| Hotline: 0983.970.780

Israel không kích trả đũa, nhắm vào nơi có cơ sở hạt nhân Iran

Thứ Sáu 19/04/2024 , 10:59 (GMT+7)

Theo hãng tin CNN và ABC News trích dẫn các quan chức cấp cao của Mỹ, Israel đã phóng tên lửa vào thành phố Isfahan của Iran rạng sáng 19/4.

Tên lửa của Iran bị đánh chặn trên bầu trời Jerusalem bởi hệ thống đánh chặn Iron Dome của Israel hôm 13/4. Ảnh: Fox News.

Tên lửa của Iran bị đánh chặn trên bầu trời Jerusalem bởi hệ thống đánh chặn Iron Dome của Israel hôm 13/4. Ảnh: Fox News.

Một quan chức Mỹ nói với hãng tin CNN rằng Israel đã thực hiện một cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Iran. Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn rằng nếu Israel thực hiện thêm bất kỳ hành động quân sự nào vào Iran, nước này sẽ "ngay lập tức đáp trả ngay lập tức với phản ứng ở mức tối đa".

Hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin, một số vụ nổ đã được ghi nhận vào khoảng 4h sáng (giờ địa phương) trên bầu trời thành phố Isfahan, nơi có một cơ sở hạt nhân của Iran.

Hãng thông tấn Fars của Iran cũng đưa tin một tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại một sân bay ở thành phố Isafahan của Iran, nhưng chưa rõ nguyên nhân.

"Hệ thống phòng thủ được kích hoạt để đối phó với một vật thể bay có khả năng là máy bay không người lái", các nguồn tin nói với hãng thông tấn Fars. Theo hãng thông tấn này, radar quân đội có thể là một trong những mục tiêu của đợt tấn công vừa qua và cửa sổ của một số tòa nhà văn phòng ở khu vực này đã bị vỡ tung.

Một số chuyến bay hiện đã được yêu cầu chuyển hướng khỏi không phận Iran. Theo Al Jazeera, Iran đã tạm dừng hoạt động hàng không tại một số sân bay, bao gồm cả những sân bay ở Tehran và Isfahan.

Quân đội Israel cho biết "sẽ không bình luận vào thời điểm này", khi được hỏi về vụ tập kích ở Iran.

Trong một đánh giá liên quan, hãng tin Al Jazeera cho rằng Israel muốn nhắm vào Isfahan là do thành hành phố này được nhìn nhận có tầm quan trọng chiến lược và là nơi có một số cơ sở quan trọng, bao gồm các căn cứ và trung tâm nghiên cứu quân sự.

Căng thẳng ở Trung Đông leo thang sau vụ không kích của Israel nhắm vào lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria hôm 1/4. Vụ tấn công khiến 7 sĩ quan của Lực lượng Quds thuộc IRGC thiệt mạng, trong đó có 2 tướng cấp cao. Đêm 13/4, Iran đã phóng hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm trả đũa vụ tấn công trên. Vụ tấn công chỉ ghi nhận thiệt hại nhẹ do phần lớn tên lửa và UAV đã bị Israel và các đồng minh đánh chặn.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm