| Hotline: 0983.970.780

Ireland, Na Uy và Tây Ban Nha công nhận Nhà nước Palestine

Thứ Tư 22/05/2024 , 16:10 (GMT+7)

Thủ tướng Ireland Simon Harris ngày 22/5 tuyên bố nước này cùng Na Uy và Tây Ban Nha công nhận Nhà nước Palestine, động thái vấp phải phản ứng quyết liệt từ Israel.

Thủ tướng Ireland Simon Harris. Ảnh: Britannica.

Thủ tướng Ireland Simon Harris. Ảnh: Britannica.

"Ngày hôm nay, Ireland, Na Uy và Tây Ban Nha cùng tuyên bố rằng chúng tôi công nhận Nhà nước Palestine", Thủ tướng Harris phát biểu tại một cuộc họp báo.

"Trước khi đưa ra thông báo này, tôi đã thảo luận với một số nhà lãnh đạo khác trên thế giới. Tôi tin rằng các quốc gia khác sẽ cùng chúng tôi công nhận Nhà nước Palestine trong những tuần tới", ông nói thêm.

Ông Harris cho rằng một giải pháp hai nhà nước là con đường đáng tin cậy duy nhất dẫn đến hòa bình và an ninh cho Israel, Palestine và người dân của cả hai nước.

Trước đó cùng ngày, chính phủ Na Uy tuyên bố rằng họ sẽ công nhận tư cách nhà nước của Palestine. Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanches cũng tuyên bố trước hạ viện rằng Madrid sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine vào tuần tới.

Thủ tướng Harris cũng bày tỏ hy vọng rằng những động thái này sẽ góp phần giúp cuộc xung đột Ảrập - Israel được giải quyết thông qua giải pháp hai nhà nước.

Tel Aviv đã phản ứng quyết liệt trước những động thái bằng cách rút các đại sứ tại Ireland và Na Uy. Ngoại trưởng Israel Katz tuyên bố rằng việc công nhận Nhà nước Palestine là "phần thưởng cho chủ nghĩa khủng bố", và tuyên bố rằng nhà nước Do Thái "sẽ không dung thứ cho những kẻ xâm hại chủ quyền và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia".

Ông Katz cho rằng "sự điên rồ của Ireland và Na Uy không thể ngăn cản Israel", đồng thời cảnh báo về "những hậu quả nghiêm trọng hơn nữa", bao gồm cả đối với Tây Ban Nha, nếu nước này công nhận Nhà nước Palestine. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng từng khẳng định sẽ ngăn chặn việc thành lập Nhà nước Palestine.

Chính quyền Palestine, được quốc tế công nhận là đại diện cho lợi ích của người dân Palestine, có quyền kiểm soát Bờ Tây. Trong khi đó, Dải Gaza, vùng đất bị chia cắt của Palestine, từ lâu đã bị phong trào hồi giáo Hamas kiểm soát. Hamas đã phát động một cuộc đột kích vào miền nam Israel hồi tháng 10/2023, khiến Israel trả đũa bằng một chiến dịch quân sự quy mô lớn đến nay vẫn chưa kết thúc.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Quân đội Ukraine chê xe tăng Abrams của Mỹ kém hiệu quả trên chiến trường

Quân đội Ukraine phàn nàn rằng xe tăng Abrams được Mỹ viện trợ không đủ khả năng chiến đấu trên chiến trường hiện đại và là mục tiêu hàng đầu của UAV Nga.

Hàng nghìn người Trung Quốc mua phải vàng giả trên mạng

Giá vàng tăng vọt trong thời gian qua đã gây ra một cơn sốt vàng thỏi, cùng với đó là số vụ lừa đảo bán vàng giả ở Trung Quốc.

Bình luận mới nhất

Những thông tin từ bài viết này càng gợi cho những người làm thủy lợi ở ĐBSCL nhớ tới món nợ trên hơn bao giờ hết! Dự án “Hệ thống công trình phân ranh mặn, ngọt Sóc Trăng - Bạc Liêu” (giai đoạn 2009 -2012) ra đời sau sự kiện phá đập Láng Châm mới chỉ là biện pháp đối phó tình thế (khi mà mặn đã xâm nhập vào đến thị xã Ngã Năm). Khi phê duyệt chủ trương đầu tư Hệ thống Thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Rà soát, bổ sung quy hoạch, đề xuất các giải pháp trữ ngọt, cấp ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong điều kiện hạn hán, thích ứng với biến đổi khí hậu, sụt lún và đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mê Kông ảnh hưởng đến vùng Bán đảo Cà Mau. Dự án “Cống âu thuyền Ninh Quới” là bước đột phá trung gian đầu tiên của Hệ thống, thuộc giai đoạn 2 nhưng lại được làm trước đã phát huy hiệu quả bất ngờ, tạo ra được cục diện mới, lòng tin vào cách làm mới đáp ứng thực tế đời sống và hợp với lòng dân, từng bước tháo gỡ thế bí do xung đột mặn ngọt ở 3 tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu trên bán đảo Cà Mau. Hướng chuyển nước ngọt mới bây giờ là rạch Xẻo Chít. Để nước về đến TP Cà Mau, Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 2 cần có nội dung tiếp nước cho con rạch này trong thời gian tới. (KS thủy lợi Nguyễn Anh Tuấn – Hội Khoa kọc kỹ thuật thủy lợi TP Hồ Chí Minh)
+ xem thêm