc của cả hai huyện đều có chung chiều hướng là tăng dần hằng năm.

Kết quả triển khai đề tài nâng cao năng suất lạc xuân cho thấy các yếu tố cấu thành năng suất, khảo sát tại 4 xã thì số lượng củ ở mỗi cây từ 10 - 12 củ. Diễn Lộc cao nhất, trên 12 củ. Năng suất thực thu cao nhất là Diễn Lộc (57,75 tạ/ha). Thấp nhất là Nghi Long vẫn đạt 50,02 tạ/ha. Bình quân của các mô hình thâm canh đạt 52,1 tạ/ha. Tất cả các điểm xây dựng mô hình đều cho năng suất thực thu cao hơn đối chứng (đại trà ) từ 47,1 đến 62,7%.

Theo mô hình thâm canh này, nếu tính trên đơn vị diện tích là 1 ha, vốn đầu tư tăng thêm 8 triệu đ/ha thì sẽ thu thêm 35 triệu đồng. Đó là lợi nhuận. Ứng dụng quy trình quản lý dinh dưỡng tổng hợp(ICM) cho thấy công nghệ này đã áp dụng và nâng cao năng suất lạc đạt trên 50 tạ/ha, tăng hơn 2 lần so với năng suất trung bình hiện nay.

Đây là quy trình SX mang tính đột phá trong SX lạc đạt năng suất cao, góp phần tăng năng suất và sản lượng lạc của Nghệ An nói riêng và vùng Bắc Trung bộ nói chung. Quy trình này có khả năng mở rộng, đang được đại đa số nông dân tiếp thu, áp dụng.

Đây là quy trình công nghệ hoàn toàn mới, chưa có ở cả trong nước và trên thế giới. Công nghệ đơn giản nhưng hiệu quả và đang được đa số bà con vùng hưởng lợi áp dụng. Quy trình này đã được trao tặng giải thưởng Cúp vàng tại Hội chợ Quốc tế Việt Nam - ASEAN + 3 năm 2009.

Theo báo cáo của Viện KHKTNN Bắc Trung bộ thì cả trong nước và quốc tế đều chưa có đơn vị nào công bố quy trình công nghệ để SX lạc đạt trên 5 tấn/ha. Sản phẩm thu được từ quy trình này rất an toàn và thân thiện với môi trường.

Viện đang đề nghị áp dụng quy trình này với quy mô hàng ngàn ha tại Nghệ An và các địa phương khác trong cả nước nhằm góp phần tăng năng suất, sản lượng lạc.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm