| Hotline: 0983.970.780

Israel huy động 40.000 quân dự bị tấn công Dải Gaza

Thứ Tư 09/07/2014 , 06:42 (GMT+7)

Mục tiêu chính của chiến dịch mang tên "Bảo vệ đường biên giới" nhằm phá hủy toàn bộ hệ thống phóng tên lửa của Hamas.

Trong bối cảnh tình hình tại dải Gaza đang leo thang căng thẳng, nội các an ninh của Israel đã quyết định cho phép quân đội huy động tới 40.000 quân dự bị tham gia cuộc tấn công nhằm vào khu vực này.

Truyền thông Israel ngày 8/7 cho hay trước mắt quân đội nước này chưa có kế hoạch tổng động viên số quân dự bị này song mệnh lệnh có thể được đưa ra bất kỳ lúc nào nếu chiến dịch tấn công cần được mở rộng.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon, đây là một phần trong chiến dịch mang tên "Bảo vệ đường biên giới."

Chiến dịch này có thể sẽ được tiến hành trong thời gian dài và quân đội Israel được phép bắn trả mạnh mẽ các tay súng của lực lượng Hamas nhằm trả đũa các cuộc không kích ác liệt của phong trào này trong những ngày qua.

Trong khi đó, phát biểu với trang mạng Walla!, một quan chức Israel giấu tên nêu rõ mục tiêu chính của chiến dịch nhằm phá hủy toàn bộ hệ thống phóng tên lửa của Hamas. Vị quan chức này cũng để ngỏ khả năng sử dụng bộ binh trong kế hoạch tấn công.

Quyết định sử dụng một lượng lớn quân dự bị được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Israel khởi động chiến dịch "Bảo vệ đường biên giới" vào sáng cùng ngày nhằm trả đũa các cuộc không kích bằng bằng rocket từ dải Gaza.

Đến thời điểm này, lực lượng không quân Israel đã không kích hơn 40 mục tiêu của phong trào Hamas, trong đó có nhà riêng của một tư lệnh lực lượng này, khiến hàng chục người thương vong.

Bộ Nội vụ Palestine xác nhận vụ oanh kích nhằm vào ngôi nhà ở thị trấn Khan Younis làm ít nhất 7 người Palestine thiệt mạng và 25 người bị thương.

Theo một số người dân địa phương, ngôi nhà này thuộc về một thành viên phong trào Hồi giáo Hamas và hầu hết những người trong ngôi nhà bị thương vong trong đợt không kích thứ 2.

Tính đến thời điểm hiện tại, các đợt không kích của Israel đã khiến 13 người Palestine thiệt mạng và 90 người bị thương. Dải Gaza đang chứng kiến làn sóng bạo lực gia tăng kể từ khi ba thiếu niên Israel bị bắt cóc và sát hại tại thành phố Hebron ở Bờ Tây mà Tel Aviv cáo buộc Hamas đứng sau vụ việc.

Trước tính hình leo thang nghiêm trọng tại dải Gaza, Liên đoàn Arập (AL) đã lên tiếng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập phiên họp khẩn để thảo luận về chiến dịch không kích đẫm máu của Israel nhằm vào dải Gaza.

Trong một tuyên bố, Tổng thư ký AL Nabil al-Arabi đã chỉ thị đại diện của AL tại Liên hợp quốc nhanh chóng tiến hành các cuộc tham vấn trong nội bộ nhóm các nước Arập để cùng đưa ra đề nghị tổ chức cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an.

Ông al-Arabi lên án các cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu của Palestine, cho rằng hành động này vi phạm Hiệp ước Geneva, luật nhân đạo quốc tế và các giải pháp quốc tế về vùng đất chiếm đóng Palestne. Cùng ngày, Tổ chức hợp tác Hồi giáo (OIC) tuyên bố sẽ tổ chức cuộc gặp cấp bộ trưởng bất thường vào ngày 10/7 tại thành phố Jeddaj của Saudi Arabia để thảo luận chiến dịch tấn công của Israel.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm